Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh 2-9 ở Quảng Nam

(PLO)- Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 2-9, huyện Đại Lộc (Quảng Nam) tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2022). Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu.

Báo cáo tại buổi gặp mặt, Bí thư Huyện uỷ Đại Lộc Nguyễn Hảo khẳng định: Huyện Đại Lộc nằm về phía Tây Bắc tỉnh Quảng Nam. Cùng với tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc, Đại Lộc đã hun đúc những giá trị văn hóa tốt đẹp và truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: TN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: TN

Huyện Đại Lộc có hơn 12.500 người tham gia cách mạng, trong đó có 42 cá nhân được Đảng, Nhà nước phong, truy tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 1.609 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; 7.453 liệt sĩ và có trên 4.500 người tham gia cách mạng được tặng Huân, Huy chương kháng chiến.

Sau ngày đất nước giành được hòa bình, độc lập, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đại Lộc đã bền gan, vững chí, nỗ lực, phấn đấu tập trung khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng lại quê hương. Từ một vùng quê nghèo nàn, bị chiến tranh tàn phá, Đại Lộc hôm nay đang bừng lên sức sống mới đầy triển vọng phát triển.

Đến nay, toàn huyện có 13/17 xã đạt tiêu chuẩn xã nông thôn mới. Trong đó, có một xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã Đại Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh Quảng Nam vào năm 2020. Kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư hoàn thiện đồng bộ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận sự đóng góp to lớn của các thế hệ người con quê hương Đại Lộc trong công cuộc đấu tranh giành độc lập. Theo Chủ tịch nước, Đại Lộc không chỉ là mảnh đất anh hùng trong kháng chiến mà còn là nơi sản sinh ra những người con ưu tú, có nhiều đóng góp cho đất nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao lãnh đạo huyện Đại Lộc đã quan tâm đến cán bộ hưu trí, gia đình chính sách. Ảnh: TN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao lãnh đạo huyện Đại Lộc đã quan tâm đến cán bộ hưu trí, gia đình chính sách. Ảnh: TN

Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo huyện Đại Lộc quan tâm hơn nữa về giáo dục, y tế. Mặc dù trường học đang chuẩn hoá từng bước nhưng lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, huyện Đại Lộc cần tiếp tục rà soát các trường chưa đủ tiêu chuẩn, tập trung làm tốt hơn.

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước căn dặn lãnh đạo huyện Đại Lộc không được “thoả mãn non” vì thu ngân sách trên địa bàn vẫn còn thấp, cơ sở sản xuất kinh doanh, công nghệ cao chưa có, đặc biệt là cơ sở hạ tầng mặc dù đã được cải thiện nhưng vẫn còn nhiều khó khăn.

Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo TP Đà Nẵng cần quan tâm, giúp đỡ về nhiều mặt trong đó có vấn đề xúc tiến đầu tư, xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh lớn để Đại Lộc phát triển mạnh mẽ. Sự phát triển của Đại Lộc có lợi cho sự phát triển của TP Đà Nẵng và ngược lại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.