Chủ tịch nước dự lễ giao nhận công nghệ khai thác cá ngừ của Nhật

(PLO)- Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chứng kiến lễ giao nhận công nghệ, ngư cụ khai thác cá ngừ đại dương của Nhật Bản cho 25 tàu cá của ngư dân Bình Định, lễ ký biên bản về nghiên cứu tiềm năng thủy sản.

Ngày 31-10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự lễ giao nhận công nghệ, ngư cụ khai thác cá ngừ đại dương của Nhật Bản cho 25 tàu cá của ngư dân Bình Định tham gia dự án chuyển giao công nghệ đánh bắt cá ngừ đại dương của Nhật Bản. Buổi lễ do UBND tỉnh Bình Định và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Hội Hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam tại Sakai tổ chức, diễn ra tại cảng cá Quy Nhơn.

Chủ tịch nước (đứng bìa phải) chứng kiến lễ ký giao nhận công nghệ đánh bắt cá ngừ của Nhật. Ảnh: TẤN LỘC  

Phát biểu tại lễ bàn giao, ông Hirosuke Kato, Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật- Việt tại Sakai, cho biết, dự án trên là một trong những kết quả sau chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hồi tháng 3-2014. Từ tháng 6-2015, JICA đã chính thức triển khai, hỗ trợ dự án trên. Trong đợt này, JICA hỗ trợ 25 bộ thiết bị khai thác cá ngừ đại dương và chỉ định liên danh Tập đoàn Kato, Công ty Yamada, Trường Đại học Kagoshima (Nhật Bản) hỗ trợ chuyển giao công nghệ, ngư cụ khai thác cho ngư dân Bình Định. 

Trong thời gian tới, JICA tiếp tục cử các chuyên gia thủy sản trực tiếp hướng dẫn ngư dân Bình Định ứng dụng quy trình kỹ thuật khai thác, xử lý, bảo quản cá ngừ đại dương đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Cũng theo ông Hirosuke Kato, đến nay Bình Định là địa phương đầu tiên của Việt Nam trực tiếp đưa cá ngừ đại dương sang bán đấu giá tại thị trường Nhật Bản.

Chủ tịch nước tham quan bộ câu cá ngừ đại dương công nghệ Nhật Bản. Ảnh: VĂN LƯU/BĐO 

Theo ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, tỉnh này đã và đang triển khai mô hình sản xuất cá ngừ đại dương theo chuỗi giá trị từ khai thác, sơ chế, bảo quản trên biển đến hậu cần, vận chuyển vào bờ theo công nghệ Nhật. Việc triển khai dự án chuyển giao công nghệ đánh bắt cá ngừ đại dương của Nhật Bản là một trong những chương trình nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững của tỉnh Bình Định.  

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám khẳng định đây là bước đột phá của ngành thủy sản trong tiến trình tổ chức lại sản xuất trên biển theo hướng hiện đại, hiệu quả. Hiện nay, ba tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa đã chủ động hợp tác với các cơ quan, hiệp hội, doanh nghiệp của Nhật để xây dựng các mô hình, đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật chuyển giao công nghệ đánh bắt hiện đại, giúp ngư dân yên tâm bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền trên biển.

Bàn giao thiết bị câu cá ngừ đại dương công nghệ Nhật Bản cho ngư dân Bình Định. Ảnh: TẤN LỘC 

Ngoài chứng kiến lễ giao nhận trên, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng chứng kiến lễ ký bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Kagoshima và tỉnh Bình Định về nguyên cứu tiềm năng thủy sản, phát triển nghề cá bền vững. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tặng quà động viên các ngư dân tham gia chương trình, có nhiều đóng góp trong quá trình vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.