Chủ tịch nước chia sẻ với công nhân, người lao động không thể về quê dịp Tết

(PLO)- Chủ tịch nước chia sẻ, Tết này, có nhiều người vì hoàn cảnh khó khăn mà không thể về quê ăn sum vầy với gia đình, đây là sự thiệt thòi nhưng TP.HCM và các địa phương đã chung tay chăm lo cho người dân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 2-2, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến dự chương trình "Tết sum vầy- Xuân tri ân" tại TP Thủ Đức, TP.HCM.

Đi cùng Chủ tịch nước còn có ông Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang...

Về phía lãnh đạo TP.HCM có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Hồ Hải, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Trần Kim Yến... cùng tham dự.

Chủ tịch nước chia sẻ với công nhân, người lao động khó khăn, không thể về quê dịp Tết-chu-tich-nuoc-tang-qua-cho-cong-nhan-tai-thu-duc.jpg
Chương trình văn nghệ mở đầu. Ảnh: THANH THÙY

Cùng chung tay để ai cũng có Tết

Chia sẻ tại đây, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết từ những năm đầu của thời kỳ đổi mới, TP.HCM luôn là nơi khởi xướng của những phong trào, chương trình an sinh, người có hoàn cảnh khó khăn, không chỉ chăm lo cho người dân TP mà còn lan toả đến các tỉnh, thành lân cận, vùng sâu vùng xa…

“TP.HCM được biết đến như là TP nghĩa tình, TP của yêu thương, nơi mà những vấn đề khó khăn trong đời sống của công nhân, sinh viên và người lao động luôn được cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cùng chăm lo, chung tay giải quyết” - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chia sẻ.

Chủ tịch nước chia sẻ với công nhân, người lao động khó khăn, không thể về quê dịp Tết-chu-tich-nuoc-tang-qua-tet-tai-thu-duc.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi gặp. Ảnh: THANH THÙY

Cũng theo Chủ tịch nước, TP.HCM có một truyền thống rất tốt đẹp là hàng năm lãnh đạo TP, các quận, huyện luôn dành thời gian đến với công nhân, sinh viên trong những ngày giáp Tết, với tinh thần "lúc vui đến, lúc buồn lúc khó khăn thì đến nhiều hơn”, qua đó động viên, hỗ trợ cho người có hoàn cảnh nghèo khó.

Ông cũng biểu dương Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân tri ân” để động viên kịp thời cho công nhân, người lao động khó khăn trên toàn TP.HCM và tại TP Thủ Đức.

Chủ tịch nước chia sẻ với công nhân, người lao động khó khăn, không thể về quê dịp Tết-chu-tich-nuoc-tang-qua-tai-thu-duc (3).jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao quà cho người lao động. Ảnh: THANH THÙY

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chia sẻ thêm, năm qua tình hình kinh tế của cả nước và TP.HCM nói riêng gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, những vấn đề về an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn rất được Đảng và nhà nước quan tâm.

“Tôi có nghe thông tin có gần 40 doanh nghiệp với gần 2.000 lao động không được thưởng tết do thiếu doanh thu. Công nhân, người lao động đến Tết là mong thưởng Tết, quà Tết nhưng có những doanh nghiệp chỉ có thể thưởng tết 300.000 - 400.000 đồng”- ông chia sẻ.

Theo ông, chương trình “Tết sum vầy - Xuân tri ân” là hoạt động ý nghĩa góp phần cùng các cấp chính quyền chăm lo Tết cho công nhân với tinh thần phấn đấu nhà nào cũng có Tết, nhà nào cũng có quà tết.

Theo Chủ tịch nước, TP.HCM là nơi tập hợp nhiều người lao động từ mọi miền đất nước đến làm việc, đóng góp chung cho sự phát triển của TP. Do đó, việc chăm lo lại cho người lao động là lẽ thường tình, thể hiện tình cảm của lãnh đạo TP.HCM trước đóng góp của người lao động.

"Tết này, có nhiều người vì hoàn cảnh khó khăn mà không thể về quê ăn sum vầy với gia đình, đây là sự thiệt thòi nhưng TP.HCM và các địa phương đã chung tay chăm lo cho người dân, để Tết ai cũng vui, dù ít dù nhiều cũng có quà Tết" - ông nói.

Chủ tịch nước chúc công nhân, người lao động, từng gia đình một năm mới nhiều mạnh khỏe, bình yên, hạnh phúc, tạm bỏ qua các ưu phiền của năm cũ, cùng nỗ lực để đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 với những kỳ vọng mới tốt đẹp hơn.

TP.HCM tập trung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho dân

Phát biểu đáp lời, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải cho biết Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị chú trọng tổ chức chu đáo các hoạt động phục vụ nhân dân mừng năm mới lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình.

TP.HCM đã tổ chức gần 100 hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán để phục vụ người dân.

Trong đó, TP tập trung thực hiện tốt an sinh xã hội, chăm lo chu đáo cho đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là những người có công cách mạng, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, công nhân, người lao động… đảm bảo mọi nhà, mọi người vui xuân đón tết, không để trường hợp nào không có điều kiện đón tết.

Chủ tịch nước chia sẻ với công nhân, người lao động khó khăn, không thể về quê dịp Tết-chu-tich-nuoc-tang-qua-tai-thu-duc (2).jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải cùng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao quà cho công nhân, người lao động. Ảnh: THANH THÙY

Thay mặt lãnh đạo TP, ông Nguyễn Hồ Hải gửi cảm ơn sâu sắc đến Chủ tịch nước và các lãnh đạo Trung ương luôn dành sự quan tâm với TP.HCM. Đây chính là động lực lớn lao để Đảng bộ, chính quyền và người dân TP hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Tại chương trình, Chủ tịch nước và đoàn công tác đã trao 500 suất quà tới công nhân, người lao động, những hộ gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.