Chủ tịch nước: Bình Dương cần giữ vững “vùng xanh”, khoanh chặt “vùng đỏ”

(PLO)- Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Bình Dương cần giữ vững “vùng xanh”, khoanh chặt “vùng đỏ”, không được để người dân thiếu đói, không để ai bị bỏ lại phía sau...

Chiều 30-7, tại buổi làm việc với UBND tỉnh Bình Dương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh và nỗ lực chống dịch của cấp uỷ, chính quyền các cấp .

Chủ tịch nước lưu ý Bình Dương là địa phương có nhiều doanh nghiệp, công ty, số lượng công nhân rất lớn, là nơi kết nối giao thương nên tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lây lan.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và biểu dương nỗ lực chống dịch của cấp uỷ, chính quyền các cấp tỉnh Bình Dương. Ảnh: KD

Theo Chủ tịch nước “chống dịch như chống giặc”, nên Bình Dương cần  nghiên cứu áp dụng các chính sách hiệu quả của TP.HCM để giảm tải áp lực cho đội ngũ y tế

Ngoài ra, phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 một cách nghiêm ngặt hơn nữa, chặt chẽ hơn nữa.  Giữ vững “vùng xanh”, khoanh chặt “vùng đỏ”.

Chủ tịch nước cũng lưu ý, công tác truyền thông phải đúng, đủ, minh bạch, để nhân dân tuân thủ nghiêm túc quy định phòng, chống dịch.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu tỉnh Bình Dương, nhanh chóng triển khai các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ, cũng như các chính sách đặc thù của địa phương. Huy động các tổ chức, cá nhân cùng chung tay hỗ trợ, không được để người dân đói, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Trước đó, trong buổi sáng, Chủ tịch nước, cùng lãnh đạo Bộ Y tế đã đến Bệnh viện dã chiến số 2 Bình Dương (phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát) để khảo sát công tác xây dựng bệnh viện dã chiến.

Ngoài ra, Chủ tịch nước cũng có buổi làm việc với UBND TP Thuận An về công tác phòng, chống dịch.

Đã có 77.000/2,5 triệu dân được tiêm vaccine

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương, hiện nay địa phương có 2,5 triệu người.

Tính đến ngày 30-7, đã có 12.014 ca nhiễm COVID-19 ở 9/9 huyện thị, thành phố, đã có 62 ca tử vong.

Bình Dương đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 toàn tỉnh từ ngày 19-7 và yêu cầu tất cả người dân không được ra khỏi nhà từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau từ ngày 28-7.

Toàn tỉnh có 12 máy RT-PCR với năng lực xét nghiệm 10.000 mẫu đơn/ngày, tương đương 100.000 mẫu gộp/ngày. Ngoài ra, tại Trung tâm xét nghiệm ở thị xã Bến Cát với trên 150.000 mẫu gộp/ ngày (do một doanh nghiệp tài trợ).

Bên cạnh đó, còn có Trung tâm xét nghiệm của Tổng hội Y học Việt Nam với năng lực 10.000 mẫu/ngày.

Hiện tại đã xét nghiệm cho gần 1 triệu người dân. Tiêm  vacxin 4 đợt cho gần 77.000 người. Bình Dương hiện có có 16 khu điều trị COVID-19 với hơn 17.200 giường và đang xây dựng nâng lên 20.000 giường.

Chủ tịch nước: Bình Dương cần giữ vững “vùng xanh”, khoanh chặt “vùng đỏ” ảnh 2
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương Becamex IDC là đơn vị đi đầu trong việc triển khai các bệnh viện dã chiến phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19. Ảnh: KD

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.