Chủ tịch Khánh Hòa lý giải chậm cưỡng chế 15 biệt thự ở Nha Trang

(PLO)- Chủ tịch UBND Khánh Hòa đã lý giải nguyên nhân chậm trễ trong việc cưỡng chế 15 biệt thự vi phạm xây dựng tại dự án khu biệt thư cao cấp Ocean View Nha Trang.

Sáng 11-12,  phiên chất vấn tại kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND Khánh Hòa đã có nhiều trả lời liên quan đến các vấn đề cử tri và đại biểu quan tâm.

Trong đó có các nhóm vấn đề như: Quản lý đất, tài sản công; phòng chống dịch bệnh, khôi phục và phát triển kinh tế; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và chỉnh trang đô thị; an toàn vệ sinh thực phẩm; thực hiện các chế độ chính sách.

Chủ tịch UBND khánh Hòa trả lời tại kỳ họp thứ 4. Ảnh: Công Nguyên

Ông Tuân trả lời các đại biểu: Năm 2021 dịch COVID-19 kéo dài gây ra rất nhiều khó khăn trong công tác phát triển kinh tế.

Hiện Khánh Hòa có 100% người dân trên 18 tuổi đã tiêm đủ 2 mũi vaccine và đang từng bước khôi phục phát triển kinh tế, thu hút đầu tư và du lịch.

Khánh hòa đang thực hiện quy hoạch tại nhiều khu vực để thu hút các nhà đầu tư lớn, phát triển kinh tế trong thời gian tới…

Liên quan đến các vấn đề cử tri quan tâm, ông Tuân cho biết sẽ tiếp thu các ý kiến và sớm có chỉ đạo để khắc phục, trả lời cho người dân.

Theo ông Tuân,  hiện nay công tác quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa còn nhiều bất cập. UBND tỉnh đã cho thống kê và lên phương án để sử dụng, quản lý có hiểu nhất đối với những tài sản này.

“Cử tri phản ánh  TP.Nha Trang ngập lụt sau các đợt mưa kéo dài là đúng. Tỉnh sẽ chỉ đạo có kế hoạch chỉnh trang, khai thông các dòng chảy để khắc phục tình trạng ngập này”- ông Tuân nói.

Dự án  Ocean View Nha Trang cưỡng chế vào ngày 10-12. Ảnh: Công Nguyên

Liên quan đến việc chậm trễ trong công tác cưỡng chế các vi  phạm xây dựng của 15 công trình tại dự án khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang, ông Tuân lý giải: Ngày 10-12 các lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa và thực hiện cưỡng chế 2 trong tổng số 15 biệt thự vi phạm tại dự án này.

"Việc xử lý kéo dài là do các cơ quan chức năng phải tổ chức đầu thầu chọn đơn vị tháo dỡ công trình vi phạm; công tác xử phạt hành chính chủ đầu, cá nhân vi phạm; bàn bạc và duyệt phương án cưỡng chế…” - ông nói.

Cũng theo ông Tuân, thời gian tới tỉnh Khánh Hòa sẽ quyết tâm xử lý các công trình xây dựng vi phạm để lập lại trật tự xây dựng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.