Chủ tịch Khánh Hòa bác đề nghị thuê tư vấn làm đề án sắp xếp cấp xã

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa không đồng ý với tờ trình của Sở Nội vụ về việc thuê tư vấn làm đề án sắp xếp cấp xã của tỉnh này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-3, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã có thông báo bác tờ trình của Sở Nội vụ về xin chủ trương thuê đơn vị tư vấn xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh này.

Người đứng đầu UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chủ động tham mưu để đảm bảo tiến độ của Trung ương và của Tỉnh ủy. Các vấn đề vướng mắc, phát sinh phải kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Các đơn vị như, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh, Chi cục Thống kê, UBND các huyện, thị xã, thành phố được giao trách nhiệm cung cấp thông tin, số liệu, phối hợp với Sở Nội vụ triển khai thực hiện trong quá trình xây dựng đề án sắp xếp cấp xã.

sắp xếp đơn vị hành chính.jpg
Tỉnh Khánh Hòa không đồng ý thuê đơn vị tư vấn làm đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Ảnh: XUÂN HOÁT

Cùng ngày, ông Võ Chí Vương, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã nhận được thông báo về việc không đồng ý chủ trương thuê đơn vị tư vấn như tờ trình của đơn vị.

“Những công việc làm đề án sở vẫn đang thực hiện theo kế hoạch và hiện chưa có khó khăn gì. Tuy nhiên, tùy vào giai đoạn trong quá trình xây dựng đề án mà sở sẽ cần đơn vị tư vấn làm. Ví dụ như giai đoạn cần lập bản đồ địa giới hành chính sở sẽ thuê đơn vị tư vấn”- ông Vương nói.

Như PLO đã thông tin, Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa có tờ trình gửi UBND tỉnh này đề nghị cho chủ trương thuê đơn vị tư vấn xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh này.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã là nhiệm vụ rất khó khăn, phức tạp, nhạy cảm. Đồng thời, việc sắp xếp phải vừa đảm bảo tiêu chuẩn đơn vị hành chính cấp xã phù hợp với định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đến năm 2030 tầm nhìn 2045.

Tuy nhiên, Sở Nội vụ Khánh Hòa cho rằng để thực hiện tất cả công việc trên cần nhiều thời gian, trong khi “thời gian thực hiện rất hạn chế”. Do đó, đơn vị này có tờ trình như trên.

Tỉnh Khánh Hòa hiện có 121 đơn vị hành chính cấp xã. Theo dự thảo phương án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Sở Nội vụ lập, sau khi sáp nhập, sắp xếp địa phương này chỉ còn 35 đơn vị hành chính cấp xã.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.