Chủ tịch huyện xin nghỉ việc vì lý do sức khỏe

(PLO)- Ông Trần Gia Bằng, Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, vừa gửi đơn xin từ chức vì lý do sức khỏe.

Ông Trần Gia Bằng, Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc), vừa gửi đơn tới cơ quan chức năng tỉnh này xin nghỉ việc khi đang đương chức nhiệm kỳ 2016-2021 với lý do sức khỏe không đảm bảo.

Sự việc nhanh chóng nhận được quan tâm đặc biệt của dư luận nhiều ngày qua. Nhiều ý kiến hoan nghênh việc tự xin thôi chức của ông Bằng, bên cạnh đó nhiều người cũng bày tỏ sự băn khoăn về quyết định này.

Chủ tịch huyện xin nghỉ việc vì lý do sức khỏe ảnh 1
Ông Trần Gia Bằng. Ảnh: http://yenlac.vinhphuc.gov.vn

Chiều 21-11, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Gia Bằng xác nhận việc đã nộp đơn xin nghỉ việc và khẳng định việc này là hoàn toàn bình thường.

“Lý do đơn giản là vì sức khỏe tôi không đảm bảo, nhận thấy không thể đảm bảo chất lượng công tác tốt nhất nên xin nghỉ thôi” - ông Bằng nói.

Trước một số ý kiến cho rằng nộp đơn xin nghỉ việc là do chịu áp lực nào đó, ông Bằng phủ nhận điều này và cho hay “không chịu áp lực hay gì cả”.

Theo vị này, phải đến tháng 5-2019 thì ông mới đến tuổi nghỉ hưu, tuy nhiên ông xin nghỉ sớm 1,5 năm. Hiện nguyện vọng nghỉ hưu sớm của ông đã được cấp có thẩm quyền của tỉnh Vĩnh Phúc đồng ý.

“Sau khi nghỉ thì bỏ hẳn thôi, không có dự định gì cả. Còn ai thay thế vị trí của mình thì do tổ chức phân công thôi” - ông Bằng trả lời khi được PV hỏi về dự định sau khi về hưu.

Trong một diễn biến khác, trao đổi với báo chí, ông Hoàng Văn Toàn, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, cho biết tỉnh này đang tiếp thu và xử lý đơn của ông Bằng.

"Ông Bằng xin nghỉ vì lý do sức khỏe, cái đó là nguyện vọng cá nhân thì tỉnh cũng đồng ý. Thủ tục xét đơn xin nghỉ việc cũng như chế độ chính sách đối với ông sẽ làm theo đúng quy trình thủ tục của Nhà nước đối với cán bộ" - ông Toàn thông tin.

Ngoài ra, tỉnh này cũng đã có nhân sự để thay thế vị trí chủ tịch UBND huyện Yên Lạc sau khi ông Bằng từ chức.

Ông Trần Gia Bằng sinh năm 1959, từng là Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc nhiệm kỳ 2011-2015 trước khi ông tái đắc cử chủ tịch UBND, đại biểu HĐND huyện Yên Lạc khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.