Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội: Sẽ là cầu nối huy động nguồn lực phát triển Cần Thơ

(PLO)- Trong việc tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, ông Lâm Văn Mẫn hứa sẽ tiếp tục kiến nghị các vấn đề cử tri Cần Thơ quan tâm để Quốc hội, Chính phủ xem xét.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thuộc đơn vị bầu cử số 6, TP Cần Thơ đã gặp gỡ, tiếp xúc cử tri để trình bày chương trình hành động.

Đơn vị bầu cử số 6 có 5 ứng cử viên, trong đó có ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Đơn vị bầu cử số 6, TP Cần Thơ gồm các phường Khánh Hòa, Sóc Trăng, Phú Lợi, Mỹ Xuyên và các xã Lịch Hội Thượng, Liêu Tú, Tài Văn, Trần Đề, Cù Lao Dung, An Thạnh, Long Phú, Tân Thạnh, Đại Ngãi, Trường Khánh.

ung-cu-dbqh-can-tho-lam-van-man.jpg
Ông Lâm Văn Mẫn tiếp xúc cử tri, trình bày chương trình hành động ứng cử ĐBQH khóa XVI. Ảnh: CTV

Trình bày chương trình hành động, ông Lâm Văn Mẫn cho biết với kinh nghiệm thực tiễn nhiều năm và 5 năm làm ĐBQH, nếu được cử tri TP Cần Thơ tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XVI, ông sẽ tập trung vào các trọng tâm nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố trong kỷ nguyên mới.

Ông sẽ tích cực tham gia xây dựng, sửa đổi các đạo luật nhằm thể chế hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV và các nghị quyết của Trung ương. Nhất là các dự án luật tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội và đời đời sống người dân.

Khi tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, ông sẽ tiếp tục đề xuất các vấn đề cử tri quan tâm. Trong đó, chú trọng nguồn lực cho các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, vấn đề việc làm và an sinh xã hội.

Ông cũng cho biết sẽ đề xuất giám sát các vấn đề cấp thiết như chính sách phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường và chính sách đối với cán bộ cơ sở. Ông sẽ giám sát thực hiện Nghị quyết 257 của Quốc hội về Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2035.

Ông khẳng định sẽ dành thời gian xuống cơ sở lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Ông cùng Đoàn ĐBQH thành phố sẽ mang tiếng nói cử tri đến diễn đàn Quốc hội, Chính phủ và phối hợp giải quyết các kiến nghị xác đáng.

Với trách nhiệm ĐBQH, ông Mẫn cam kết tích cực đóng góp vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đồng thời, ông sẽ là cầu nối để huy động nguồn lực đầu tư, khai thác tối đa tiềm năng và không gian phát triển mới của thành phố sau sáp nhập.

“Tôi xin hứa sẽ làm hết sức mình và mong được sự đồng hành của cử tri để thực hiện tốt chương trình hành động trên”, ông Mẫn nói.

ung-cu-dbqh-can-tho-lam-van-man-2.jpg

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.