Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa bị cảnh cáo

(PLO)- Chủ tịch và Chánh văn phòng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa bị kỷ luật cảnh cáo về mặt đảng do hợp thức hóa chứng từ, chi sai quy định gần 370 triệu đồng.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCMchiều 7-7, ông Nguyễn Chuyện, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Khánh Hòa, cho biết cơ quan này vừa họp thống nhất kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Nguyên Lượng, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh và và bà Dương Thị Tuấn Anh, Chánh Văn phòng kiêm kế toán trưởng Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Theo kết luận của UBKT Tỉnh ủy, với chức trách chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa, ông Trần Nguyên Lượng đã buông lỏng quản lý, điều hành chưa chặt chẽ, chỉ đạo thu chi sai quy định, không hợp lệ.

Ông Lượng đã chỉ đạo kế toán hợp thức hóa chứng từ, quyết toán khống các khoản chi, vi phạm nguyên tắc tài chính với tổng số tiền gần 370 triệu đồng, trong đó có 250 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước.

UBKT Tỉnh ủy yêu cầu ông Lượng phải nộp vào ngân sách nhà nước gần 210 triệu đồng trước ngày 30-9-2017. Hiện nay, ông Lượng đã nộp vào Kho bạc Nhà nước tỉnh Khánh Hòa 41 triệu đồng.

Còn với chức trách chánh Văn phòng kiêm kế toán trưởng Hội Chữ thập đỏ tỉnh, bà Dương Thị Tuấn Anh đã tham mưu thực hiện không đúng quy chế chi tiêu nội bộ; tham mưu hợp thức hóa chứng từ, quyết toán khống các khoản chi số tiền trên.

Liên quan đến các sai phạm tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa, trước đó qua kiểm tra, Sở Tài chính cũng đã phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng.

Cụ thể, năm 2014, Hội Chữ thập đỏ tỉnh được UBND tỉnh cho phép mua một ô tô 29 chỗ ngồi với giá 1,8 tỉ đồng để phục vụ công tác vận động, tiếp nhận hiến máu tình nguyện. Sau đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh mua một ô tô với giá hơn 1,5 tỉ đồng và báo cáo là xe mới hoàn toàn, sản xuất năm 2014. Tuy nhiên, kết quả kiểm định của Cục Đăng kiểm Việt Nam xác định chiếc ô tô này sản xuất năm 2009.

Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ tỉnh còn ký hợp đồng lao động “khống” với ông DTD. Mặc dù ông D. không đi làm nhưng chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh vẫn ký duyệt trả lương cho ông này với tổng số tiền hơn 41 triệu đồng. Toàn bộ tiền lương của ông D được chuyển vào tài khoản của bà Dương Thị Tuấn Anh rồi được rút ra chi tiêu cho việc đi du lịch, liên hoan, tiếp khách…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.