Chủ tịch HĐQT VietinBank được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre

(PLO)- Ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025.  
Chiều ngày 3-7, Đoàn công tác của Ban tổ chức Trung ương do bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre để công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Bà Trương Thị Mai - Trưởng Ban tổ chức Trung ương trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Lê Đức Thọ. Ảnh: ĐH

Tại buổi lễ, ông Mai Văn Chính, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công ông Lê Đức Thọ- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025.

Thay mặt Bộ Chính trị, bà Trương Thị Mai đã trao Quyết định phân công ông Lê Đức Thọ giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Theo đó, ông Lê Đức Thọ được điều động, chỉ định giữ chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre thay cho ông Phan Văn Mãi đã được Bộ Chính trị điều động, phân công về làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM từ ngày 1-6.

Bà Trương Thị Mai - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu. Ảnh: ĐH

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, bà Trương Thị Mai- Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chúc mừng ông Lê Đức Thọ vừa đảm nhận trọng trách mới.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương mong rằng, trên cương vị mới, ông Lê Đức Thọ tiếp tục phát huy năng lực kinh nghiệm và nhiều tâm huyết cho sự phát triển của tỉnh Bến Tre, cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đoàn kết, phấn đấu, tiếp tục phát huy tinh thần “Đồng Khởi mới” lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng tỉnh Bến Tre lần thứ XI, phấn đấu xây dựng tỉnh Bến Tre thành tỉnh khá ở Khu vực ĐBSCL vào năm 2025 và của cả nước vào năm 2030; xây dựng Đảng bộ tỉnh Bến Tre trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Lê Đức Thọ bày tỏ vinh dự, tự hào khi được Bộ Chính trị phân công về tỉnh Bến Tre công tác.

Ông Lê Đức Thọ. Ảnh: ĐH

Trên trương vị công tác mới, ông Lê Đức Thọ khẳng định sẽ không ngừng nỗ lực, học hỏi, rèn luyện, quyết tâm phấn đấu, hết lòng phục vụ.

Ông cũng hứa và cam kết nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần “Đồng Khởi mới”, quyết liệt chủ động đổi mới sáng tạo, giải quyết kịp thời có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng XI của tỉnh đã đề ra và chiến lược phát triển của tỉnh Bến Tre trong thời gian tới.

 “Tất cả vì một Bến Tre phát triển nhanh bền vững, mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân”- Ông Lê Đức Thọ nhấn mạnh.

Ông Lê Đức Thọ, sinh năm 1970,  Quê quán: Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý Kinh tế, Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Cử nhân Kế hoạch hóa Kinh tế Quốc dân. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông Lê Đức Thọ đã có gần  30 năm công tác trong ngành ngân hàng. Ông đã gắn bó với ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam từ vị trí từ cán bộ kế toán. 

Năm 2014 ông được bầu làm Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.

Từ năm 2018 -2019, ông là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.

Từ năm 2019 – 2020: ông là Ủy viên Ban Chấp hành, rồi làm Uỷ Viên Ban thường vụ Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.

Tháng 1- 2021: Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Lê Đức Thọ được bầu vào Ban chấp hành Trung ương.


Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.