Chủ tịch HĐND Võ Văn Minh: Các nghị quyết mới phát huy vai trò đầu tàu của TP.HCM

(PLO)- Theo Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh, các nghị quyết vừa được thông qua là cơ sở pháp lý quan trọng để phát huy hơn nữa vai trò đầu tàu của TP.HCM.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau hai ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, chiều 10-12, kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 của HĐND TP.HCM khóa X đã bế mạc.

nghi-quyet-hdnd-tp.hcm-4.jpg
Toàn cảnh kỳ họp HĐND TP.HCM chiều 10-12. Ảnh: THUẬN VĂN

Đổi mới, nghiêm túc, trách nhiệm

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cho biết HĐND TP đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Các nghị quyết tập trung vào phát triển kinh tế - xã hội, tài chính, đầu tư công, an sinh xã hội và nguồn nhân lực.

Kỳ họp cũng xem xét các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

nghi-quyet-hdnd-tp.hcm-7.jpg
Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: THUẬN VĂN

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp tiếp tục được đổi mới, thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm.

"Các câu hỏi tập trung vào những vấn đề cử tri quan tâm như tiến độ dự án trọng điểm, thực hiện Nghị quyết 98/2023, nhà ở xã hội, giảm ùn tắc, an toàn thực phẩm, cải thiện môi trường sống...", ông Minh nhìn nhận.

Ông cho biết qua chất vấn, HĐND TP yêu cầu UBND TP và các đơn vị tập trung khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra. Tinh thần là “nói đi đôi với làm”, chuyển cam kết tại nghị trường thành kết quả thực tiễn.

nghi-quyet-hdnd-tp.hcm-3.jpg
Các đại biểu HĐND TP.HCM thông qua nghị quyết. Ảnh: THUẬN VĂN

Thay mặt Thường trực HĐND TP.HCM, ông Võ Văn Minh đề nghị UBND TP, các sở, ngành và xã, phường, đặc khu khẩn trương ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết. Các đơn vị cần xác định rõ tiến độ, nguồn lực và trách nhiệm của người đứng đầu.

TP cần tập trung thực hiện Nghị quyết 98/2023, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện môi trường kinh doanh và chuyển đổi số. Đồng thời, cần giải quyết các điểm nghẽn về hạ tầng, giao thông, môi trường, an sinh xã hội.

Đại biểu HĐND TP cần bám sát cơ sở để kịp thời phát hiện vướng mắc, kiến nghị điều chỉnh phù hợp.

"Mỗi đại biểu phải là cầu nối tin cậy, lắng nghe tâm tư của nhân dân và vận động nhân dân đồng hành cùng TP vượt qua khó khăn", Chủ tịch HĐND TP nhấn mạnh.

Ông cũng đề nghị cử tri và nhân dân TP tiếp tục giám sát, góp ý cho chính quyền; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực mới cho sự phát triển của TP.

Phát huy vai trò đầu tàu của TP.HCM

Theo báo cáo của Chủ tịch UBND TP.HCM, năm 2025, TP đã đạt được những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể, GRDP năm 2025 ước tăng khoảng 8,03%; tổng giá trị GRDP ước đạt gần 3 triệu tỉ đồng, chiếm 23,5% GDP cả nước. GRDP bình quân đầu người ước đạt 8.944 USD.

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài ước đạt gần 8,9 tỉ USD, tăng cao so với cùng kỳ năm 2024. Thu ngân sách nhà nước tính đến ngày 8-12 là hơn 720.000 tỉ đồng, đạt 107,3% dự toán Trung ương giao.

nghi-quyet-hdnd-tp.hcm-6.jpg
Tại kỳ họp, HĐND TP.HCM đã tổ chức quyên góp, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ gần 429 triệu đồng. Ảnh: THUẬN VĂN

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại đều có chuyển biến tích cực. Bước sang năm 2026, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh nhìn nhận nhiệm vụ đặt ra cho TP rất nặng nề nhưng cũng vẻ vang.

"Các nghị quyết được thông qua lần này là cơ sở để phát huy vai trò đầu tàu của TP đối với Vùng Đông Nam Bộ và cả nước, giải quyết từng bước những kiến nghị của nhân dân", ông Minh nhấn mạnh.

Dịp này, Chủ tịch UBND TP.HCM đã tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển TP.HCM cho 50 cá nhân.

nghi-quyet-hdnd-tp.hcm-2.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Trần Văn Tuấn tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân. Ảnh: THUẬN VĂN
nghi-quyet-hdnd-tp.hcm-5.jpg
Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh và Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân. Ảnh: THUẬN VĂN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.