Chủ tịch HĐND TP.HCM: Không để tồn đọng các câu hỏi của người dân

(PLO)- Chủ tịch HĐND TP.HCM cho rằng, công tác dân vận phải quan tâm đến những vấn đề người dân đang chờ câu trả lời, tuyệt đối không để tồn đọng lâu dài các câu hỏi của người dân, đặt lợi ích người dân lên trên hết. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 14-10, Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM tổ chức kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15-10-1930/ 15-10-2023) và trao tặng kỷ niệm chương “vì sự nghiệp dân vận” và tuyên dương điển hình “dân vận khéo” năm 2023.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ cho rằng, phong trào thi đua dân vận khéo tại TP.HCM đã phát triển sâu rộng, phong phú, đa dạng về hình thức và ngày càng đi vào đời sống của người dân.

Trong năm 2023, phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại TP.HCM nổi bật với nội dung “5 không”: Không để người nghèo, người yếu thế tụt hậu, bị bỏ quên; Không gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; Không xả rác bừa bãi ra đường phố và kênh rạch; Không vi phạm Luật giao thông đường bộ; Không tụ tập gây rối, ảnh hưởng an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội gắn với cuộc vận động “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP xanh, sạch, thân thiện môi trường.

Phong trào "5 không" đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang về công tác dân vận, đồng thời nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân.

dan-van-kheo-TPHCM.JPG
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ và Phó Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Phước Lộc trao Bằng khen của UBND TP và chúc mừng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023. Ảnh: THANH THUỲ

Để công tác dân vận trong thời gian tới đạt kết quả cao hơn nữa, bà Nguyễn Thị Lệ đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng quan tâm thực hiện triển khai nghị quyết, chương trình, kế hoạch, thực hiện các dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng đời sống. Việc thực hiện phải hướng đến giải quyết nhu cầu, nguyện vọng của người dân, vì người dân, “đặt lợi ích nhân dân lên trên hết”.

Bà Nguyễn Thị Lệ cũng yêu cầu phải có các hình thức phù hợp để người dân tham gia các khâu của quá trình ban hành chủ trương, chính sách; tạo cơ chế cho người dân tham gia giám sát, phản biện, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” để “ý Đảng” hợp với “lòng Dân”.

Bà cũng đề nghị nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội của mặt trận và các đoàn thể trong triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 98 của Quốc hội, Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI.

“Vấn đề cốt lõi của công tác dân vận khéo, chung quy nhất vẫn là con người. Muốn làm công tác dân vận tốt thì phải hiểu tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc của người dân. Muốn hiểu thì phải gần, phải lắng nghe, chia sẻ, vận động tháo gỡ... mới gọi là dân vận khéo. Phải nói trúng, nói đúng. Muốn như vậy phải nắm bắt và dự báo tình hình”, bà Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh.

dan-van-kheo-tphcm (2).JPG
Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: THANH

Thay mặt Ban Thường vụ Thành uỷ TP, bà Nguyễn Thị Lệ đã có "đặt hàng" cho hệ thống dân vận TP, quan tâm nắm bắt và đề xuất giải quyết cơ bản các bức xúc hợp pháp, chính đáng của người dân trên địa bàn.

"Quan tâm đến những vấn đề người dân đang chờ câu trả lời, tuyệt đối không để tồn đọng lâu dài các câu hỏi của người dân"- Chủ tịch HĐND TP.HCM nhấn mạnh.

Đặc biệt, toàn hệ thống cần quan tâm, chú trọng xây dựng đạo đức trong Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu để vận động Nhân dân noi theo với tinh thần “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”…

Bà cũng nhấn mạnh phải xử lý nghiêm những cán bộ tham nhũng, có biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu, thiếu trách nhiệm trong giải quyết công việc cho người dân; tạo điều kiện để người dân có sự giám sát, góp ý cho cán bộ ngay tại nơi cư trú.

Song song đó, các cấp cần kịp thời nắm bắt tình hình nhân dân, những diễn biến trên mạng xã hội để có hình thức giải quyết phù hợp. Theo bà Nguyễn Thị Lệ, cần phải xem mạng xã hội môi trường hoạt động của công tác dân vận, phát huy những yếu tố tích cực của mạng xã hội để làm công tác dân vận. Qua đó, có hình thức phù hợp để định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác những thông tin sai trái, lệch lạc trên mạng xã hội.

Tại buổi lễ, 60 cá nhân được trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp dân vận" vì có nhiều đóng góp cho sự nghiệp công tác dân vận của Đảng.

UBND TP.HCM cũng trao bằng khen cho 97 tập thể và 68 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023.

Cũng tại buổi lễ, Ban Dân vận Thành ủy TP trao giải cuộc thi viết “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của người cán bộ dân vận” cho 17 cá nhân và 3 tập thể.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.