Chủ tịch HĐND TP.HCM: Khắc phục tình trạng đất trống thì không quy hoạch lại quy hoạch vào nhà dân

(PLO)- Chủ tịch HĐND TP.HCM chỉ rõ địa bàn huyện Củ Chi có tình trạng đất trống thì không quy hoạch mà lại quy hoạch vào nhà dân, gây bức xúc cho người dân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 30-11, tổ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị 10 gồm Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ và Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Củ Chi sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Đợt này, tổ đại biểu HĐND TP.HCM, khoá X, đơn vị 27, 28 cũng cùng tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 13, dự kiến diễn ra vào tháng 12 tới.

Chủ tịch HĐND TP.HCM: Khắc phục tình trạng đất trống thì không quy hoạch, lại quy hoạch vào nhà dân-Chu-tich-HDND-TPHCM-tiep-xuc-cu-tri-cu-chi (3)
Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ và Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, tiếp xúc với cử tri huyện Củ Chi sáng 30-11. Ảnh: THANH THUỲ

Không quy hoạch được thì xoá cho dân đỡ khổ

Nêu ý kiến với các đại biểu hai cấp, cử tri Võ Minh Trí, ngụ xã Phước Thạnh, cho rằng quy hoạch treo kéo dài nhiều năm là vấn đề nói mãi nhưng không giải quyết được.

Ông đơn cử trường hợp của bản thân, được gia đình cho một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không sử dụng được bởi gặp khó khăn khi xin phép xây dựng và chuyển mục đích sử dụng đất.

Cử tri Trí mong muốn phía chính quyền thẳng thắn với người dân, nếu quy hoạch đó làm được thì cho dân làm, còn không thì xóa để dân bớt khổ.

Cùng mối quan tâm, cử tri Lê Đình Văn, ngụ xã Phước Vĩnh An chia sẻ thêm: Bà con rất quan tâm đến công tác thực hiện quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch. Bởi nếu quy hoạch treo lâu quá thì không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của bà con mà còn gây lãng phí tài nguyên đất.

Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi, cho biết huyện đã kiến nghị UBND TP.HCM và sở, ngành điều chỉnh quy hoạch nhằm đảm bảo cho sự phát triển chung của TP.HCM và huyện. Tuy nhiên, bà cũng thừa nhận hiện còn có những quy hoạch chưa phù hợp, do đó, nếu quy hoạch nào bất hợp lý thì sẽ điều chỉnh.

Huyện Củ Chi kiến nghị các ĐBQH và HĐND TP quan tâm đến việc thực hiện quy hoạch nhiều hơn, tạo điều kiện cho nhân dân được thực hiện quyền lợi chính đáng của mình.

"Giải phẫu" vấn đề quy hoạch để dân bớt khổ

Thay mặt tổ ĐB hai cấp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ ghi nhận các ý kiến của cử tri. Bà nhìn nhận vấn đề quy hoạch, quy hoạch treo, kể cả vấn đề tách thửa, chia tách hiện còn nhiều khó khăn.

Về các ý kiến của cử tri xung quanh quy hoạch, quy hoạch treo, Chủ tịch HĐND TP.HCM đề nghị chính quyền huyện Củ Chi rà soát thật kỹ, chỗ nào quy hoạch không phù hợp phải báo cáo, đề xuất điều chỉnh để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Những chỗ quy hoạch đã lâu nhưng đến giờ này khả năng tài chính không thực hiện được thì phải báo cáo rõ lên UBND TP.HCM để xem xét lại.

Chủ tịch HĐND TP.HCM: Khắc phục tình trạng đất trống thì không quy hoạch, lại quy hoạch vào nhà dân-Chu-tich-HDND-TPHCM-tiep-xuc-cu-tri-cu-chi
Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ trao đổi với cử tri. Ảnh: THANH THUỲ

Bà Nguyễn Thị Lệ cũng thẳng thắn nhìn nhận trên địa bàn huyện Củ Chi có những quy hoạch chưa hợp lý, chỉ làm quy hoạch trên giấy.

Bà chỉ rõ tình trạng "đất trống thì không quy hoạch, mà lại quy hoạch vào nhà dân". Hoặc đất người dân đang canh tác, sản xuất thì quy hoạch thành khu này, khu khác, gây tốn kém, lãng phí và gây bức xúc.

“Điều này nhiều lúc người dân không biết, đến khi có nhu cầu đi xem xét thì mới biết đất nhà mình bỗng dưng trở thành đất quy hoạch khu công nghiệp bẩn" - Chủ tịch HĐND TP.HCM nêu.

Chủ tịch HĐND TP.HCM cho rằng TP.HCM đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch và quy hoạch chung toàn TP giai đoạn 2024, tầm nhìn đến năm 2060. Vì vậy, huyện Củ Chi cần cố gắng, trong khả năng của mình xem xét lại quy hoạch tại địa phương, từ đó có “giải phẫu” quy hoạch của địa phương, để người dân bớt khổ.

“Huyện cứ khảo sát, rà soát điều chỉnh và đề xuất trong trách nhiệm của mình. Ngoài ra, Sở QH&KT cùng các đơn vị chức năng chủ động thẩm định, tham mưu báo cáo UBND TP xem xét, quyết định phê duyệt quy hoạch" - bà Nguyễn Thị Lệ yêu cầu.

Cử tri huyện Củ Chi cũng gửi đến tổ đại biểu hai cấp về việc cần đầu tư, nâng cấp, cải tạo các tuyến đường quan trọng tại huyện, đơn cử như tuyến đường Hà Duy Phiên có lưu lượng xe đông và thường xảy ra các vụ tai nạn.

Trao đổi với cử tri, Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM Bùi Hòa An, cho biết cái vướng hiện nay của TP là ngân sách còn hạn hẹp, phải ưu tiên, cân nhắc các dự án mang tính ưu tiên, cấp bách.

Cũng theo ông An, Nghị quyết 98 đã có cơ chế mở hơn, cho phép sử dụng một số hình thức đầu tư khác. Tới đây, ngành giao thông TP sẽ tham mưu lãnh đạo TP đẩy mạnh thực hiện các dự án quan trọng để tạo bước chuyển mới về hạ tầng giao thông.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.