Chủ tịch HĐND TP Hà Nội: Có cán bộ còn tâm lý bàn lùi, sợ trách nhiệm...

(PLO)- Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho hay thời gian qua bên cạnh kết quả đạt được, kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ ở một số địa phương, đơn vị còn chưa cao, chưa nghiêm…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 3-7, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 17, HĐND TP Hà Nội tiến hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn đối với hai nhóm vấn đề, gồm thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ tại các cơ quan nhà nước của TP và công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn.

Có cán bộ còn tâm lý bàn lùi

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết những năm qua toàn TP đã tập trung “tăng cường cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy”, “đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền”, cải thiện môi trường đầu tư; nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động…

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội: Có cán bộ còn tâm lý bàn lùi, sợ trách nhiệm...
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn. Ảnh: NH

Tình hình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội đã có chuyển biến tích cực, một số vấn đề khó, tồn tại nhiều năm được giải quyết... Tuy nhiên, vẫn còn ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ ở một số địa phương, đơn vị chưa cao, chưa nghiêm.

“Cá biệt có nơi xuất hiện tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc, thiếu trách nhiệm, biểu hiện tâm lý “bàn lùi”, sợ sai, sợ trách nhiệm” - Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nói.

Theo ông, chính điều này khiến nhiều nhiệm vụ được TP chỉ đạo, chậm tiến độ, chất lượng chưa đảm bảo. Một số bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, người lao động còn vi phạm, không nghiêm túc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nội quy, quy chế, phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

“Đây là vấn đề quan trọng, cấp thiết đang được Thường trực, Ban Thường vụ Thành uỷ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và cần được HĐND TP chất vấn để rà soát, đánh giá đúng các ưu điểm, tồn tại, hạn chế, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và lộ trình, giải pháp để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục” – ông Tuấn nhấn mạnh.

Đào tạo nghề, đảm bảo an sinh xã hội

Về đào tạo nghề và giải quyết việc làm, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội cho hay đây là vấn đề rất quan trọng trong quá trình phát triển Hà Nội - một TP có diện tích lớn, dân số đông, tốc độ đô thị hoá cao và đang trong quá trình phát triển.

Ông cho hay từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP và các chương trình công tác của Thành ủy đều xác định các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề, tập trung giải quyết việc làm, góp phần nâng cao thu nhập của người dân.

“Đông đảo cử tri phản ánh và mong muốn TP tiếp tục quan tâm, ban hành nhiều cơ chế, chính sách, ưu tiên bố trí nguồn lực, đầu tư, nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội” - Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nói.

chat-van-hdndtp-ha-noi.jpg
HĐND TP Hà Nội bước vào phiên chất vấn, trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thực hiện kỷ luật, kỷ cương thực thi công vụ. Ảnh: NH

Chính vì “ý Đảng, lòng dân” như vậy nên công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm là vấn đề quan trọng, liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người dân, HĐND TP Hà Nội cần giám sát để đánh giá các kết quả, xác định tồn tại, vướng mắc. Từ đó, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp ngành và đề ra các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo nghề, giải quyết việc làm của TP thời gian tới.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, tích cực tham gia đặt câu hỏi, tranh luận với tinh thần thẳng thắn, xây dựng, làm rõ những vấn đề cần quan tâm để phiên chất vấn đạt kết quả cao nhất.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết trong ngày làm việc hôm nay, HĐND TP Hà Nội sẽ dành thời gian trọn một ngày cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.

Phiên chất vấn được truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình Hà Nội (kênh HTV1) để cử tri và nhân dân theo dõi, giám sát.

"Cả hai vấn đề được đưa ra chất vấn tại kỳ họp đã được xin ý kiến các đại biểu HĐND và được thống nhất cao. Đây cũng là những nội dung được cử tri, người dân rất quan tâm” - ông Tuấn nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.