Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long: Thay đổi tư duy, vượt lên chính mình vì sự phát triển

(PLO)- Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Minh Dũng kêu gọi đại biểu cần phải thay đổi về tư duy, đoàn kết, vượt lên chính mình vì lợi ích chung, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau sáp nhập đơn vị hành chính.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-7, HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất sau sáp nhập.

Tham dự cuộc họp có bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long và ông Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.

uỷ viên ubnd tỉnh vĩnh long
Kỳ họp thứ nhất của HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 sau sáp nhập. Ảnh: HD
uy-vien-ubnd-tinh-vinh-long-dung.jpg
Ông Nguyễn Minh Dũng, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long

Sau sắp xếp tỉnh Vĩnh Long có 148 đại biểu HĐND, tham dự kỳ họp hôm nay có 136/148 đại biểu

Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch HĐND tỉnh ông Nguyễn Minh Dũng cho biết: Quá trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, nhiệm vụ phía trước còn nhiều khó khăn, đặc biệt là những tác động nhất định đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Dũng nhấn mạnh, trước yêu cầu phát triển mới của tỉnh và đất nước, cần thay đổi tư duy, tầm nhìn, thống nhất về nhận thức tư tưởng, vượt qua chính mình, hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của tỉnh Vĩnh Long và đất nước Việt Nam.

Dẫn lời phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, ông Dũng cho biết: việc triển khai chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính có thể ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển của đất nước, cần vượt qua tâm lý vùng miền, khó khăn, thói quen, để hướng tới tầm nhìn rộng lớn hơn.

Ông Dũng cho rằng, thời gian đầu sau sắp xếp, hoạt động của các cấp, các ngành, đặc biệt là HĐND tỉnh sẽ gặp không ít khó khăn như địa bàn rộng, dân số đông, điều kiện đi lại phức tạp, sự khác biệt trong phương pháp làm việc... Đặc biệt, cần thay đổi nhanh về tư duy, nhận thức và phương thức điều hành theo hướng chính quyền kiến tạo, quản trị địa phương.

Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu từng đại biểu HĐND nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, vượt qua trở ngại, thực hiện tốt nhiệm vụ theo luật định, làm cầu nối giữa Đảng, chính quyền với cử tri và nhân dân trong tỉnh.

uỷ viên ubnd tỉnh vĩnh long
Các đại biểu HĐND thông qua nội dung kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã công bố Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc chỉ định nhân sự giữ các chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng các ban của HĐND tỉnh.

Theo đó Uỷ ban thường vụ Quốc hội chỉ định ông Nguyễn Minh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức vụ, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Bà Lê Thị Thuý Kiều, Tỉnh ủy viên giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trưởng các Ban của HĐND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm:

Ông Nguyễn Văn Tân giữ chức vụ Trưởng Ban Pháp chế.

Ông Nguyễn Thanh Cần giữ chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách.

Bà Thân Thị Ngọc Kiều giữ chức vụ Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội.

Ông Thạch Giàu giữ chức vụ Trưởng Ban Dân tộc.

Tại kỳ họp này, HĐND đã thông qua tờ trình của Thường trực HĐND gồm tờ trình về thành lập các Ban của HĐND tỉnh; thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; ban hành nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2025 của HĐND tỉnh; tờ trình của UBND về thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh chỉ định Ủy viên UBND tỉnh sau sắp xếp

Bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Giám đốc Sở Nội vụ.

Bà Thạch Thị Thu Hà, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Bà Đoàn Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Bà Hồ Thị Thu Hằng, Giám đốc Sở Y tế.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Ông Lê Đồng Khởi, Chánh Thanh tra tỉnh.

Ông Dương Văn Phúc, Giám đốc Sở Xây dựng.

Ông Trương Đặng Vĩnh Phúc, Giám đốc Sở Tài chính.

Ông Dương Hoàng Sum, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Ông Lâm Văn Tân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Bà La Thị Thúy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Công thương.

Ông Hồ Thanh Tuấn, Giám đốc Sở Tư pháp.

Ông Trần Minh Trang, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công an tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.