Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai yêu cầu giải quyết quyền lợi cho người chống dịch COVID-19

(PLO)- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh yêu cầu nhanh chóng giải quyết chế độ, quyền lợi của công dân và doanh nghiệp. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều ngày 15-10, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh chủ trì buổi tiếp công dân Nguyễn Văn Hậu đại diện cho 9 cá nhân Khoa nội của Bệnh viện Đa khoa Bình Phước và Công ty TNHH Thương mại Hà An Phát phường Trảng Dài (tỉnh Đồng Nai).

Buổi tiếp công dân để có hướng xử lý, tháo gỡ những vướng mắc trong việc thanh toán kinh phí cho 9 cá nhân Khoa nội của Bệnh viện Đa khoa Bình Phước trong phòng chống dịch Covid-19 tại Trung tâm Y tế khu vực Chơn Thành với số tiền gần 110 triệu đồng và thanh toán kinh phí mua sắm trang thiết bị y tế Công ty TNHH Thương mại Hà An Phát với hơn 463 triệu đồng.

tỉnh Đồng Nai 3.jpg
Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh chủ trì buổi tiếp công dân. Ảnh: VŨ HỘI.

Về trường hợp 9 cá nhân khoa nội Bệnh viện đa khoa Bình Phước yêu cầu giải quyết chế độ, đại diện Trung tâm Y tế khu vực Chơn Thành giải thích báo cáo về việc tổng hợp kinh phí chi trả trong thời gian hỗ trợ chống dịch Covid19 tại đơn vị có thiếu sót. Trách nhiệm của các cá nhân và số tiền chi trả được trích từ nguồn kinh phí của các nhân.

Sau khi nghe báo cáo, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh cho rằng 9 cá nhân trên thực tế có làm việc vì vậy yêu cầu giải quyết chế độ là chính đáng. Do đó, đề nghị Trung tâm Y tế khu vực Chơn Thành phối hợp các đơn vị giải quyết càng sớm càng tốt để còn động viên các y bác sĩ, chăm lo y tế địa phương.

tỉnh Đồng Nai 1.jpg
Đại diện Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai báo cáo những khó khăn vướng mắc giải quyết những kiến nghị của công dân và doanh nghiệp. Ảnh: VŨ HỘI.

Trước đề nghị Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai đại diện Trung tâm Y tế khu vực Chơn Thành hứa sẽ giải quyết ngay việc chi trả chế độ cho 9 cá nhân theo quy định.

Trường hợp kinh phí mua sắm trang thiết bị y tế Công ty TNHH Thương mại Hà An Phát trong tình thế cấp bách chống dịch Covid-19 nên UBND TP Biên Hoà (cũ) mua trang thiết bị y tế tổng giá trị hơn 463 triệu đồng. Tuy nhiên khi làm thủ tục thanh toán thì vướng một số thủ tục theo quy định nên đến nay vẫn chưa thanh toán cho công ty.

tỉnh Đồng Nai 2.jpg
Đại diện Công ty TNHH Thương mại Hà An Phát nêu ý kiến tại buổi tiếp công dân. Ảnh: VŨ HỘI.

Sau khi nghe các sở, ngành và đơn vị liên quan báo cáo về các hướng giải quyết trong thời gian qua, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai nhận định trong giai đoạn chống dịch do cấp bách nên chia sẻ khó khăn cho chính quyền và doanh nghiệp.

“Tuy nhiên doanh nghiệp đã cung cấp thiết bị y tế đến nay vẫn chưa được thanh toán là thiệt thòi. Vì vậy các đơn vị liên quan nhanh chóng tháo gỡ ngay trong tháng 11 này. Trong quá trình xử lý, tháo gỡ cần vận dụng những điều có lợi nhất cho doanh nghiệp đó là trách nhiệm của cơ quan nhà nước”, bà Tôn Ngọc Hạnh nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh giám sát tiến độ giải quyết vụ việc, nếu có vướng mắc báo cáo ngay để có hướng giải quyết vụ việc theo lời hứa với người dân, với doanh nghiệp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.