Chủ tịch Hà Nội: Tự chủ y tế, cứ sợ co lại hết thì ai làm!

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho rằng về vấn đề tự chủ y tế nếu làm một cách công tâm, trong sáng, vì việc chung thì cán bộ ngành y không có gì phải lo ngại bắt bớ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 30-9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV.

Tại đây, bà Lưu Thị Hồng Sen, Trưởng Phòng Y tế huyện Sóc Sơn, nêu hai vấn đề bất cập liên quan đến quy định cấp chứng chỉ hành nghề cho bác sĩ và cơ chế tự chủ của đơn vị y tế tuyến cơ sở.

Cụ thể, bà Sen đề nghị Bộ Y tế, TP Hà Nội chỉ đạo Sở Y tế nghiên cứu, đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét thay đổi quy định về thời gian cấp chứng chỉ hành nghề cho bác sĩ. Nguyên do bác sĩ tuyến xã chỉ được cấp giấy phép hành nghề theo đúng với chuyên khoa, không phù hợp với công tác tại y tế tuyến xã. Đồng thời bác sĩ tuyến cơ sở phải mất thời gian lên đến vài năm mới được cấp chứng chỉ hành nghề là không phù hợp.

“Cơ quan chức năng cần đề xuất cho bác sĩ ở trạm y tế được phụ trách chuyên môn sau khi được cấp chứng chỉ hành nghề, không cần thời gian 54 tháng như hiện tại”, bà Sen nói.

Cùng với đó, bà Sen cũng nêu một số bất cập liên quan đến cơ chế tự chủ của đơn vị y tế tuyến cơ sở và đề xuất có cơ chế được liên doanh, liên kết về máy móc, trang thiết bị để phục vụ công tác khám, chữa bệnh để đảm bảo tính tự chủ.

ĐBQH Nguyễn Anh Trí.

ĐBQH Nguyễn Anh Trí.

Đồng tình với bà Sen, ĐBQH Nguyễn Anh Trí cho hay đây cũng là vấn đề được ngành y tế cả nước đang kiến nghị tháo gỡ. Ông chia sẻ thực tế thời gian học bác sĩ đa khoa đã mất 6 năm, sau đó phải học thêm 18 tháng mới được cấp chứng chỉ hành nghề, còn muốn làm chuyên khoa phải học thêm 36 tháng nữa.

“Thi vào đại học y khó như thế, học lâu như thế, muốn hành nghề lại phải mất thêm 18 tháng nữa. Các bác nói có đau đớn không? Tôi dùng từ đau đớn là có ý đấy, chứ không phải văn hoa đâu”, ông nói và đề nghị cần có cơ chế linh hoạt hơn cho vấn đề này.

Theo ông Trí, với cơ chế như hiện nay, các bệnh viện chắc chắn sẽ không tự chủ được. “Khi đi tiếp xúc cử tri khắp trong Nam, ngoài Bắc, người ta đều nói đến điều kỳ lạ rằng, giao cho chúng tôi làm tự chủ, nhưng không cho chúng tôi quyền tự chủ. Không giao cho chúng tôi quyền làm cái gì, được phép làm cái gì và thu như thế nào cũng không rõ ràng. Cho nên ai khôn thì người đấy không làm. Người nào làm thì sớm muộn cũng sẽ bị bắt”, ông Trí nói.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh.

Về vấn đề này, tại cuộc tiếp xúc cử tri, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ Hà Nội khó vẫn phải làm, quyết tâm làm và làm phải trong sạch!.

“Đảng và Nhà nước chưa bắt ai trong sạch. Cơ bản là không oan, đều có tinh tinh cả. Vừa rồi Covid-19 tinh tinh nhiều lắm. Chúng ta cứ làm trong sáng thì không vấn đề gì cả. Còn chúng ta làm mà có quá tay một tí thì bị 'thổi còi’, xử lý hành chính thôi… Giờ cứ sợ co lại hết thì ai làm!”, ông nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.