Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh: Đang nghiên cứu biến các bãi chôn lấp rác thành công viên

(PLO)- Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết Hà Nội đang nghiên cứu, xây dựng chính sách xử lý toàn bộ lượng rác đã chôn lấp ở Nam Sơn (Sóc Sơn), biến nơi đây thành công viên, cây xanh…

Sáng ngày 26-9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng các đại biểu của đoàn ĐBQH TP Hà Nội (đơn vị bầu cử số 10) đã tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn trước kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV.

Cử tri kiến nghị xử lý ô nhiễm bãi rác Nam Sơn

Tại cuộc tiếp xúc, nhiều cử tri đã kiến nghị với các ĐBQH và lãnh đạo TP Hà Nội về xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường, xử lý rác thải tại Khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn (còn gọi là bãi rác Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Cử tri cũng kiến nghị TP không mở rộng bãi rác Nam Sơn giai đoạn 3.

cu-tri-soc-son.jpg
Đại diện cử tri huyện Sóc Sơn kiến nghị với các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn ĐBQH TP Hà Nội tại cuộc tiếp xúc cử tri sáng ngày 26-9. Ảnh: Phú Trọng

Cử tri Cù Hồng Dân (xã Nam Sơn) đề nghị TP quan tâm chỉ đạo xử lý nước rỉ rác, có biện pháp che chắn nhằm tránh phát sinh ô nhiễm môi trường, ruồi, muỗi ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống sinh hoạt của người dân xung quanh bãi rác.

“Cử tri mong TP xem xét, sớm chấp thuận chính sách về thu hồi đất, hỗ trợ tái định cư của các hộ dân thuộc dự án di dân vùng ảnh hưởng môi trường bán kính 0-500m theo đề xuất của UBND huyện Sóc Sơn (tại cuộc họp với người dân vào ngày 19-8 vừa qua) nhằm sớm ổn định cuộc sống của bà con nhân dân” - cử tri Dân đề nghị.

nguyen-huy-cuong.jpg
Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội Nguyễn Huy Cường tại cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: Trọng Phú

Về nội dung này, Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội Nguyễn Huy Cường cho hay hiện TP đang tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại, bất cấp ở các bãi chôn lấp, trong đó có khu chôn lấp rác Nam Sơn. “TP đã đưa vào quy hoạch, xây dựng nhà máy rác hiện đại và chỉ đạo sở tiếp tục nghiên cứu phương án xử lý số rác thải đã chôn trước đây”- ông Cường nói.

Theo ông Cường, giai đoạn 1 của dự án bãi rác Nam Sơn đã đầu tư xong, giai đoạn 2 đang tiến hành, còn 1 phần cần giải phóng mặt bằng. Giai đoạn 3 sẽ khoanh vùng quanh bãi rác với bán kính 500m, trồng cây xanh để ngăn ô nhiễm, tránh ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

“Trong đó có một phần diện tích nhỏ sẽ đầu tư xây dựng nhà máy đốt rác công nghệ hiện đại. TP đã kiểm tra, Bộ TN&MT cũng sẽ kiểm tra đánh giá cụ thể” - ông Cường nói và cho biết thêm các cơ quan của TP đã đang tích cực giải quyết vấn đề nước rỉ rác, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng…

Biến bãi rác thành công viên.

Ghi nhận, giải đáp các kiến nghị của cử tri liên quan đến bãi rác Nam Sơn, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho hay TP đã chỉ đạo địa phương xử lý. Vừa qua, các đơn vị sở ngành chức năng cùng UBND huyện Sóc Sơn đã xây dựng vòng bán kính 500m trong vùng ảnh hưởng của bãi rác Nam Sơn. Tuy nhiên, huyện vẫn cần rà soát lại để tránh sót đối tượng được hưởng chính sách đặc thù, kể cả còn một hộ gia đình cũng phải được giải quyết.

tran-sy-thanh-1.jpg
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh trả lời cử tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Phú Trọng

Cũng theo Chủ tịch Hà Nội, dự kiến Hà Nội sẽ hoàn thiện Nhà máy điện rác Thiên Ý (Sóc Sơn) và Nhà máy điện rác Seraphin (Sơn Tây) trong quý I, chậm nhất là quý II-2024. Sau khi hai nhà máy này đi vào vận hành, tổng công suất xử lý rác sẽ đạt 6.500m3/ngày đêm. Ngoài ra có 1 nhà máy xử lý rác do Nhật tài trợ với công suất khoảng 750 m3/ngày đêm.

“Với mức công suất này, thì TP không cần phải chôn lấp rác thải nữa, toàn bộ rác thải sinh hoạt sẽ được xử lý” - ông Thanh nói.

tran-sy-thanh-2.jpg
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh

Đặc biệt, Chủ tịch Hà Nội thông tin hiện một vài nhà đầu tư còn quan tâm đến việc "móc" toàn bộ rác cũ được chôn lấp ở bãi rác Nam Sơn lên để đốt. Trong đó, nhà đầu tư đã sẵn sàng nhưng vì chưa có định mức, căn cứ để xây dựng cơ chế đấu thầu, lựa chọn nhà thầu nên thành phố chưa thực hiện được.

"Tôi cũng mong muốn đẩy sớm việc xây dựng một nhà máy tiêu thụ toàn bộ rác đã chôn trong quá khứ để xử lý, còn chỗ cũ sẽ biến thành công viên công cộng để người dân hưởng lợi. Tính dần như vậy, khó đến mấy chúng ta cũng phải làm", Chủ tịch Hà Nội nói.

Theo đó, ông Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan báo cáo lại phương án để đấu thầu vận hành các nhà máy sắp hoàn thiện. Sau đó, sẽ tìm một vài vị trí phù hợp ở các quận huyện còn lại, phù hợp với quy hoạch để xây thêm một nhà máy khác nhằm phân tán lượng rác, không để tập trung ở Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây) và Nam Sơn (huyện Sóc Sơn).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.