Chủ tịch Hà Nội nói về vụ Phó chủ tịch quận đã nghỉ công tác vẫn ký giấy tờ

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho hay vụ việc liên quan đến bà Phạm Thị Hòa, Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông đã được Thường vụ Thành uỷ Hà Nội xem xét…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trao đổi với báo chí sáng 10-11 bên lề Quốc hội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã thông tin thêm về vụ việc liên quan đến bà Phạm Thị Hòa, Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông được dư luận quan tâm những ngày qua.

Cụ thể, bà Hòa đã có đơn khiếu nại quyết định của UBND TP Hà Nội cho nghỉ công tác theo Nghị định 46 của Chính phủ.

Chủ tịch Hà Nội cho hay ngày 1-11, UBND TP Hà Nội có quyết định cho bà Hòa nghỉ công tác, nhưng đến ngày 3-11 mới gửi đến quận. Vì vậy mới có chuyện bà Hòa vẫn ký một số văn bản trong thời gian đã có quyết định nghỉ công tác.

Theo ông Thanh, vụ việc của bà Hòa là công tác cán bộ, liên quan đến cả một con người, được Thường vụ Thành uỷ Hà Nội xem xét cẩn trọng chứ “không phải một ai quyết”.

chu-tich-ha-noi.jpeg
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh

Chủ tịch Hà Nội cũng khẳng định, cán bộ làm công tác tổ chức đã gặp gỡ và trao đổi với bà Hoà trước khi UBND TP Hà Nội ban hành quyết định cho bà Hoà nghỉ công tác.

Cũng theo Chủ tịch Hà Nội, trong vụ việc này, TP cũng đang áp dụng những quy định có lợi và nhân văn nhất đối với bà Hòa.

Về việc bà Hòa có đơn khiếu nại quyết định cho nghỉ công tác của UBND TP Hà Nội, ông Thanh cho biết “nếu có đơn TP sẽ xem xét, xử lý đơn khiếu nại theo đúng quy định”.

Như PLO đã thông tin, ngày 1-11, UBND TP Hà Nội có quyết định cho bà Phạm Thị Hòa, Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông nghỉ công tác từ ngày 1-11. Tuy nhiên, các ngày từ 1 đến 3-11, bà Hòa vẫn đi làm bình thường, đồng thời ký hàng chục văn bản.

Trao đổi với PLO, bà Phạm Thị Hòa cho hay cá nhân bà không biết bản thân đã được cho nghỉ từ ngày 1-11 nên vẫn nhận các công việc do quận Hà Đông phân công.

Bà Phạm Thị Hòa sinh năm 1969 (54 tuổi), còn hơn 2 năm công tác. Bà Hòa kinh qua nhiều vị trí công tác tại quận Hà Đông trước khi làm Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông vào năm 2014.

pham-thi-hoa-6474-3370.jpg
Bà Phạm Thị Hòa tham dự cuộc họp của UBND TP Hà Nội thời điểm bà còn là Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông (Hà Nội)

Ngày 3-8-2023, bà Hòa đã có đơn xin được nghỉ hưu trước tuổi. Bà Hòa cho biết lý do bà xin nghỉ hưu trước tuổi là do quận dự kiến bố trí công tác khác không phù hợp với bản thân.

Theo quyết định của UBND TP Hà Nội, bà Hòa nghỉ công tác theo Nghị định 46 của Chính phủ. Nghị định 46 quy định công chức được hưởng chế độ thôi việc trong các trường hợp: Theo nguyện vọng và được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đồng ý hoặc do hai năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật Cán bộ, công chức.

Liên quan đến sự việc, ngày 9-11, bà Phạm Thị Hòa cũng vừa có đơn khiếu nại gửi Ban Tiếp công dân Thanh tra TP Hà Nội khiếu nại quyết định của UBND TP Hà Nội. Đơn khiếu nại của bà Hòa nêu rõ vào ngày 6-11, bà đột ngột được UBND quận Hà Đông thông báo quyết định nghỉ công tác.

Bà Hòa cho hay, kể từ ngày bà nộp đơn xin nghỉ hưu, bà không được bất kỳ cán bộ, tổ chức nào gặp gỡ, trao đổi, nắm tâm tư, nguyện vọng; không nhận được ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về việc đồng ý hay không đồng ý với đơn đề nghị của bà.

“Quá trình xử lý đơn và ban hành quyết định nghỉ công tác đối với tôi không đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ gây ảnh hưởng đến quyền lợi của cá nhân”, bà Hòa nêu trong đơn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.