Chủ tịch Hà Nội lo ngại tâm lý chủ quan sau khi dân được tiêm đủ vaccine

(PLO)- Việc Hà Nội sớm đạt độ phủ vaccine cao là đáng mừng nhưng xuất hiện tâm lý chủ quan.

Sáng 19-11, Chủ tịch UBND Hà Nội Chu Ngọc Anh cùng các đại biểu HĐND đã tiếp xúc cử tri thuộc đơn vị bầu cử số 3 của Thủ đô. Hoạt động này nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố, sẽ khai mạc trong mấy ngày tới.

Tại hội nghị, nhiều cử tri quận Đống Đa đề nghị chính quyền thành phố có biện pháp quyết liệt hơn phòng chống dịch COVID-19 vì thời gian qua số ca mắc mới đang tăng cao. Cử tri cũng đề nghị lãnh đạo cho biết kế hoạch cho học sinh đến trường trở lại…

Chia sẻ nỗi lo lắng cũng là để cung cấp thông tin, Chủ tịch Chu Ngọc Anh cho biết, trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, Thành ủy, UBND thành phố đã chỉ đạo các cấp, các ngành quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương là “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh

Quá trình chuyển sang "bình thường mới" ấy giúp đời sống kinh tế - xã hội sôi động trở lại. Tuy nhiên, hệ quả là từ 1-10 đến nay, Hà Nội đã xuất hiện 3.000 ca mắc Covid-19 mới, tức trung bình khoảng hơn 70 ca/ngày, trong đó có 920 ca ngoài cộng đồng. Số điểm phong tỏa trên toàn địa bàn đến tối 18-11 là 168. Điều này cho thấy dịch diễn biến phức tạp, có nguy cơ tăng mạnh trở lại.

Chủ động đối phó với dịch bệnh, cũng là chuẩn bị điều kiện tiên quyết cho chuyển trạng thái từ zero COVID sang sống chung an toàn, Hà Nội đã tiêm vaccine phòng dịch cho gần 11,3 triệu người. Trong đó, tiêm mũi 1 là hơn 6,1 triệu người (khoảng 93,5% dân số từ 18 tuổi trở lên, tương đương 70,3% tổng dân số), tiêm mũi 2 được gần 5,2 triệu người (79% dân số từ 18 tuổi trở lên, tương đương 59,4% tổng dân số).

Tính riêng ngươi trên 50 tuổi - đối tượng dễ bị chuyển bệnh nặng, tử vong do COVID-19, thì 82,4% đã được phủ mũi 1, 69,5% đủ 2 mũi.

Tuy nhiên, các dữ liệu dịch tễ cho thấy đang xuất hiện tâm lý chủ quan, khi có tới 13% F1 trở thành F0, tăng cao so với giai đoạn trước, chỉ ở mức 7-8%.

“Không được phép lơ là chủ quan. Nhất là quan điểm tiêm 2 mũi vaccine Covid rồi thì chỉ cần tập thể dục, uống thuốc bổ thì cần phải gạt bỏ ngay. Cần phải nghiêm túc chấp hành 5K và các quy định phòng chống dịch” – Chủ tịch Chu Ngọc Anh nhấn mạnh. 

Về băn khoăn của cử tri khi trẻ em phải học online kéo dài, gây nhiều hệ lúy cả về hiệu quả học tập và tâm lý, sức khỏe, Chủ tịch Hà Nội cho biết dự kiến 1-2 ngày nữa, thành phố mới được phân bổ vaccine cho trẻ 12-17 tuổi, tổng cộng hơn 370.000 liều. Khi đó, chỉ cần 2 ngày là lực lượng y tế sẽ tiêm xong cho học sinh THPT, rồi tiêm tiếp cho các lớp dưới. Lúc đó mới có kế hoạch cho học sinh cấp này trở lại trường.

Chưa khẳng định thời gian tựu trường cụ thể, nhưng ông Chu Ngọc  Anh cho biết "việc này không thể kéo dài sang năm 2022".

Cử tri đề nghị TP Hà Nội bố trí các điểm trong giữ xe, tổ chức kết nối giao thông để tạo thuận lợi cho hành khách đi tuyến metro Cát Linh - Hà Đông.

Trả lời nội dụng này, Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh cho hay UBND Hà Nội đã chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội khảo sát, bố trí các điểm trông giữ xe phục vụ người dân đi tàu, kết nối các tuyến xe buýt nhanh nhất có thể để phục vụ nhân dân.

“Cá nhân tôi và các chuyên gia đều thường xuyên kiểm tra và đều mong muốn không chỉ phát triển không gian xanh, hiện đại của Thủ đô mà còn phát triển văn hóa, dịch vụ đi kèm với các đường sắt đô thị. Các bất cập sẽ được khắc phục kịp thời” - Chủ tịch Hà Nội cam kết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.