Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo điều tra vụ cháy nhà dân khiến 2 người tử vong

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao Công an Thành phố và các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà dân khiến hai người tử vong tại quận Đống Đa vào sáng nay 13-4.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan, yêu cầu giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy nhà dân tại số 8, ngách 14, ngõ 69 phố Trung Liệt (phường Trung Liệt, quận Đống Đa) khiến 2 người tử vong vào sáng nay 13-4.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Giám đốc Công an Thành phố chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND quận Đống Đa và các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng giao Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND quận Đống Đa và các đơn vị có liên quan, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn theo quy định; căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao, đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực xảy ra vụ cháy; báo cáo Chủ tịch UBND TP chỉ đạo những nội dung vượt thẩm quyền.

chay-nha-dan.jpg
Thời điểm lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Ảnh: CA

Các quận, huyện, thị xã tiếp tục nắm chắc địa bàn quản lý, đồng thời làm tốt công tác phân tích, dự báo tình hình, chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có trọng tâm, trọng điểm.

Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả, đồng bộ công tác công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo địa bàn, lĩnh vực; tiếp tục bám sát mục tiêu, yêu cầu.

Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy; hướng dẫn kiến thức, các biện pháp phòng ngừa, kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm khi xảy ra sự cố cháy, nổ.

Rà soát, bổ sung, kiện toàn các lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ (lực lượng dân phòng; lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở; lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên ngành), mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy”, “Điểm chữa cháy công cộng” đáp ứng phương châm “4 tại chỗ”.

Tăng cường tuyên truyền, vận động 100% hộ gia đình kết hợp kinh doanh, sản xuất có từ 2 tầng trở lên chưa có lối thoát nạn thứ 2 tự mở lối thoát nạn thứ 2, trang bị hệ thống báo cháy tự động, dụng cụ, phương tiện chữa cháy, cứu hộ cứu nạn tại gia đình.

Hướng dẫn chủ cơ sở, chủ hộ gia đình tự kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để chủ động phát hiện và loại trừ những nguy cơ dẫn đến cháy, nổ, sự cố, tai nạn.

Trong đó, tập trung kiểm tra các điều kiện về đường, lối thoát nạn, hệ thống, thiết bị phòng cháy chữa cháy, hệ thống điện; quản lý, sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất dễ cháy, nổ, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt.

Trước đó vào 2 giờ 38 phút sáng ngày 13-4 đã xảy ra vụ cháy nhà dân tại số 8, ngách 14, ngõ 69 phố Trung Liệt (phường Trung Liệt, quận Đống Đa). Ngôi nhà bị cháy gồm 2 tầng 1 tum có diện tích khoảng 70 m2.

Nhận tin báo, Công an Thành phố Hà Nội đã điều động 6 xe chữa cháy cùng 40 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường phối hợp cùng chính quyền, nhân dân địa phương chữa cháy. Đến khoảng 3 giờ 5 phút, đám cháy đã được lực lượng chức năng khống chế.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra cháy trong nhà có 5 người, trong đó có 3 người đã tự thoát nạn qua lối thoát nạn khẩn cấp bố trí tại tầng 2, tầng thượng và được người dân xung quanh hỗ trợ đưa xuống đất an toàn, tuy nhiên vẫn còn 2 người bị mắc kẹt bên trong đám cháy. Khi lực lượng chức năng tìm thấy cả hai đã tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.