Chủ tịch Gia Lai chỉ đạo chấn chỉnh toàn diện văn phòng đăng ký đất đai

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu siết kỷ luật lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và 24 chi nhánh trên địa bàn vì giải quyết hồ sơ chậm trễ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-12, nguồn tin PLO, UBND tỉnh Gia Lai đã có thông báo yêu cầu Sở NN&MT chấn chỉnh toàn diện Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và 24 chi nhánh trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn còn chậm, hồ sơ tồn đọng, trễ hạn nhiều, đặc biệt tại khu vực Tây Gia Lai, gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người dân và doanh nghiệp.

Chan-chinh-toan-dien-Van-phong-dang-ky-dat-dai-Gia-Lai.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Gia lai yêu cầu chấn chỉnh toàn diện Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và 24 chi nhánh, đặc biệt là khu vực phía Tây Gia Lai. Ảnh: LK.

Có trường hợp chưa làm hết trách nhiệm, buông lỏng quản lý, thậm chí có biểu hiện gây phiền hà, nhũng nhiễu, phát sinh dư luận bức xúc và khiếu kiện vượt cấp. Ban Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh chưa thật sự sâu sát, thiếu các giải pháp kịp thời hỗ trợ chi nhánh trong xử lý hồ sơ và tháo gỡ vướng mắc.

Thông báo nêu rõ: những hạn chế này nếu không được khắc phục sớm sẽ ảnh hưởng lớn đến hiệu quả quản lý đất đai, uy tín cơ quan nhà nước và niềm tin của người dân, cộng đồng doanh nghiệp.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở NN&MT siết kỷ luật cán bộ lãnh đạo và chấn chỉnh toàn diện Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh cùng 24 Chi nhánh: yêu cầu ký cam kết trách nhiệm về tiến độ và chất lượng giải quyết hồ sơ; kiên quyết thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo để xảy ra chậm trễ, tồn đọng hồ sơ.

Trong đó, ưu tiên điều chuyển đối với những đơn vị để hồ sơ tồn đọng lớn, chậm trễ; cán bộ lãnh đạo có thời gian đảm nhiệm vị trí kéo dài, không đổi mới cách làm, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; không để hình thành tư duy cục bộ, độc quyền, lợi ích nhóm.

Thực hiện kiểm điểm, kỷ luật và chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đưa các nội dung này vào tiêu chí đánh giá “không hoàn thành nhiệm vụ năm” đối với tổ chức, cá nhân vi phạm.

Đối với Văn phòng UBND tỉnh, yêu cầu khẩn trương hoàn thiện các tính năng, chức năng của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (VNPT iGate) phục vụ công tác quản lý, thống kê, giám sát tiến độ giải quyết hồ sơ đất đai.

Tham mưu UBND tỉnh các giải pháp nâng cao hiệu quả theo dõi, giám sát và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan nhà nước.

Trước mắt, tổ chức triển khai ngay quy định: thời gian phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc thẩm quyền cấp xã không quá ba ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện, báo cáo trong tháng 12-2025.

Theo Văn phòng Chính phủ, từ ngày 1-9 đến 30-9, tổng số hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến từ Cổng Dịch vụ công quốc gia của các Bộ, ngành và 34 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là 2.886.588 hồ sơ; có 69.816 hồ sơ trực tuyến chậm được tiếp nhận và 45.588 hồ sơ đang xử lý quá hạn.

Tại tỉnh Gia Lai, tiếp nhận 114.577 hồ sơ, có 106.536 hồ sơ xử lý đúng hạn, 915 hồ sơ chậm được tiếp nhận và 628 hồ sơ quá hạn đang xử lý.

Yêu cầu cán bộ lãnh đạo ký cam kết 5 nội dung

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo Sở NN&MT yêu cầu giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và giám đốc 24 chi nhánh phải ký cam kết trách nhiệm về tiến độ và chất lượng giải quyết hồ sơ với năm nội dung:

1. Thay đổi tư duy và phương thức làm việc theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; cán bộ, viên chức là người phục vụ và chịu trách nhiệm trước nhân dân.

2. Giải quyết công việc với tinh thần “làm hết việc, không hết giờ”, không để hồ sơ tồn đọng, trễ hạn, bảo đảm đúng thời gian theo quy định.

3. Thực hiện nghiêm đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử; tuyệt đối không để bản thân và thuộc cấp có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân.

4. Tuân thủ chặt chẽ quy định của pháp luật; bảo đảm tính chính xác, đầy đủ và minh bạch trong quá trình đo đạc, lập và xử lý hồ sơ; tuyệt đối không làm sai lệch nội dung hồ sơ đất đai.

5. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phụng sự Nhân dân lên hàng đầu; làm việc tận tâm, hết mình vì nhiệm vụ được giao.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.