Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen sẽ dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9

(PLO)- Đó là thông tin được đưa ra trong cuộc gặp gỡ giữa Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-8, nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Mê Công - Lan Thương lần thứ 10 tại An Ninh (Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn.

CPhó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chúc mừng Campuchia tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, duy trì ổn định chính trị trong nước, cơ sở hạ tầng phát triển mạnh mẽ, kinh tế đạt tăng trưởng cao, đời sống người dân ngày càng được cải thiện.

Đồng thời chia sẻ về kết quả đổi mới tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng hợp tác với các nước láng giềng, ưu tiên thúc đẩy quan hệ tin cậy, gắn bó với Campuchia.

Phó Thủ tướng Prak Sokhonn chúc mừng Việt Nam về những thành tựu toàn diện trong phát triển đất nước, kinh tế tăng trưởng cao trong khu vực; tin tưởng rằng Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên mới với nhiều thành công; khẳng định Campuchia luôn coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện với Việt Nam, trong đó hợp tác kinh tế là điểm sáng với kim ngạch thương mại tăng trưởng mạnh, đạt khoảng 7 tỉ USD trong 6 tháng đầu năm 2025.

Hai bên thống nhất đánh giá các cuộc gặp, tiếp xúc cấp cao thường xuyên, đã định hướng quan hệ phát triển mạnh mẽ, đưa hợp tác hai Đảng, hai nước ngày càng gắn bó, tin cậy; nhất trí phối hợp chặt chẽ tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại quan trọng từ nay đến cuối năm 2025.

Trước mắt là đón đoàn đại biểu cấp cao Campuchia do Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen dẫn đầu tới Hà Nội dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam; tiếp tục phối hợp, thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương hai nước phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có; đẩy mạnh kết nối kinh tế trong đó có kết nối hạ tầng giao thông và hệ thống cửa khẩu biên giới.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng đề nghị phía Campuchia tiếp tục quan tâm, tạo thuận lợi cho người gốc Việt được sinh sống, làm ăn hợp pháp và ổn định tại Campuchia, cấp quốc tịch Campuchia cho những trường hợp đã đủ điều kiện, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư hiệu quả tại thị trường Campuchia, đóng góp tích cực cho sự phát triển thịnh vượng của Campuchia và quan hệ hai nước.

Đánh giá cao kết quả cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Hun Sen chiều 14-8 vừa qua, hai Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao khẳng định hợp tác chặt chẽ, thúc đẩy triển khai hiệu quả các ý kiến đã được người đứng đầu hai Đảng thống nhất, trong đó có việc tổ chức thành công Kỳ họp lần thứ 21 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Campuchia về hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Khoa học và Kỹ thuật và Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam – Campuchia lần thứ 13.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.