Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu chấn chỉnh cán bộ

(PL)- Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ yêu cầu nếu cán bộ không còn phù hợp nữa thì không tiếc mà bố trí công việc.

Chiều 1-2, UBND TP Đà Nẵng họp phiên thường kỳ tháng 1-2018. Tại đây, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ dành phần lớn thời gian chấn chỉnh công tác, thái độ làm việc của các sở/ban ngành, quận/huyện trên địa bàn TP.

“Nhiều đơn vị chuyển sang thời kỳ hành chính hóa”

Ông Thơ yêu cầu từ nay đến trước Tết, các sở/ban ngành, quận/huyện phải tập trung tất cả cho công việc, trong đó phải làm rõ 69 đầu việc còn tồn đọng. Những việc quá thời hạn, ông Thơ đề nghị các cơ quan liên quan phải làm rõ ra và trong vòng 10 ngày tới, các nơi phải đưa ra hướng xử lý, chuyển về cho Văn phòng UBND TP. 

Theo ông Thơ, một trong những nguyên do khiến công việc chậm trễ là vì các nơi dành thời gian phục vụ cho công tác điều tra, kiểm tra cũng đang được tiến hành ở Đà Nẵng. “Hiện một số sở, ngành dồn hết vào để lo cho việc này. Bên cạnh đó, tâm lý hoang mang, lo sợ vi phạm, thần kinh cũng không còn để làm việc. Trong khi các giám đốc thì phải lo làm việc với công an” - ông Thơ nói. 

Ông Thơ cũng cho rằng rất nhiều đơn vị chuyển sang thời kỳ hành chính hóa. Tất cả đều đối phó bằng văn bản, giấy tờ. Tham mưu đề xuất không rõ ràng, không có chính kiến. “Ra họp phát biểu cũng không có nghiên cứu, không có thái độ tích cực. Chuyện gì bí quá thì thôi, đưa lên trên để họp. Không thì đưa ra bộ ý kiến. Mà có khi cả năm sau cũng không có kết quả” - ông Thơ chỉ ra.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ yêu cầu các bộ, sở/ngành, quận/huyện chấn chỉnh nhiều mặt trong công tác. Ảnh: TẤN VIỆT

Sắp khởi tố một số vụ

Về công tác cán bộ, ông Thơ yêu cầu nếu cán bộ không còn phù hợp nữa thì cũng không tiếc mà bố trí, nên động viên làm việc khác. “Phải làm mạnh mẽ lên chứ không là các anh chịu trách nhiệm. Chủ tịch UBND quận, huyện phải siết lại kỷ cương hành chính” - ông Thơ yêu cầu.

Liên quan đến một số việc đang tiến hành thanh tra (như vụ 20.000 ngôi mộ trái phép ở khu vực nghĩa trang Hòa Sơn (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang), ông Thơ yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ và sớm có kết luận. “Các anh không xử lý được là đến lúc ủy ban kiểm tra sẽ vào cuộc xử lý vì chậm trễ. Lúc đó không ai cản được hết” - ông Thơ nói đồng thời yêu cầu công tác thanh tra phải làm tới, đúng thời hạn.

Ông Thơ cho hay tới đây những lộn xộn, vướng víu về tiêu cực, tiền bạc sẽ bị xử lý đến nơi đến chốn sau khi báo cáo cho ủy ban, Thường trực Thành ủy là chuyển công an điều tra.

“Từ chỗ quận Sơn Trà kê khống bồi thường giải tỏa mấy trăm triệu đồng cũng cho khởi tố vụ án. Sắp tới một số vụ khác sẽ được khởi tố. Lúc đó có bảo vệ cũng không được. Tốt hết là phải biết lo trước, đừng để xảy ra sự việc” - ông Thơ nói.

Phải truy thu thất thoát từ “chủ đất”

Liên quan việc thực hiện kết luận sai phạm đất đai ở Đà Nẵng của Thanh tra Chính phủ, ông Huỳnh Đức Thơ cho hay: Hiện trạng là các lô đất đã được chuyển nhượng, mua bán, tách thành những lô nhỏ. Thậm chí bây giờ có trường hợp tách sổ cũng không được khiến người mua la làng.

Theo ông Thơ, trong các vụ này, “ông chủ” đất được hưởng lợi từ TP, được giảm 10% tiền sử dụng đất, rồi định giá đất thấp. Giờ thanh tra yêu cầu thu lại khoản thất thoát thì phải thu chính “ông chủ” đất đó.

Trong trường hợp đất đã bán, ông Thơ yêu cầu phải đề xuất cách thu lại số tiền thất thoát. “Phải có văn bản yêu cầu ổng nộp số tiền đó vô. Nếu không sẽ có biện pháp cưỡng chế khác chứ để người mua thứ cấp vốn không có tội lỗi gì mà bắt người ta chịu” - ông Thơ nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.