Chủ tịch Đà Nẵng: Tuyệt đối không chủ quan trước bão số 5

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các cấp ngành, địa phương tuyệt đối không chủ quan trước diễn biến của bão số 5.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 23-8, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Chủ tịch UBND TP Trần Nam Hưng chủ trì cuộc họp về công tác ứng phó với bão số 5 (Kajiki).

Cuộc họp được kết nối trực tuyến tới 93 phường, xã trên toàn địa bàn TP.

bão số 5
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết (đứng) và Phó Chủ tịch UBND TP Trần Nam Hưng chủ trì cuộc họp ứng phó với bão số 5. Ảnh: PV

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng, hồi 13 giờ ngày 23-8, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc - 115,0 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 300 km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75 – 88 km/giờ), giật cấp 11; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ. Dự báo trong 72 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20 – 25 km/giờ và tiếp tục mạnh thêm.

Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển…

Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy, ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng. Từ ngày 25 đến 26-8, tại Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng cho hay, đến 16 giờ ngày 23-8, còn một tàu cá của Đà Nẵng với 10 lao động trên biển, hiện đang di chuyển tránh trú và dự kiến trong tối cùng ngày sẽ vào vị trí an toàn.

bao-so-5-1.jpg
Tàu thuyền neo đậu tại Âu thuyền Thọ Quang, TP Đà Nẵng. Ảnh: TV

Kết luận cuộc họp, ông Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, dù bão số 5 chưa đổ bộ nhưng theo dự báo đây là một cơn bão mạnh. Do đó, các cấp ngành, địa phương tuyệt đối không chủ quan trước diễn biến của bão, luôn trong tư thế sẵn sàng, chủ động triển khai mọi biện pháp ứng phó cần thiết từ sớm.

Ông Triết đề nghị các cấp ngành, địa phương chủ động theo dõi sát thông tin dự báo, diễn biến tình hình của bão số 5; kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó với thiên tai.

Các địa phương rà soát, hoàn thiện kịch bản, phương án ứng phó với bão, ngập lụt, ngập úng, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét theo phương châm “4 tại chỗ” phù hợp với từng địa bàn, nhất là ở vùng núi, nơi dễ xảy ra chia cắt.

Địa phương chủ động sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân. Cùng với đó phải đảm bảo an toàn về người, phương tiện, tài sản; nhất là tại các điểm du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và các công trình trên biển, đảo…

Ông Triết cũng đề nghị các đơn vị quản lý hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện thực hiện được trực ban 24/24 giờ; kiểm tra, quan trắc đập, kịp thời phát hiện và xử lý sự cố; thực hiện tốt việc thông báo, thông tin đến vùng hạ du, vận hành điều tiết hồ đảm bảo đúng quy trình vận hành.

Tại cuộc họp, UBND TP Đà Nẵng công bố quyết định thành lập Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP do Chủ tịch UBND TP làm Trưởng ban, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Nam Hưng làm Phó Trưởng ban Thường trực.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng thay thế Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự TP.

Ban có chức năng tham mưu, xây dựng và triển khai kế hoạch phòng thủ dân sự, kế hoạch phòng chống thiên tai trên địa bàn quản lý.

Đồng thời tiếp nhận, xử lý thông tin từ Tổng đài 112 đối với sự cố, thảm họa xảy ra trên địa bàn TP; tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND TP ban hành quyết định ban bố, quyết định bãi bỏ cấp độ phòng thủ dân sự.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.