Chủ tịch Đà Nẵng: Cán bộ không dám làm thì cho nghỉ, bất kể cấp nào

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh cán bộ không dám làm, làm chậm, không đủ năng lực thì tự nguyện nghỉ, không tự nguyện thì phải cho nghỉ, bất kể cấp nào.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 11-3, UBND TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết 57/2024 của Bộ Chính trị, năm năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước và bốn năm triển khai Đề án 06/2022 của Chính phủ.

Theo các báo cáo tại hội nghị, TP Đà Nẵng đã đạt được nhiều kết quả xuất sắc, nổi bật trong việc hình thành bộ máy gần dân, sát dân, nhất là xây dựng chính quyền phục vụ, kiến tạo.

da-nang-1.JPG
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: TẤN VIỆT

Đà Nẵng đã hoàn thành 100% nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 57 được Trung ương giao trong năm 2025. Hơn 2.000 thủ tục hành chính được đơn giản hóa, công khai minh bạch. Dữ liệu dân cư trên địa bàn TP được làm sạch, làm giàu, chia sẻ và khai thác hiệu quả.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 57, Đề án 06 và công tác cải cách hành chính.

Phát biểu kết luận, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho hay Trung ương giao cho TP nhiệm vụ đến năm 2030 phải đứng top 50 đô thị thông minh toàn cầu.

Đây là thách thức vô cùng to lớn, nếu chuyển đổi số và tất cả hoạt động liên quan không hoàn thành thì top 50 gần như bất khả thi, do đó, đòi hỏi TP phải nỗ lực, cố gắng rất lớn.

Ông Phạm Đức Ấn yêu cầu tất cả sở ngành phải chủ trì thúc đẩy kinh tế số ở những lĩnh vực quản lý, đảm bảo kinh tế số đóng góp 27% GRDP của TP. Con số này không đơn giản vì TP vừa phải đảm bảo tỉ trọng kinh tế số trong GRDP, vừa phải đạt tăng trưởng từ 11%/năm trở lên.

da-nang.JPG
Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ông Ấn, tình hình thế giới hiện nay đang gây ra những cú sốc toàn cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế của Đà Nẵng. Đây là một bài toán rất lớn, yêu cầu TP phải triển khai quyết liệt các đề án mới hỗ trợ được tăng trưởng trong thời gian tới.

Chủ tịch Đà Nẵng đặc biệt yêu cầu chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ cương kỷ luật. Các báo cáo không được nói chung chung là “đâu đó” hay “có một bộ phận” mà phải chỉ rõ là bộ phận nào, người nào không hoàn thành nhiệm vụ.

“Thời gian tới phải đánh giá được là cán bộ nào không dám làm, làm chậm, không đủ năng lực thì phải tự nguyện nghỉ. Không tự nguyện thì phải cho nghỉ, bất kể là cấp nào. Ngay cả Chủ tịch TP không dám làm thì Trung ương cũng thay thế chứ không có chuyện ngồi cho hết nhiệm kỳ rồi nghỉ” - ông Ấn khẳng định.

Chủ tịch Đà Nẵng nhấn mạnh Trung ương đang làm rất quyết liệt, đánh giá cán bộ từ 3 - 6 tháng là có thể điều động, xử lý, cũng không có chuyện điều động ngang mà phải đi xuống.

Việc này đòi hỏi cán bộ phải chấp nhận trong guồng máy hoạt động với tinh thần công vụ, phục vụ cao độ; tinh thần làm việc phải nhanh chóng, nhanh gọn. Làm thế nào để kiến tạo, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tốt nhất, không phải né tránh hay làm văn bản đùn đẩy.

Có như vậy thì mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc cung ứng dịch vụ công của TP mới khởi sắc và nâng cao. Đồng thời, phải có hệ thống khảo sát mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.