Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu quản lý chặt nguồn thu, triệt để tiết kiệm chi

(PLO)- Tại cuộc họp thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường yêu cầu các ngành, các cấp quản lý chặt chẽ nguồn thu, triệt để tiết kiệm chi, cắt giảm chi thường xuyên.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu quản lý chặt nguồn thu, triệt để tiết kiệm chi

Chiều 5-4, UBND TP Cần Thơ tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3 để đánh giá về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong tháng và xem xét nội dung một số tờ trình dự kiến sẽ trình tại kỳ họp HĐND TP giữa năm 2023.

Quang cảnh phiên họp UBND TP Cần Thơ thường kỳ tháng 3. Ảnh: NHẪN NAM

Quang cảnh phiên họp UBND TP Cần Thơ thường kỳ tháng 3. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Lê Thanh Tâm, Giám đốc Sở KH&ĐT, cho biết tổng sản phẩm trên địa bàn quý I ước tăng 4,02% so với cùng kỳ, cao hơn mức bình quân chung cả nước.

Hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước quý I tăng 3,73% so với cùng kỳ; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đóng vai trò chủ lực với mức tăng 3,3%. Các sản phẩm tăng trưởng tốt như xay xát gạo tăng 24,91% do có nhiều hợp đồng xuất khẩu, thức ăn thủy sản tăng 7,6%, sản xuất nước giải khát các loại tăng 6,84%...

Tình hình thương mại và dịch vụ diễn ra sôi động, các dịch vụ vận tải hàng hóa, hành khách, hoạt động lưu trú, lữ hành, du lịch tăng đáng kể.

Công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được quan tâm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh thu hút đầu tư. Trong quý cấp mới đăng ký kinh doanh cho 395 doanh nghiệp, đạt 19,75% kế hoạch, tổng vốn đăng ký là 1.759 tỉ.

Giải ngân đầu tư công đạt 1.649/9.260 tỉ (17,8% kế hoạch), cao hơn mức bình quân cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 3.183 tỉ, đạt 19,95% dự toán trung ương giao và 18,87% dự toán HĐND TP giao.

Theo Giám đốc Sở KH&ĐT, tăng trưởng quý I tuy có cao hơn bình quân cả nước nhưng vẫn còn thấp so với nghị quyết đề ra. Việc này gây áp lực lớn cho các quý còn lại phải từ hai con số. Hoạt động xây dựng nhất là đầu tư công chưa thật sự khởi sắc. Các công trình thuộc vốn đầu tư công như Đường vành đai phía Tây; nâng cấp mở rộng đường tỉnh 923, kè Cái Sơn – Hàng Bàng, đường tỉnh 917, 918, các tuyến cao tốc… đang khẩn trương triển khai nhưng tiến độ còn chậm

Thu hút vốn đầu tư còn khó khăn, chưa thu hút vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt vào khu công nghiệp. Số doanh nghiệp đăng ký mới giảm nhiều so với cùng kỳ…

Ông Cáp Qúy Phúc, Cục trưởng Cục Thuế báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Cáp Qúy Phúc, Cục trưởng Cục Thuế báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Tại cuộc họp, ông Cáp Qúy Phúc, Cục trưởng Cục Thuế cho biết quý I các đơn vị đã thực hiện thu thuế đạt 2.685 tỉ đồng, đạt 24,95% dự toán Bộ Tài chính và dự toán HĐND TP. Nguyên nhân các nguồn thu giảm như doanh nghiệp sản xuất gặp khó khăn; chưa thu được tiền sử dụng đất các dự án, khu tái định cư do vướng về giá; chưa phát sinh dự án nộp tiền thuê đất một lần, thuê hàng năm chưa đến thời hạn nộp…

Ông Phúc cho rằng với tiến độ này thì tình hình thu của quý II khả năng cũng khó khăn. Ngành thuế đã đặt ra nhiều giải pháp thu trong quý II, trong đó tập trung vào mảng kinh doanh, chống thất thu.

Cụ thể, ngành thuế đã chỉ đạo các đơn vị rà soát, chống thất thu từ kinh doanh bất động sản. Như đã báo cáo, TP có hơn 6.800 hồ sơ chuyển nhượng bất động sản khai hai giá, ngành thuế đã xử lý được hơn 2.000 hồ sơ, thu được gần 60 tỉ tiền thuế.

Phát biểu chỉ đạo sau cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường yêu cầu các đơn vị liên quan phải khẩn trương hoàn thiện và trình Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch phát triển TP Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Luật Quy hoạch.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Người đứng đầu UBND TP yêu cầu các ngành, các cấp tăng cường thực hiện biện pháp quản lý chặt chẽ nguồn thu, quan tâm các loại hình kinh doanh mới như thương mại điện tử, nền tảng số, dịch vụ du lịch trải nghiệm... Cạnh đó triệt để tiết kiệm chi, cắt giảm chi thường xuyên, các nhiệm vụ chi không mang lại hiệu quả cao, không phục vụ lợi ích cộng đồng.

Cùng với đó, thực hiện nghiêm, quyết liệt hơn nữa kế hoạch đầu tư công năm 2023, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn, báo cáo tiến độ giải ngân hằng ngày, hằng tuần; tập trung tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm…

3 tháng, Ninh Kiều phát hiện 25 công trình xây sai, không phép

Báo cáo về công tác rà soát, xử lý các công trình sai phạm trên địa bàn quận Ninh Kiều, ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch thường trực UBND quận, cho biết năm nay quận chỉ đạo trong hệ thống chính quyền thực hiện nghiêm trật tự kỷ cương đô thị. Trong đó công tác phát hiện xử lý các công trình không phép, sai phép trên địa bàn cũng được Quận ủy, HĐND, UBND quận tập trung chỉ đạo.

Trong ba tháng, quận đã kiểm tra 200 công trình xây dựng, trong đó có 175 công trình xây đúng, chín công trình sai phép, 16 công trình không phép.

Qua đó, quận đã ban hành 23 quyết định xử phạt vi phạm hành chính (11 quyết định xử phạt xây dựng không phép, chín sai phép, một trường hợp xây dựng không đúng với quy hoạch được duyệt, một trường hợp lấn chiếm không gian công cộng, một trường hợp chiếm dụng đất xây dựng nhà ở) với tổng tiền phạt là hơn 589 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.