Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu giải pháp phòng dịch COVID-19 phải đồng bộ

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu các đơn vị phải bình tĩnh, các phương pháp và giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 phải có sự thống nhất, đồng bộ, vừa bảo vệ người dân vừa phát triển kinh tế.

Chiều 4-6, Ban Chỉ đạo Phòng, chống COVID-19 (gọi tắt Ban chỉ đạo) TP Cần Thơ họp với các sở, ngành và quận, huyện đánh giá về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 TP Cần Thơ họp chiều 4-6. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường cho biết, qua năm ngày TP triển khai các chốt kiểm soát ở các cửa ngõ của TP để phòng dịch. Theo đó, toàn TP hiện có 24 chốt đường bộ và 11 chốt đường thủy. Mỗi chốt có trên dưới 50 người tham gia.

Người đứng đầu UBND TP bày tỏ: “Hoan nghênh tinh thần của các chiến sĩ trên các điểm chốt chặn, làm việc ngày đêm rất vất vả, lượng người từ TP.HCM đổ về rất đông”.

Theo ông Trường, qua việc triển khai chốt chặn và trong nội bộ dù đạt nhiều thành quả đáng hoan nghênh nhưng qua đó vẫn thấy công tác phối hợp ở các chốt vẫn chưa đồng bộ; vai trò chỉ huy của lãnh đạo các chốt chưa thể hiện rõ, chưa quyết liệt và chưa quyết đoán.

Cũng theo ông Trường, qua tổng đài 1022, người dân phản ánh rất nhiều như quán xá còn nhiều người tập trung quá; hai là tổ kiểm tra kiểm soát mấy quán chưa nghiêm túc, cụ thể là đi nhắc người dân đeo khẩu trang mà khẩu trang lại kéo xuống cằm. Người dân nói thì lại cự lại người dân.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường phát biểu kết luận tại cuộc họp chiều 4-6. Ảnh: NHẪN NAM

Với các vấn đề đó, ông Trường cho biết, Ban Chỉ đạo TP tổ chức cuộc họp để phối hợp làm chặt hơn nữa trong thời gian tới về công tác phòng dịch.

Phương châm là phòng thủ bên ngoài nhưng phải tấn công bên trong, tức là dịch phức tạp, người dân đi về TP quá nhiều, nên phòng thủ là lập chốt khai báo y tế, việc này phải làm chặt hơn nữa vì vừa qua còn để lọt một số người vào TP kiểm soát chưa hết.

Còn tấn công bên trong, trước hết, Ban chỉ đạo các cấp phải làm việc, tập huấn, chỉ đạo rõ ràng cho từng bộ phận nhất là tổ COVID-19 cộng đồng vì tổ này rất quan trọng.

Theo người đứng đầu UBND TP, TP vừa hết Kit xét nghiệm COVID-19 thì có hai đơn vị tài trợ được 10.000 Kit, đảm bảo cho vài ngày tới. Cùng với đó, TP sẽ mua thêm và vận động thêm các mạnh thường quân

Ông Trường chỉ đạo các sở, ngành quận huyện tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và địa phương về công tác phòng chống dịch.

TP giao cho Sở GTVT thường xuyên cập nhật tình hình dịch ở các tỉnh trong nước để dừng vận chuyển hành khách đi và đến TP, lập các chốt kiểm soát.

Theo ông Trường, TP đang sử dụng các giải pháp phù hợp vừa bảo vệ người dân an toàn vừa duy trì phát triển kinh tế của TP. TP đang đứng thứ 6 về tăn trưởng trong 13 tỉnh ĐBSCL, cho thấy tăng trưởng của TP còn thấp nên các đơn vị phải bình tĩnh, các phương pháp và giải pháp phòng, chống dịch phải có sự thống nhất, đồng bộ.

TP cũng giao cho Sở Y tế tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, theo dõi nắm sát tình hình để tham mưu cho Ban chỉ đạo TP các giải pháp phòng ngừa; có trách nhiệm tiếp nhận, bảo quản sử dụng đúng các trang thiết bị y tế; thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đúng kế hoạch…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.