Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu đẩy nhanh giải ngân đầu tư công 3 dự án lớn

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, nhất là đối với 3 dự án lớn: Cải tạo 7 km còn lại của Quốc lộ 91, cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng và đường Vành đai phía Tây.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 6-5, UBND TP Cần Thơ tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4-2025 để nghe báo cáo về tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên khẳng định trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của TP tiếp tục phát triển tốt.

Trong đó, sản xuất công nghiệp 4 tháng tăng 8,75%. Các hoạt động thương mại sôi nổi, tổng mức bán lẻ 4 tháng gần 50.000 tỉ.

Tổng lượng khách du lịch đến TP trong 4 tháng đạt 2,5 triệu lượt với doanh thu đạt gần 2.500 tỉ. Thu ngân sách 4 tháng 5.049 tỉ, đạt 42% dự toán HĐND TP giao…

“Về xây dựng hệ thống chính quyền, chúng ta đã hoàn thành đúng tiến độ quy định trong công tác sắp xếp kiện toàn bộ máy theo chủ trương, định hướng của Trung ương. Các sở, ngành, các phòng của UBND quận, huyện sau khi hợp nhất đi vào hoạt động đảm bảo phát huy được hiệu quả, giảm nhiều thủ tục…”– Chủ tịch TP Cần Thơ cho hay.

Ông Trương Cảnh Tuyên cũng nêu các tồn tại về giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng, tình hình hoạt động của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn…

Để đạt mục tiêu tăng trưởng trong thời gian tới, người đứng đầu chính quyền TP Cần Thơ cho rằng các cấp, các ngành phải tập trung cao độ trong 8 tháng còn lại của năm 2025.

Ông Tuyên đề nghị giám đốc sở, thủ trưởng ban ngành tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể như tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, dù còn 1-2 tháng cũng phải cố gắng, nỗ lực, tập trung khắc phục khó khăn hạn chế, rà soát các chỉ tiêu 6 tháng đầu năm.

ubnd-tp-can-tho.JPG
Cuộc họp thường kỳ UBND TP Cần Thơ vào ngày 6-5. Ảnh: NHẪN NAM

Trong đó, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND TP điều chỉnh nhiệm vụ giải pháp phù hợp với tình hình hiện nay, khi từ 1-7 không còn cấp huyện, đến tháng 9-2025 ba địa phương sáp nhập thành một.

Các Phó Chủ tịch UBND TP theo lĩnh vực phụ trách, tập trung theo dõi, kiểm tra và đôn đốc, đặc biệt đi kiểm tra tình hình triển khai các dự án đầu tư công trọng điểm trên địa bàn; tăng cường xuống cơ sở kiểm tra, cùng lãnh đạo ủy ban tháo gỡ kịp thời.

Cùng với đó, tiếp tục rà soát các công việc liên quan đến sắp xếp bộ máy cấp xã, cấp tỉnh. Về việc này, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết đã giao đầu mối rà soát trụ sở làm việc để đảm bảo hoạt động cấp xã (gồm cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, công an, quân sự) đảm bảo sử dụng hiệu quả.

Chủ tịch UBND quận, huyện, giám đốc sở ngành được giao chủ đầu tư rà soát từng danh mục cụ thể đầu tư trung hạn 2021-2025 và năm 2025 để bàn giao khi kết thúc hoạt động 3 địa phương.

Ủy ban cấp huyện nghiên cứu đề xuất sắp xếp hai đơn vị sự nghiệp công là ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất.

Song song đó đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, nhất là đối với ba dự án lớn là cải tạo 7 km còn lại của Quốc lộ 91, cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng, đường Vành đai phía Tây.

“Các chủ đầu tư các dự án đường Vành đai phía Tây, dự án ODA, dự án Bệnh viện Ung bướu 500 giường cố gắng rà soát, sớm báo cáo để kỳ họp giữa năm UBND TP có thể trình HĐND TP điều chỉnh chủ trương đầu tư, sớm triển khai để thực hiện vào 6 tháng cuối năm, đảm bảo yêu cầu của lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo TP”– Chủ tịch TP Cần Thơ yêu cầu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.