Chủ tịch Cần Thơ: Xử lý dứt điểm việc cán bộ 'ngồi rình' tố nhau

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao nhiệm vụ thanh tra công vụ và xử lý dứt điểm đối với đơn vị nào nội bộ mất đoàn kết hoặc có dấu hiệu mất đoàn kết.
Chiều 26-1, UBND TP Cần Thơ tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 1 với các quận, huyện, sở ngành để đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 1 và triển khai nhiệm vụ trong tháng 2.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường phát biểu tại cuộc họp thường kỳ chiều ngày 26-1. Ảnh: NHẪN NAM

Chủ tịch UBND TP Trần Việt Trường cho biết, TP dành hơn 59 tỉ tặng quà tết cho 10.648 đối tượng thuộc gia đình chính sách, người có công cách mạng, 2.901 hộ nghèo, 43.641 đối tượng bảo trợ xã hội ngoài cộng đồng, trên 1.600 đối tượng nuôi dưỡng tại các cơ sở xã hội…

Theo ông Trường, bên cạnh những kết quả đạt được, TP còn rất nhiều khó khăn, thách thức phải đối mặt. Nguyên nhân khách quan là do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch COVID-19, cùng với đó là những tồn tại hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình năm 2021 của các sở, ban ngành, địa phương đã chỉ ra và cần sớm khắc phục.

Cụ thể là việc thực hiện quy chế làm việc của UBND TP, các đơn vị còn có những trường hợp thực hiện chưa nghiêm, một số đơn vị chưa làm hết trách nhiệm trong công tác tham mưu đề xuất cho UBND TP, chủ tịch UBND TP…

Công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong xử lý công việc của một số trường hợp chưa chủ động hiệu quả kịp thời, chất lượng chưa cao. Tình hình kinh tế xã hội trong tháng tuy có chuyển biến tích cực nhưng nhìn chung còn chậm, chưa thực sự vững chắc…

Cũng theo ông Trường, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng, là năm bản lề thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch 5 năm 2021-2025. TP xác định chủ đề năm 2022 là tập trung kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, thích ứng an toàn, linh hoạt để khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội của TP.

Cuộc họp UBND TP Cần Thơ thường kỳ tháng 1. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, UBND TP yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục chủ động, phấn đấu hơn nữa, quyết liệt hành động có trọng tâm, trọng điểm, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Trước hết, các sở, ban, ngành, địa phương tập trung rà soát các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, tăng cường xã hội hóa để mọi người, mọi nhà đều được vui xuân đón tết… Tổ chức vui xuân đón tết đảm bảo an toàn.

Đối với nhiệm vụ thực hiện trong tháng 2, Chủ tịch UBND TP giao Sở Nội vụ, giám đốc các sở, ngành, chủ tịch UBND các quận huyện thực hiện ngay công tác củng cố tổ chức bộ máy, bố trí đầy đủ các chức danh lãnh đạo các sở, ngành, UBND các quận, huyện.

“Đồng thời tiến hành thanh tra, giao Thanh tra TP, Thanh tra Sở Nội vụ và thanh tra các sở, ngành, các đồng chí tiến hành thực hiện công tác thanh tra, nhất là thanh tra nội bộ về công vụ của cán bộ, công chức. Đối với các sở, ngành mà nội bộ mất đoàn kết, hoặc có dấu hiệu mất đoàn kết, thường xuyên có đơn thư nặc danh, chính danh, tôi đề nghị các đồng chí tham mưu giải quyết dứt điểm.

"Dứt điểm ở đây là nếu như có vi phạm thì tiến hành xử lý theo quy định và nếu như đơn thư tố không có nội dung rõ ràng, cố tình gây mất đoàn kết nội bộ thì tôi đề nghị cá đồng chí có kiến nghị, xử lý nghiêm, không để tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức làm việc hoặc không có thời gian làm việc, còn một bộ phận không chịu làm việc, ngồi đó “rình” để tố! Không thể chấp nhận chuyện đó. Trong khi đó công việc làm không hết” - ông Trường nói.

Cạnh đó, ông Trường cũng lưu ý việc theo dõi sát sao, nắm chắc tình hình dịch COVID-19, đặc biệt là nguy cơ từ các biến chủng mới để ứng phó kịp thời.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND quận, huyện đề ra kế hoạch và khẩn trương thực hiện các nghị quyết tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong từng ngành, từng địa phương ngay từ đầu năm…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.