Chủ tịch Cần Thơ: ‘Hết sức quan tâm việc mời gọi nhà đầu tư’

(PLO)- Chủ tịch Cần Thơ nói rằng địa phương là “út nhất” nên phải hết sức quan tâm đến việc mời gọi các nhà đầu tư bằng những việc làm cụ thể.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-3, UBND TP Cần Thơ tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2 với các sở ngành và địa phương để nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 2, triển khai nhiệm vụ tháng 3-2023.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường đánh giá, trong tháng 2 và hai tháng đầu năm 2023, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn TP diễn ra đồng bộ và tăng trưởng so với cùng kỳ.

Chủ tịch Cần Thơ Trần Việt Trường

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Cùng với đó, TP tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn như thị trường bất động sản gần như đóng băng, tiêu thụ nông sản khó khăn, sản phẩm du lịch có đổi mới nhưng chưa chuyên biệt, đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn, nhất là vùng ngoại thành. Việc tham mưu thực hiện các nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội còn chậm…

Trước tình hình đó, người đứng đầu UBND TP yêu cầu giám đốc các sở, ngành, chủ tịch UBND quận/huyện tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Cụ thể là thực hiện các nghị quyết của trung ương về phát triển TP và các dự án trọng điểm của Trung ương và TP như: dự án KCN Vĩnh Thạnh (VSIP), Trung tâm Liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ĐBSCL, các dự án cao tốc, các công trình giao thông trọng điểm, xây dựng có hiệu quả các khu dân cư tái định cư…

Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 2 UBND TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 2 UBND TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Theo ông Trần Việt Trường, trong 5 TP trực thuộc trung ương thì Cần Thơ là “út nhất”, thu nội địa trên dưới 11.000 tỉ.

“So với 5 TP chúng ta còn thua xa lắm! Vì vậy chúng ta phải hết sức chắt chiu, hết sức quan tâm đến việc mời gọi các nhà đầu tư. Trước hết phải triển khai hiệu quả đầu tư công. Kế đó, mời gọi các nhà đầu tư để triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách. Không phân biệt đầu tư ngoài ngân sách và đầu tư công vì đây đều là nguồn đầu tư cho sự phát triển của TP” - người đứng đầu UBND TP cho hay.

Từ đó, ông Trường cho rằng các tồn tại thời gian qua là những hạn chế liên quan đến giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền sở, ngành và UBND TP.

Chủ tịch TP đề nghị các cơ quan này hết sức quan tâm, giải quyết nhanh, gọn, chính xác. Cạnh đó phải khắc phục ngay việc mất thời gian trong việc phối hợp giải quyết công việc giữa các sở, ngành với nhau, giữa sở ngành với địa phương và cơ quan trung ương

Giao cho Sở TN&MT chủ trì, phối hợp các quận, huyện tăng cường việc kiểm tra, giám sát hoạt động thu gom rác thải, đảm bảo không để xảy ra ô nhiễm môi trường, xử lý nghiêm các tổ chức không tuân thủ quy định về việc xử lý, thu gom rác thải…

UBND các quận huyện và cơ quan liên quan tăng cường rà soát, kiểm tra các công trình xây dựng không phép, trái phép, kiên quyết tháo dỡ, cưỡng chế trả lại hiện trạng ban đầu…

Hàng trăm con đường chưa có tên

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP cho rằng, về công tác đặt, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn TP, từ tháng 7-2020 đến nay, UBND TP chưa trình để thông qua được tờ trình nào liên quan.

Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Cần Thơ Nguyễn Xuân Hải phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Cần Thơ Nguyễn Xuân Hải phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Theo ông Hải, đây là nội dung rất quan trọng. TP cũng muốn mỗi công trình, dự án sau khi hoàn thành thì được đặt tên, người dân cũng mong chờ vì họ có được địa chỉ cụ thể. Việc này ông cho rằng việc này có vấn đề, bởi có một tờ trình không đúng, không đủ nên đề nghị bổ sung nhưng đến nay chưa thấy. Ông đề nghị UBND TP chỉ đạo sở chuyên môn phối hợp với địa phương để làm việc này.

“Nhu cầu đặt tên đường rất lớn. Qua khảo sát của Ban Pháp chế HĐND cuối năm 2022, Ninh Kiều có gần 100 tuyến đường cần đặt tên, Bình Thủy cũng gần 100 tuyến, đặc biệt, Cái Răng có trên 350 tuyến đường chưa được đặt tên. Đó là mới có ba quận” - ông Hải cho hay.

Cạnh đó, ông đề nghị cần bổ sung tên địa danh, mỹ từ ngoài những tên người để làm phong phú thêm ngân hàng tên đường; đặt tên đường phải phù hợp quy mô, vị trí, văn hóa ở nơi đó, con đường đó…

Về chương trình xây dựng nghị quyết toàn khóa, Phó chủ tịch HĐND cho biết, qua rà soát đến nay, UBND TP mới trình HĐND ban hành được là 32/180 nghị quyết (toàn khóa), đó là trong năm 2022; năm 2023 cần ban hành thêm 46 nghị quyết.

Ông đề nghị UBND TP chỉ đạo các sở ngành làm sớm việc này, trong đó có việc cụ thể hóa các nghị quyết của trung ương để phục vụ cho sự phát triển của TP.

Cũng theo ông Hải, HĐND TP sẽ tổ chức kỳ họp chuyên đề vào ngày 17-3, thông qua 9 tờ trình và dự thảo nghị quyết, trong đó có 7 tờ trình liên quan ngân sách, tờ trình về đất đai, 1 tờ trình liên quan quy hoạch. Ông đề nghị các cơ quan tham mưu khẩn trương làm hồ sơ đầy đủ, hợp hiến, hợp pháp.

Ngoài ra, ông Hải cũng góp ý là “dường như có vấn đề gì đó trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các sở, ngành và các địa phương”. Ông nêu việc khi có một vấn đề liên quan, thường các cơ quan hay làm văn bản gửi qua gửi lại để xin ý kiến khiến mất nhiều thời gian, công việc chậm tiến độ…

“Trong thời gian tới, tôi cũng mong rằng vì cái chung, vì sự phát triển chung của TP, chúng ta nên phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ được giao” - Phó Chủ tịch HĐND TP nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.