Chủ tịch Cần Thơ chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc cho doanh nghiệp

(PLO)- Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu cải cách thủ tục hành chính một cách mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa với mục tiêu rút ngắn thời gian và chi phí, tháo gỡ các vướng mắc cho doanh nghiệp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Video: Chủ tịch Cần Thơ chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc cho doanh nghiệp.

Ngày 30-5, UBND TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị Đối thoại giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và chính quyền TP.

doanh nghiệp đối thoại chính quyền Cần Thơ.
Hội nghị đối thoại giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và chính quyền TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Tại đây, Sở Nội vụ đã thông tin về những khó khăn vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính cũng như tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã thông qua khảo sát trước đó.

Cụ thể doanh nghiệp phản ánh về vấn đề đào tạo lao động có tay nghề trên địa bàn; Tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của đường số 1A trong KCN Hưng Phú 1 gây nguy hiểm đến việc lưu thông vào những ngày mưa do ổ gà, đường gập ghềnh, nhấp nhô cao; Cây xanh chắn ngay giữa cổng của công ty gây khó khăn và mất an toàn khi xe lớn ra vào cổng…

Tại hội nghị, một số doanh nghiệp, hợp tác xã cũng đã trực tiếp phát biểu đề nghị tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn, đất đai, thủ tục hành chính...

Cụ thể, Hợp tác xã du lịch Cồn Sơn đề nghị sở, ngành và địa phương quan tâm làm đường bê tông bao quanh hết cồn để tạo môi trường cảnh quan cho cồn thêm sạch sẽ; hỗ trợ cung cấp điện sinh hoạt ổn định (vì hiện nay nếu sử dụng 3-4 máy lạnh công suất 1 ngựa cùng lúc là đã quá tải, thường mất điện đột ngột); hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt đảm bảo vệ sinh môi trường và nước sạch sinh hoạt.

doanh-nghiep-doi-thoai-chinh-quyen-can-tho.jpg
Đại diện Công ty TNHH Tae Kwang Cần Thơ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Công ty TNHH Tae Kwang Cần Thơ đề nghị TP hỗ trợ hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng mở rộng nhà máy để kịp tuyển thêm 4.000 công nhân; hỗ trợ giải quyết vướng mắc về thuế nhà thầu.

Từng vấn đề doanh nghiệp, hợp tác xã nêu ra đã được các sở, ngành và địa phương liên quan trả lời ngay tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến của các doanh nghiệp và hợp tác xã, trong đó có những thông tin bổ ích để TP nghiên cứu xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển trong thời gian tới.

Đồng thời, Chủ tịch Cần Thơ khẳng định TP luôn quan tâm, đồng hành cùng với doanh nghiệp trong quá trình phát triển của TP. Theo đó, ông đề nghị các cơ quan, ban, ngành TP tiếp tục triển khai các chương trình, kế hoạch để hỗ trợ doanh nghiệp; nghiên cứu các chương trình mới phù hợp với TP và nhu cầu của doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Cạnh đó, người đứng đầu chính quyền Cần Thơ cũng đề nghị các sở, ngành quan tâm công tác cải cách thủ tục hành chính một cách mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa với mục tiêu nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian và chi phí; Đẩy mạnh áp dụng chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước, các lĩnh vực, góp phần đẩy mạnh chính quyền số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cùng với đó phải làm tốt công tác quy hoạch xây dựng, sử dụng đất, quy hoạch ngành… để làm tốt công tác mời gọi đầu tư trên địa bàn; Rà soát và kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi những quy định làm cản trở quá trình sản xuất kinh doanh.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng giao cho các sở, ngành liên quan trả lời bằng văn bản cụ thể từng vấn đề các doanh nghiệp, hợp tác xã đặt ra và có các giải pháp hỗ trợ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã.

Và để nâng cao hiệu quả đối thoại trong thời gian tới, ông cũng đề nghị nên tổ chức đối thoại theo chuyên đề (theo lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch; nông nghiệp; bất động sản…) và định kỳ theo tháng, theo quý hoặc hàng tuần để doanh nghiệp có nhiều thời gian trao đổi chuyên sâu hơn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.