Chủ tịch Cần Thơ chỉ đạo sớm chi tiền hỗ trợ người dân khó khăn

(PLO)- Theo Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chỉ có một số đối tượng chi đạt 100%, còn lại nhiều nhóm mới chỉ đạt 30-40% nên các địa phương phải làm sớm, làm chậm là có lỗi với người dân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-10, UBND TP Cần Thơ tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 trực tuyến để đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9, chín tháng đầu năm và các nhiệm vụ giải pháp những tháng cuối năm.

Tỉ lệ người dân được tiêm vaccine còn thấp

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường cho biết, 3 tháng liên tục TP không tổ chức họp thường kỳ UBND vì dốc toàn lực cho công việc phòng chống dịch, đến nay, TP đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường phát biểu kết luận tại cuộc họp UBND thường kỳ tháng 9 ngày 1-10. Ảnh: NHẪN NAM

Cũng theo ông Trường, có một điều lãnh đạo TP còn lo lắng là tỉ lệ người dân được tiêm ngừa mũi một mới đạt 22,8%, mũi 2 mới đạt hơn 4%, so với bình quân chung cả nước, rất thấp.

Theo Chủ tịch UBND TP, 9 tháng qua, tình hình dịch diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn TP, ảnh hưởng nghiêm trọng việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của TP năm 2021.

TP cầu thị lắng nghe và có lời kêu gọi người dân, nhà khoa học, chuyên gia, nhà báo… cùng góp ý xây dựng, phát triển TP, phòng, chống dịch. Đến nay, TP đã nhận được nhiều ý kiến góp ý. Công tác phòng chống dịch của TP được sự đồng thuận của người dân rất lớn. Đến giờ phút này cơ bản kiểm soát được tình hình dịch trên địa bàn TP. TP rất trân trọng sự đóng góp của người dân trong và ngoài TP.

Sớm chi hỗ trợ cho người dân khó khăn

Tuy nhiên theo ông Trường, tình hình dịch còn kéo dài và tác động rất lớn đến sự phát triển của TP, hầu hết các lĩnh vực đời sống xã hội đều bị ảnh hưởng, các chỉ tiêu đều sụt giảm nhất là thương mại, dịch vụ sản xuất, kinh doanh…

Mặc dù TP có nhiều chính sách hỗ trợ, nhưng đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, các doanh nghiệp phải tạm dừng sản xuất, tiến độ giải ngân đầu tư công rất thấp… Việc này có nguyên nhân khách quan tập trung phòng chống dịch, nhưng nguyên nhân chủ quan là một số cơ quan, đơn vị sở ngành, tập trung phòng dịch chỉ một bộ phận, còn một bộ phận nghỉ ngơi mấy tháng liền…

Từ đó, ông Trường đề nghị tập trung mục tiêu kép cũng với tinh thần như tinh thần chống dịch vừa qua, thậm chí phải làm việc gấp 3-4 lần, quan tâm tới chất lượng, tránh tình trạng đùn đẩy, né tránh trong công việc. Trong đó, không được chủ quan lơ là trong phòng, chống dịch nhằm kiểm soát dịch trên địa bàn. Cạnh đó, chuẩn bị tiêm chủng lớn toàn dân đạt hiệu quả, người dân rất quan tâm việc tiêm vaccine có đúng đối tượng, thành phần, thời gian.

Đồng thời, người đứng đầu UBND TP đề nghị các đơn vị, sở, ngành, địa phương chú trọng an sinh xã hội. Theo đó, UBND TP có quyết định về thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ và Nghị quyết 52 của HĐND (với 5 nhóm đối tượng cụ thể). Ngoài ra người lao động bị ảnh hưởng trong các doanh nghiệp, người dân khó khăn.

Cuộc họp UBND thường kỳ tháng 9 trực tuyến đánh giá nhiều nội dung sau ba tháng Cần Thơ tập trung phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: NHẪN NAM

Theo ông Trường, danh sách TP đều ký hết rồi, công tác triển khai còn chậm lắm. Mới có một vài đối tượng triển khai 100% thôi, còn lại mới triển khai được 30-40%, trong khi người dân trông chờ. Bây giờ ra soát lại coi chậm ở đâu.

"Tôi đề nghị là các quận, huyện rà soát lại, trong một tuần có được quyết định phê duyệt danh sách nào là phải giải ngân hết cho dân, phải đưa đến tay người thụ hưởng. Vì mỗi loại đối tượng là rất nhiều người, số tiền rất lớn. Người dân đang trông chờ, đang quan tâm mà mình làm chậm là có lỗi với dân. Chống dịch nhưng phải đảm bảo an sinh. Do vậy phải thực hiện quyết liệt hơn việc này”, ông nói.

Không được buông lỏng quản lý

Về phòng chống dịch, ông Trường nói TP đang thực hiện theo Chỉ thị 15 nhưng người dân tưởng cho tập trung đông người thoải mái rồi, tưởng cho đi lại tự do thoải mái rồi. Vì thế, các cơ quan liên quan phải tuyên truyền liên tục để người dân luôn tự ý thức tự bảo vệ mình, gia đình, làng xóm, cộng đồng nơi sinh sống… Phải tuyên truyền chứ để tập trung đông người mà lỡ bùng phát dịch thì trở tay không kịp.

Các sở/ngành, quận/huyện khẩn trương xây dựng kế hoạch phục hồi phát triển kinh tế xã hội, thực hiện có hiệu quả phương án của TP, khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế vừa khôi phục kinh tế vừa phòng chống dịch hiệu quả. Đặc biệt, mở cửa phục phát triển kinh tế - xã hội nhưng không buông lỏng công tác quản lý, sơ suất là dính F0 liền nên phải kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác phòng, chống dịch. Các quận, huyện được phát huy quyền tối đa để quản lý công tác xã hội cho tốt.

Bên cạnh đó, dốc toàn lực để đẩy nhanh công tác đầu tư xây dựng cơ bản, tăng cường cường độ, thời gian làm việc lên, xong việc mới xong chứ không phải chỉ làm hết giờ hành chính; Các sở, ngành khẩn trương hoàn thành các nghị quyết, chương trình, đề án, chuyên đề của Thành ủy để hoàn thiện thủ tục, trình Chính phủ, Quốc hội xem xét một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với TP Cần Thơ; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng quy hoạch TP thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050…

Doanh nghiệp bắt đầu hoạt động trở lại

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội của TP trong tháng 9 và chín tháng đầu năm, Giám đốc Sở KH&ĐT Lê Thanh Tâm cho biết, chỉ số phát triển công nghiệp tháng 9 ước tăng hơn 32 % so với tháng trước. Đến ngày 29-9 có 209/1.167 doanh nghiệp hoạt động trở lại (chiếm 17,9%), tăng 138 doanh nghiệp so với ngày 31-8.

Du lịch trong tháng 9 do dịch bệnh nên không phát sinh khách đến du lịch tham quan TP. Trong 9 tháng, tổng lượng khách đến TP hơn 2 triệu lượt, đạt hơn 33% kế hoạch, giảm 43,6% so với cùng kỳ. Các doanh nghiệp lưu trú ước phục vụ 868.000 lượt khách, đạt 32,9% kế hoạch, giảm 40,1% so cùng kỳ. Tổng doanh thu lĩnh vực này là 1.328 tỉ đồng, đạt 32,4% kế hoạch và giảm 37,8% so với cùng kỳ.

Đầu tư xây dựng cơ bản, tính đến ngày 29-9, giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 2.458/7.758 tỉ đồng, đạt 31,6% kế hoạch vốn được phân bổ… 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.