Chủ tịch Cần Thơ chỉ đạo siết tiến độ nhiều dự án quan trọng trong năm 2024

(PLO)- Ngoài chỉ đạo về công tác chăm lo Tết Nguyên đán, Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu các sở ngành, địa phương hỗ trợ nhà đầu tư sớm triển khai nhiều dự án quan trọng trong năm 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 24-1, UBND TP Cần Thơ tổ chức phiên họp trực tuyến UBND TP thường kỳ tháng 1.

Video: Chủ tịch Cần Thơ chỉ đạo siết tiến độ nhiều dự án quan trọng trong năm 2024.
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường phát biểu tại cuộc họp chiều 24-1. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường đã điểm lại những kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội TP đạt được trong tháng đầu năm, đồng thời chỉ ra một số bất cập cần lưu ý khắc phục trong thời gian tới.

Người đứng đầu UBND TP yêu cầu giám đốc các sở, ngành, thủ trưởng các cơ quan, chủ tịch UBND quận, huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, bắt tay thực hiện các nhiệm vụ được giao để hoàn thành các chỉ tiêu trong năm 2024.

Đồng thời với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội cần chuẩn bị các điều kiện để chăm lo tết cho người dân, đảm bảo mỗi người, mỗi nhà đều được vui xuân, đón tết.

Cụ thể như đảm bảo đủ phương tiện vận chuyển hàng hóa và phục vụ người dân đi lại thuận tiện, an toàn, không để xảy ùn tắc giao thông, ứ đọng hành khách tại các bến tàu, xe, sân bay; Thực hiện tốt công tác quản lý thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm nguồn cung xăng dầu, các mặt hàng thiết yếu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024…

Đồng thời, thực hiện tốt các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trong dịp Tết.

Cạnh đó, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng chỉ đạo nhiều công việc quan trọng khác như cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh không cần thiết, không hợp lý, làm tăng chi phí cho người dân, doanh nghiệp; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cấp sở ngành.

“Tổ chức hiệu quả Trung tâm Hành chính công của TP. Bây giờ đã có trụ sở rồi, tôi đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ, Văn phòng UBND TP khẩn trương lắp các máy móc, thiết bị, chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để ra Tết Nguyên đán tổ chức ra mắt và đi vào hoạt động ngay Trung tâm Hành chính công của TP” – Chủ tịch Trần Việt Trường yêu cầu.

Cùng với đó, Chủ tịch Cần Thơ giao cho Sở Tư pháp rà soát lại việc các sở, ngành được giao thể chế hóa các nghị quyết của trung ương, Thành ủy, HĐND trong nhiệm kỳ này, không cho các sở, ngành “nợ” thêm nữa vì đã qua nửa nhiệm kỳ.

ubnd-can-tho-hop-thuong-ky-thang-1.jpg
Quang cảnh phiên họp UBND TP Cần Thơ thường kỳ tháng 1. Ảnh: NHẪN NAM

Về một số nhiệm vụ quan trọng cụ thể cần khẩn trương thực hiện trong thời gian tới, ông đề nghị đối với các dự án đầu tư công cần tập trung công tác giải ngân đầu tư công ngay từ đầu năm, có kế hoạch, lộ trình tiến độ.

Đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách, Chủ tịch Cần Thơ đề nghị cần tập trung, phối hợp tốt với chủ đầu tư ngay từ đầu để mang lại hiệu quả đầu tư cao và lợi ích xã hội lớn.

Cụ thể, đối Trung tâm thương mại Aeon Mall, Sở Xây dựng và UBND quận Bình Thủy sớm tham mưu hoàn thành việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch xây dựng đường số 25 và 26, yêu cầu hoàn thành trong tháng 2-2024.

Dự án xây dựng Trung tâm công nghệ thông tin tập trung, trước mắt là đầu tư Trung tâm đào tạo nhân lực sản xuất chip chất lượng cao. TP đã cam kết với chủ đầu tư trong 90 ngày xong thủ tục để họ xây dựng. Vì vậy, các sở, ngành liên quan cần sớm hoàn thành thủ tục cho nhà đầu tư.

Các dự án khu công nghiệp, TP Cần Thơ đã quy hoạch, một số nhà đầu tư đã tìm tới TP và cùng với TP triển khai công tác chuẩn bị đầu tư. Trong đó có khu công nghiệp VSIP Vĩnh Thạnh đang triển khai giai đoạn 1, làm rất quyết liệt nhưng họ đang khó khăn về cát. Vì vậy, người đứng đầu UBND TP giao cho Sở TN&MT tham mưu giải pháp cung cấp cát cho các khu công nghiệp, đường cao tốc.

Bên cạnh đó, đối với các dự án xây dựng nhà máy Ô Môn 2, 3, 4, ông Trường giao cho các Sở TN&MT, Công Thương phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để chủ đầu tư khởi công các dự án này trong năm 2024.

Đối với dự án dự án cải tạo, mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật và 9 trung tâm y tế, ông giao các cơ quan liên quan tham mưu UBND TP trình HĐND điều chỉnh chủ trương vì hết thời gian 2 năm thực hiện dự án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.