Chủ tịch Bình Phước xin lỗi Chính phủ, Thủ tướng...

(PLO)- “UBND tỉnh cũng xin lỗi Chính phủ, Thủ tướng về sự việc vừa qua trong công tác chuyển đổi rừng mà báo chí đăng tải. UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, sửa sai và không cho chuyển đổi rừng nghèo khi chưa có ý kiến chỉ đạo của Chính phủ” - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm.

Ngày 20-2, tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do ông Mai Tiến Dũng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Bình Phước.

Tại buổi làm việc, liên quan đến việc chuyển đổi hàng trăm hecta rừng nghèo kiệt ở Bù Đốp chưa đúng quy định, ông Nguyễn Văn Trăm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, đã xin lỗi Chính phủ. “UBND tỉnh cũng xin lỗi Chính phủ, Thủ tướng về sự việc vừa qua trong công tác chuyển đổi rừng mà báo chí đăng tải. UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, sửa sai và không cho chuyển đổi rừng nghèo khi chưa có ý kiến chỉ đạo của Chính phủ”. 

Ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước, cũng nhìn nhận những hạn chế trong công tác bảo vệ rừng và đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng trong kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cán bộ liên quan, đồng thời rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác này.

Tại buổi làm việc, ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác bảo vệ rừng, để chỉ đạo của Thủ tướng về việc đóng cửa rừng được thực hiện nghiêm túc.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng - Trưởng đoàn công tác của Thủ tướng đang phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Bình Phước. Ảnh: N.Đức 

Như đã thông tin, trước đó, vào tháng 8-2016, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường - Bộ Công an (C49) đã có ra một số kết luận về việc Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé tự ý khai thác, phá rừng nằm trên địa bàn huyện Bù Đốp (Bình Phước).

Theo hồ sơ của C49, năm 2010 Bộ TN&MT cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Sài Gòn - Bình Phước khai thác rừng tự nhiên nhưng phải thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định. Tuy nhiên, sau đó công ty này không thực hiện dự án nên đã bị UBND tỉnh Bình Phước thu hồi.

Tiếp đến, chính quyền tỉnh đã giao lại cho Công ty Cao su Sông Bé khai thác 575 ha rừng tại tiểu khu 69 thuộc Nông trường Bù Đốp (huyện Bù Đốp) để thực hiện dự án “chăn nuôi kết hợp trồng rừng”. Tại đây đã xảy ra hàng loạt sai phạm.

Thứ nhất, UBND tỉnh đã vượt cấp cho phép Công ty Cao su Sông Bé tự ý khai thác rừng mà không có báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Thứ hai, Sở NN&PTNT tỉnh Bình Phước đã cấp giấy phép sai trong việc cho doanh nghiệp khai thác rừng tự nhiên nhằm mục đích trồng cao su, chăn nuôi. Trong khi đó doanh nghiệp này không có chức năng chăn nuôi.

Thứ ba, Công ty Cao su Sông Bé đã làm sai rất nhiều thủ tục pháp lý về môi trường. Hiện tại công ty đã khai thác được khoảnh rừng 1 trong tiểu khu 69 thuộc Nông trường Bù Đốp, chuẩn bị khai thác khoảnh rừng 2, 3.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.