Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật: Vaccine mua bằng ngân sách phải kê khai, công bố giá

(PLO)- Chính phủ đề nghị tiếp tục miễn thực hiện kê khai, công bố giá đối với vaccine mua bằng nguồn ngân sách nhà nước, Quỹ vaccine phòng COVID-19 tiêm miễn phí cho Nhân dân cho đến khi công bố hết dịch.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-12, tiếp tục phiên họp thứ 18, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến với báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30 kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV ngày 28-7-2021 về các chính sách phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo Nghị quyết 30 của Quốc hội, các chính sách phòng chống dịch bệnh COVID -19 thực hiện đến hết ngày 31-12-2022.

Tại tờ trình, Chính phủ đề nghị chuyển tiếp thực hiện bốn chính để bảo đảm quyền, lợi ích của người dân. Đáng chú ý, Chính phủ đề nghị tiếp tục miễn thực hiện kê khai, công bố giá đối với vaccine mua bằng nguồn ngân sách nhà nước, Quỹ vaccine phòng COVID-19 để tiêm miễn phí cho nhân dân cho đến khi công bố hết dịch.

Rắc rối, khó hiểu, mâu thuẫn

Thẩm tra nội dung nói trên, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cho hay nhiều ý kiến trong Thường trực Ủy ban nhận định việc cho phép miễn kê khai giá vaccine được thực hiện trong bối cảnh khan hiếm vaccine, ít nhà sản xuất.

Từ đó, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ đánh giá lại sự cần thiết của chính sách này trong bối cảnh mới, khi đã có nhiều nơi sản xuất vaccine hơn và tỷ lệ tiêm chủng của nước ta cũng đang đạt mức cao. Ngoài ra, cơ quan này cũng đề nghị Chính phủ đề xuất cụ thể thời gian thực hiện, vì việc kéo dài thời hạn “cho đến khi công bố hết dịch” là rất chung chung.

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng. Ảnh: PHẠM THẮNG

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng. Ảnh: PHẠM THẮNG

Phát biểu sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng đề nghị Chính phủ có tờ trình riêng về bốn chính sách, thuyết minh rõ hơn để Quốc hội quyết định thực hiện, không xác định đây là “chuyển tiếp”. Ông Tùng lo ngại đề xuất này có thể dẫn đến những “rắc rối, khó hiểu, mâu thuẫn”.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật thể hiện sự đồng tình với quan điểm của cơ quan thẩm tra về việc kê khai và công bố giá vaccine được mua sắm bằng ngân sách nhà nước. Cụ thể, ông Tùng cho rằng cần quay trở lại áp dụng biện pháp như bình thường, tức là vaccine mua bằng ngân sách phải kê khai và công bố giá.

“Đây cũng là để bảo vệ cho ngành y”- ông Tùng nhấn mạnh.

Liên quan đến chính sách cho phép áp dụng biện pháp “ngừng hoạt động”, bản chất là đình chỉ hoạt động của các cơ sở, tạm ngừng hoạt động các cơ sở dịch vụ, hạn chế đi lại, cấm tập trung đông người... trong bối cảnh dịch cấp độ 3, cấp độ 4, ông Tùng nhận xét đây là biện pháp hết sức đặc biệt. Vì vậy, về nguyên tắc, ông Tùng cho rằng việc này phải do Quốc hội quyết định.

Theo ông, nếu Quốc hội cho phép thì chỉ ủy quyền đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chính phủ áp dụng phải báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và có sự đồng ý, như thế mới chặt chẽ.

Cần rõ ràng về thời hạn

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật nói thêm rằng để thực hiện Nghị quyết 30, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng, các bộ, ngành, đặc biệt các địa phương ban hành rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật, thông báo, chỉ thị… để đáp ứng yêu cầu trong tình trạng cấp bách. Vì vậy, khi tuyên bố những chính sách theo Nghị quyết 30 hết hiệu lực, các văn bản hướng dẫn, quy định cụ thể hay triển khai thực hiện cũng hết hiệu lực.

“Phải tuyên bố một cách rành mạch là những văn bản nào hết hiệu lực chứ không nói chung chung được, vì đây là những quy định pháp lý”- ông Tùng lưu ý đây là những quy định rất đặc biệt, đặc cách, khác quy định của luật, nhiều nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội căn cứ Nghị quyết 30 quy định những biện pháp khác luật hoặc là chưa được luật quy định.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: PHẠM THẮNG

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: PHẠM THẮNG

Nêu quan điểm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng tình cần tuyên bố các nghị quyết nào của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành hết hiệu lực từ ngày nào; đồng thời đề nghị Chính phủ rà soát để công bố hết hiệu lực của các văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương.

Với những việc đang “thanh toán dở dang”, Chủ tịch Quốc hội cho rằng việc Chính phủ đề xuất cho thanh toán tiếp là “đúng quá rồi”, tuy nhiên, cần rõ ràng về thời hạn.

“Nói một câu ‘cho đến khi kết thúc’ thì không biết đằng nào mà lần, không tạo được áp lực để giải quyết thanh toán. Phải rõ ràng về thời hạn, thời hạn khả thi nhưng phải tích cực, khẩn trương, ví dụ cùng lắm hết năm 2023 thôi”- ông Vương Đình Huệ lưu ý.

Mặt khác, người đứng đầu Quốc hội cũng cho rằng những chính sách chưa rõ thì chưa nên ban hành, nếu tình hình phức tạp hơn, lúc đó tính sau. “Khi có tình trạng khẩn cấp thì lại giải quyết theo tình trạng khẩn cấp, chưa rõ thì chưa ra nghị quyết”- Chủ tịch Quốc hội nói thêm.

Bốn chính sách Chính phủ đề nghị chuyển tiếp thực hiện

1. Các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 và chế độ chính sách đối với người được điều động tham gia phòng, chống dịch COVID-19 đã thực hiện trước ngày 31-12-2022 theo các quy định của Nghị quyết số 30 và các văn bản hướng dẫn mà chưa thanh toán xong thì được tiếp tục thực hiện thanh toán theo các quy định tại Nghị quyết số 30 và các văn bản hướng dẫn cho đến khi hoàn thành.

2. Trong trường hợp dịch có diễn biến phức tạp ở cấp độ 3, cấp độ 4 theo quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP thì được phép áp dụng biện pháp "ngừng hoạt động” như trong tình trạng khẩn cấp theo quy định tại mục 3.1 Nghị quyết số 30.

3. Việc thanh toán chi phí phòng chống dịch COVID-19 cho cơ sở y tế và chi phí khám bệnh chữa bệnh cho người bệnh COVID-19 đang thực hiện theo Nghị quyết số 30 được hướng dẫn bởi Nghị quyết số 268 và Nghị quyết số 12/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được tiếp tục thực hiện cho đến khi công bố hết dịch COVID-19.

4. Tiếp tục miễn thực hiện kê khai, công bố giá đối với vaccine mua bằng nguồn ngân sách nhà nước, Quỹ vaccine phòng COVID-19 để tiêm miễn phí cho Nhân dân tại cho đến khi công bố hết dịch.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.