Chủ mỏ và nhà thầu “dàn trận”, mỏ than Uông Thượng tê liệt

(PLO)-Giữa chủ mỏ là doanh nghiệp của Indonesia và nhà thầu Việt Nam tranh chấp bồi thường hợp đồng, hai bên "dàn trận" giằng co, mỏ than phải dừng hoạt động kéo dài.

Ngày 5-4, Công ty PT. Vietmindo Ennergitama đã lên tiếng về tình trạng mỏ than Uông Thượng (TP Uông Bí, Quảng Ninh) của doanh nghiệp này bị tê liệt không thể hoạt động sản xuất. Tình trạng này là do giữa Vietmindo và đối tác là Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và khai thác mỏ Tân Việt Bắc xảy ra mâu thuẫn xung đột kéo dài.

Theo báo cáo của UBND TP Uông Bí, do tình trạng tranh chấp giữa 2 doanh nghiệp, từ tháng 8 đến hết năm 2018, tại khu vực khai trưởng mỏ than Uông Thượng, đã xảy ra mất an ninh trật tự. Cụ thể, chiều 1-8-2018, trong khi ngăn cản phương tiện của Vietmindo, giữa 2 công nhân của 2 doanh nghiệp này đã có sự giằng co xây xước. 

Hàng chục công nhân, bảo vệ Tân Việt Bắc tập trung ngăn việc di chuyển phương tiện ra khỏi khai trường, gần đó bảo vệ Vietmindo canh chừng.

Sau khi Vietmindo có văn bản gửi cơ quan chức năng đề nghị giải quyết tranh chấp, tháng 1-2019, Chính quyền Uông Bí đã vào cuộc. Phía Vietmindo đã chuyển cho Tân Việt Bắc 20 tỉ đồng gồm 14,5 tỷ công nợ và 5,5 tỷ đồng hỗ trợ của Vietmindo. Tuy nhiên, phía Tân Việt Bắc yêu cầu phải thanh toán, bồi thường đủ mới rút.

Trong các ngày 4 và 5-4, với sự có mặt của lực lượng chức năng TP Uông Bí, Vietmindo đã đưa phương tiện kéo hàng loạt xe tải của Tân Việt Bắc ra khỏi khu vực khai trường. Tân Việt Bắc cũng huy động lực lượng ngăn cản. Tình trạng căng thẳng này chỉ tạm hạ nhiệt vào ngày 5-4 khi ông Cao Tường Huy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đi kiểm tra, yêu cầu 2 bên dừng mọi hoạt động gây mất an ninh trật tự.

Nhiều xe ô tô tải chặn ngang đường phong toả khu vực khai trường mỏ.

 

Ngày 5-4, sau buổi kiểm tra tại khai trường, ông Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cho rằng đây là tranh chấp hợp đồng kinh tế nên Vietmindo và Tân Việt Bắc phải giải quyết theo quy định của pháp luật. Trong thời gian chờ phán quyết của cơ quan có thẩm quyền là toà án hoặc trọng tài kinh tế, các bên không được để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.