Chủ hiệu thuốc cầm đầu đường dây tiêu thụ bằng giả

Từ năm 2008 đến 2010, Nguyễn Văn Anh Thành, chủ tiệm thuốc tây ở xã Cư Ewi, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk, đã nhận tiền và hồ sơ của nhiều người trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk để làm giả bằng cấp. Tổng số tiền Nguyễn Văn Anh Thành đã thu của 8 cá nhân mua bằng là 126 triệu đồng.

Nguyễn Văn Anh Thành, 47 tuổi, trú ở xã Cư Ewi, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk, sau khi tốt nghiệp Trung cấp Dược về mở tiệm thuốc tây tại nhà riêng để bán. Trong thời gian bán hàng ở đây, Thành có quan hệ với Phùng Thị Kim Khánh, 39 tuổi, nhân viên Công ty cổ phần Dược - Vật tư Y tế Đắk Lắk thông qua việc mua bán thuốc tây. Tại đây, Thành gợi ý với Khánh nếu ai có nhu cầu làm bằng tốt nghiệp THPT bổ túc hoặc bằng Trung cấp Dược thì giới thiệu để Thành làm giúp với giá từ 8 triệu đến 12 triệu đồng/cái, tùy loại bằng và hồ sơ.

Trong thời gian từ năm 2008 đến 2010, thông qua các mối quan hệ của Khánh, Nguyễn Văn Anh Thành đã nhận tiền và hồ sơ của nhiều người trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk để làm giả bằng cấp. Tổng số tiền Nguyễn Văn Anh Thành đã thu của 8 cá nhân mua bằng là 126 triệu đồng.

Quá trình điều tra đến nay, cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 6 đối tượng liên quan. Theo khai nhận của Nguyễn Văn Anh Thành, trong thời gian học Trung cấp Dược ở Đồng Nai, Thành có quen với một người bạn tên Võ Văn Nguyên (không rõ lai lịch) đặt vấn đề làm tài liệu, văn bằng giả với Thành. Sau khi ra trường về Buôn Ma Thuột, Thành đã thu nhận hồ sơ để gửi cho Nguyên cung cấp bằng giả tiêu thụ.

Trong vụ án này, ngoài 2 bị can Nguyễn Văn Anh Thành và Phùng Thị Kim Khánh là những đối tượng tham gia giới thiệu mua bán bằng giả đã bị khởi tố còn có nhiều người mua bằng giả để sử dụng cũng bị xử lý hình sự theo pháp luật.

 
Theo N.Như (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.