Chủ đoàn siêu xe vượt đèn đỏ ở Đà Nẵng nói về tình huống vi phạm

(PLO)- Dù đèn đã chuyển từ xanh sang đỏ nhưng dàn siêu xe này vẫn nối đuôi nhau vượt đèn đỏ gây bức xúc dư luận.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-3, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã thông tin về việc xử lý, lập biên bản xử phạt tổng cộng 167 triệu đồng đối với 8 xe ô tô và 3 xe mô tô vượt đèn đỏ trong vụ việc dàn siêu xe nối đuôi nhau vượt đèn đỏ gây bức xúc dư luận.

Làm việc với CSGT, đại diện doanh nghiệp (chủ sở hữu xe) và các tài xế thừa nhận lỗi của mình.

lam-viec.jpg
Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng làm việc với đại diện đoàn siêu xe vượt đèn đỏ. Ảnh: CA.

Ekip tổ chức sự kiện của doanh nghiệp lý giải, trước khi tổ chức sự kiện thì đã họp và quán triệt các nội dung như đảm bảo các quy tắc khi thực hiện tham gia giao thông.

Quá trình di chuyển, các tài xế đang tập trung lái xe theo đoàn nên khi xe đầu tiên đi quá thời điểm đèn chuyển xanh sang đỏ, các xe sau trong đoàn bất ngờ, dẫn tới vi phạm.

xe-vuot-den-do.jpg
CSGT tiến hành kiểm tra các phương tiện trong vụ việc. Ảnh: CA.

Theo clip, khi tín hiệu đèn đã chuyển sang đỏ và mọi người chấp hành việc dừng xe nhưng chỉ những chiếc siêu xe tiếp tục di chuyển.

Thượng tá Phan Văn Thương, Trưởng Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết, căn cứ từ kết quả xác minh, qua trích xuất camera, kết hợp làm việc với các bên, Phòng CSGT đã lập biên bản xử phạt hành chính với mức phạt trung bình là 19 triệu đồng trong khung xử phạt từ 18 đến 20 triệu đồng/người.

Riêng các tài xế điều khiển xe mô tô thì bị xử phạt mức 5 triệu đồng trong khung xử phạt từ 4 đến 6 triệu đồng...

Cần xem xét hành vi gây rối trật tự công cộng

Luật sư Nguyễn Chí Tường (Đoàn luật sư TP Đà Nẵng) cho hay, việc đoàn siêu xe của thẩm mỹ viện Mailisa vượt đèn đỏ, ngoài hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đã bị CSGT TP Đà Nẵng xử phạt thì cần xem xét tới cả hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan chức năng cần triệu tập những người có liên quan để làm rõ trách nhiệm vai trò từng người để xử lý nghiêm minh. Nếu những hành vi này không bị xử lý sẽ tạo ra tiền lệ xấu cho những người tham gia giao thông sau này. Không phải cứ có tiền nộp phạt thì muốn làm gì thì làm. Như vậy xã hội sẽ loạn.

Do vậy cần phân tích, đánh giá toàn diện, đặt trong tương quan về quy mô và hậu quả mà hành vi đó gây ra... để có thể xem xét xử lý về tội gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 BLHS.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.