Chủ đầu tư thủy điện Ia Glae 2 đã nộp phạt, đền bù hơn 5 tỉ đồng cho dân

(PLO)- Chủ đầu tư thủy điện Ia Glae 2 là Công ty Cổ phần thủy điện Khải Hoàng đã nộp phạt vi phạm hành chính và đền bù, hỗ trợ hơn 5 tỉ đồng cho người dân bị thiệt hại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-12, trao đổi với PLO, đại diện Công ty Cổ phần thủy điện Khải Hoàng (chủ đầu tư thủy điện Ia Glae 2), cho biết đơn vị đã nộp phạt vi phạm hành chính 65 triệu đồng do để xảy ra sai phạm trong quá trình thi công dự án, gây vỡ tường đập thủy điện tại xã Ia Ga, huyện Chư Prông, Gia Lai.

Đơn vị cũng đã khắc phục hậu quả, thực hiện đền bù và hỗ trợ cho người dân vùng hạ du bị ảnh hưởng số tiền hơn 5 tỉ đồng.

Thủy điện Ia Glae 2 vỡ tường
Tường đập thủy điện Ia Glae 2 bị vỡ gây lũ quét ở hạ du đã được chủ đầu tư khắc phục hậu quả, đền bù và hỗ trợ thiệt hại hơn năm tỉ đồng. Ảnh: LK

Theo vị này, hiện đơn vị đang thực hiện các thủ tục, bổ sung các hồ sơ cần thiết trình UBND tỉnh Gia Lai xin phép tiếp tục thi công công trình. Nếu thuận lợi, công trình sẽ hoàn thành trước 30-4-2024.

Liên quan sự cố vỡ tường thủy điện Ia Glae 2, mới đây UBND huyện Chư Prông đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư và đơn vị thi công thủy điện Ia Glae 2.

Cụ thể, chủ đầu tư là Công ty CP thủy điện Khải Hoàng bị phạt 65 triệu đồng do không kiểm tra dẫn đến nhà thầu thi công không đúng thiết kế, không lập phương án ứng phó thiên tai vùng hạ du.

Đối với đơn vị thi công, Công ty Cổ phần Thành Đạt (trụ sở TP Huế, Thừa Thiên Huế) bị phạt 60 triệu đồng về hành vi thi công sai hợp đồng xây dựng, sai giấy phép xây dựng, sai thiết kế xây dựng công trình đã được phê duyệt hoặc sai chỉ dẫn kỹ thuật.

Đồng thời, chủ đầu tư phải yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng công trình theo đúng với thiết kế biện pháp thi công được duyệt; thực hiện theo hợp đồng xây dựng, giấy phép xây dựng, thiết kế xây dựng công trình và chỉ dẫn kỹ thuật theo quy định.

Thủy điện Ia Glae 2
Toàn cảnh công trình thủy điện Ia Glae 2 bị vỡ nhìn từ trên cao. Ảnh: LK

Như PLO đưa tin, ngày 9-10, công trình thủy điện Ia Glae 2 có công suất 12 MW do Công ty CP thủy điện Khải Hoàng làm chủ đầu tư xảy ra sự cố vỡ tường đập thủy điện, gây ra lũ quét. Hậu quả, hàng chục hecta hoa màu và nhiều tài sản của dân xã Ia Ga, huyện Chư Prông bị thiệt hại.

Nguyên nhân được xác định do nước lũ lớn bất thường và chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng không tuân thủ đầy đủ các nội dung, trình tự cũng như biện pháp thi công, dẫn dòng thi công trong mùa lũ khi thi công phần tường thượng lưu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.