Chủ đầu tư phải trả lại tiền cho các đối tượng ngoài quy định

Theo kết luận của UBND TP.HCM, chủ trương đầu tư xây dựng khu nhà ở dành cho cán bộ, giảng viên, nhân viên Đại học Quốc gia TP.HCM tại quận 9 hoàn toàn đúng nhưng việc thực hiện có nhiều sai phạm.

Ban giám đốc Đại học Quốc gia đã buông lỏng quản lý, giao khoán mọi việc cho công đoàn trường và chưa kịp thời có biện pháp xử lý khi có dư luận về việc rao bán đất nền trong khu dự án. Ban giám đốc nhà trường phải tổ chức kiểm điểm, xử lý những tập thể và cá nhân có liên quan. Ngoài ra, Đại học Quốc gia phải thanh toán cho Công ty EDICO toàn bộ chi phí hợp pháp trong việc san lấp mặt bằng. Các nội dung khác do hai bên tự thương lượng giải quyết, nếu có phát sinh tranh chấp thì đưa ra tòa án giải quyết.

Công đoàn của nhà trường phải rà soát, xét duyệt các đối tượng đủ điều kiện mua nhà ở theo tiêu chí quy định. Đó phải là những cán bộ, giảng viên đang công tác tại các trường là thành viên của Đại học Quốc gia trước đây và hiện nay với điều kiện chưa có nhà ở, chưa được hưởng chế độ, chính sách về nhà ở, đất ở. Chủ đầu tư phải hoàn trả số tiền đã nhận của những người không đủ điều kiện mua đất cộng với lãi suất ngân hàng từ thời điểm nộp tiền cho đến nay. Bên cạnh đó, chính quyền sẽ thu hồi số đất ở còn lại gồm 962 lô đất (hơn 20 ha) để làm chung cư tái định cư cho các dự án công ích trọng điểm của TP. Những trường hợp thật sự khó khăn về nhà ở, đất ở thì có thể được xét bán căn hộ thuộc các chung cư tái định cư này.

Từ nay trở đi, TP chấm dứt việc giao đất riêng lẻ cho từng cơ quan, đơn vị để xây dựng nhà ở cho cán bộ, nhân viên. Sở Xây dựng khẩn trương thực hiện đề án xây dựng nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu nhà ở hiện nay của cán bộ, công chức.

N.HÀ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.