Chủ đầu tư giải thích về phim trường ‘lậu’

(PL)- Chủ phim trường có tên trong danh sách cổ đông sáng lập của đơn vị ghi hình.

“Có sai phạm thì các cơ quan chức năng xử lý, tôi cũng phải chịu” - ngày 18-8, ông Lê Văn Phúc (ngụ quận 6, TP.HCM) nói về trường hợp xây dựng nhà ở sai phép của mình tại 424/17 Nguyễn Bình, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè (xem Pháp Luật TP.HCM ngày 18-8, bài “Hô biến nhà ở thành phim trường”).

. Phóng viên: Ông được cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ nhưng sao giờ căn nhà đó lại biến thành phim trường?

+ Ông Lê Văn Phúc: Ban đầu đúng là tôi xin giấy phép xây dựng nhà ở, trên bản vẽ có ngăn phòng bình thường. Nhưng trong thời gian thi công, tôi gặp khó khăn về kinh tế nên đã thay đổi thiết kế bên trong nhà (bỏ trống tầng một, không ngăn phòng) để tiện cho thuê nhằm giải quyết khó khăn về tài chính.

. Sao ông lại cho thuê căn nhà dù chưa thi công xong?

+ Thật ra căn nhà đã xây xong phần thô. Nhìn phía ngoài thấy còn dở dang chứ bên trong đã hoàn thiện phần thô (!?). Khi Công ty Cổ phần Quảng cáo Con Ong đến khảo sát và đề nghị ký hợp đồng thuê vì địa điểm này đáp ứng được nhu cầu của họ, tôi đồng ý ngay.

. Ngay từ đầu, ông có biết họ thuê nhà của mình để quay phim, ghi hình hay không?

+ Có. Khi hỏi thuê nhà, họ có nói để làm chỗ quay phim, ghi hình các chương trình của đài truyền hình. Tôi đồng ý cho thuê vì họ xuất trình đầy đủ các giấy tờ liên quan đến lĩnh vực hoạt động của họ.

Ngày 17-8, bên trong phim trường “lậu” ở 424/17 Nguyễn Bình, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP.HCM có hơn 100 người đang tham gia quay chương trình Lò võ tiếu lâm. Ảnh: NQ

. Ông có thông báo đến chính quyền địa phương về việc nhà mình sẽ được cho thuê làm địa điểm quay phim, ghi hình?

+ Việc này lẽ ra do đơn vị quay phim phải làm. Ở đây họ đã chậm thông báo, tôi cũng không biết để báo kịp thời cho chính quyền địa phương. Tuy nhiên, sau đó đơn vị quay phim đã khắc phục và nộp đầy đủ giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

. Ông tự lắp đặt các thiết bị âm thanh, ánh sáng, đèn chiếu, sân khấu… để cho thuê quay phim?

+ Không, tôi chỉ cho thuê địa điểm, còn các thiết bị trên thì đơn vị thuê đem đến, tự gắn để phục vụ cho việc ghi hình.

. Sáng 18-8, thanh tra xây dựng địa bàn đã lập biên bản về việc xây dựng sai phép của ông. Ông có ý kiến gì không?

+ Họ làm đúng chức năng, nhiệm vụ của mình thôi. Có sai phạm thì các cơ quan chức năng xử lý, tôi cũng phải chịu. Nhưng nói thiệt giờ làm ăn rất khó khăn, tôi cứ nghĩ mình chỉ thay đổi thiết kế bên trong thì không sao. Có ai muốn mình vi phạm đâu.

. Xin cám ơn ông.

Ông Phúc là cổ đông sáng lập Công ty Con Ong

Công ty Cổ phần Quảng cáo Con Ong được Sở KH&ĐT TP.HCM cấp giấy phép đăng ký kinh doanh vào năm 2010. Đáng chú ý là trong danh sách cổ đông sáng lập của công ty này có tên ông Lê Văn Phúc.

MINH ANH

Đơn vị ghi hình đã nộp đủ hồ sơ

Ngày 18-8, Công ty Cổ phần Quảng cáo Con Ong đã cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý liên quan đến việc ghi hình tại 424/17 Nguyễn Bình.

Theo quy định, một đơn vị muốn ghi hình tại địa phương cần xuất trình giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chức năng quay phim, ghi hình); kế hoạch quay phim, kịch bản, thời gian quay, địa điểm… và phải thông báo để chính quyền địa phương hỗ trợ giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực.

Ông NGUYỄN VĂN HÀ,
Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện Nhà Bè, TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.