Chốt phương án nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí​ thư ​khóa ​XIII

(PL)- Bộ Chính trị đã trình Trung ương danh sách các ủy viên Bộ Chính trị, Ban bí thư đương nhiệm đủ điều kiện tái cử và được Bộ Chính trị giới thiệu, cùng 12 ủy viên Trung ương lần đầu được giới thiệu tham gia.

Theo thông báo Văn phòng Trung ương phát đi chiều 17-12, chương trình làm việc của Hội nghị Trung ương 14 cùng ngày, dưới sự chủ trì, điều hành của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, gồm các nội dung sau:

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đọc tờ trình của Bộ Chính trị về phương hướng công tác nhân sự Bộ Chính trị, Ban bí thư khóa XIII.

Ban chấp hành (BCH) Trung ương bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban bí thư khóa XIII từ hai nguồn: Các ủy viên Bộ Chính trị, Ban bí thư đương nhiệm đủ điều kiện tái cử và ủy viên Trung ương đương nhiệm đủ điều kiện giới thiệu lần đầu tham gia ban lãnh đạo tối cao của Đảng.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP

Bộ Chính trị chuẩn bị kỹ lưỡng

Các nguồn tin khác cho hay mặc dù chương trình làm việc cả ngày là như vậy nhưng Trung ương đã hoàn tất gọn gàng trong buổi sáng. Dự kiến Hội nghị Trung ương 14 sẽ bế mạc ngay sáng nay (18-12), thay vì ngày 20-12 như dự kiến.

Các nguồn tin này cho hay phương hướng công tác nhân sự Bộ Chính trị, Ban bí thư khóa XIII, về cấu trúc, tương tự như phương hướng công tác nhân sự BCH Trung ương mà Bộ Chính trị đã trình ở Hội nghị Trung ương 12 hồi tháng 5-2020. Nhưng là tập trung vào mục tiêu, yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu Bộ Chính trị, Ban bí thư khóa XIII, cũng như phương thức, cách làm công tác nhân sự với nhóm nhân sự cấp cao này.

Điều này cũng được Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tóm tắt trong phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 14 hôm 14-12. Theo đó, Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị đã nghiên cứu, tổng kết công tác chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban bí thư một số khóa gần đây (về tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi, số lượng, cơ cấu, cách làm) và rút ra các bài học kinh nghiệm, làm cơ sở để xây dựng đề án về phương hướng công tác nhân sự Bộ Chính trị, Ban bí thư khóa XIII.

Phương hướng công tác nhân sự được Bộ Chính trị chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy nên theo các nguồn tin này, Trung ương đã thống nhất cao để bước sang phần bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Bộ Chính trị, Ban bí thư khóa XIII.

Việc bỏ phiếu biểu quyết nhân sự này được thực hiện trên cơ sở chuẩn bị kỹ lưỡng của Bộ Chính trị.

Trước đó, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, cũng là trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII, cho biết sau Hội nghị Trung ương 13 ngày 2-11, trên cơ sở ý kiến phát hiện, giới thiệu của Trung ương và kết quả rà soát, thẩm định của cơ quan chức năng, đề xuất của Tiểu ban Nhân sự, Bộ Chính trị đã thảo luận, bỏ phiếu phê duyệt quy hoạch Bộ Chính trị, Ban bí thư khóa XIII.

Căn cứ vào tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới và thực tế đội ngũ cán bộ hiện có, Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị đã họp nhiều lần, xem xét một cách dân chủ, khách quan, toàn diện; rà soát chặt chẽ, kỹ lưỡng, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án nhân sự theo đúng phương hướng, quy trình công tác nhân sự đã đề ra.

Nguồn tin riêng cho hay Bộ Chính trị đã trình Trung ương danh sách các ủy viên Bộ Chính trị, Ban bí thư đương nhiệm đủ điều kiện tái cử và được Bộ Chính trị giới thiệu. Cùng đó là danh sách 12 ủy viên Trung ương thuộc diện lần đầu được giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban bí thư khóa tới. Trên cơ sở đó, Trung ương đã bỏ phiếu biểu quyết.

Chưa làm nhân sự bốn chức danh chủ chốt

Như chúng tôi đã đưa tin, công tác nhân sự Trung ương được thực hiện theo thứ tự: Làm với nhóm tái cử trước, lần đầu sau; với người còn đủ độ tuổi theo quy định trước, trường hợp “đặc biệt” sau; nhân sự BCH Trung ương trước rồi mới tới Bộ Chính trị, Ban bí thư; nhân sự bốn chức danh chủ chốt Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội làm sau cùng.

Theo thứ tự ấy, về cơ bản công tác nhân sự BCH Trung ương với người còn đủ độ tuổi theo quy định đã hoàn tất ở Hội nghị Trung ương 13. Công tác nhân sự ở Hội nghị Trung ương 14 chuyển sang nhân sự Bộ Chính trị, Ban bí thư với người trong độ tuổi tái cử cũng như lần đầu.

Nếu trình tự, tiến độ được triển khai như trước Đại hội XII thì khả năng sau Hội nghị lần thứ 14 này, Trung ương khóa XII còn họp một lần cuối cùng nữa để triển khai công tác nhân sự với bốn chức danh chủ chốt, bao gồm cả trường hợp “đặc biệt”, trước khi thông qua báo cáo công tác nhân sự của BCH Trung ương khóa XII để trình Đại hội XIII.

Khai trừ Đảng ông Nguyễn Đức Chung

Cũng trong ngày làm việc ngày 17-12, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú đã đọc tờ trình của Bộ Chính trị đề nghị thi hành kỷ luật ông Nguyễn Đức Chung, ủy viên Trung ương Đảng, nguyên phó bí thư Thành ủy và nguyên bí thư Ban cán sự đảng, chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Căn cứ vào điều lệ Đảng, trường hợp ông Chung đã bị TAND TP Hà Nội tuyên có tội và có đủ căn cứ để thi hành kỷ luật.

Trung ương đã quyết định khai trừ ông Chung ra khỏi Đảng. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.