Chống ngập bằng tạo rỗng vỉa hè và làm bờ bao xanh

(PL)- UBND TP.HCM vừa giao Sở KH&CN chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ Hiệp hội Những người lao động sáng tạo Việt Nam hoàn chỉnh giải pháp chống ngập mới cho TP.

Trước đó, hiệp hội đề xuất thực hiện hai giải pháp chống ngập là “Chống ngập khu dân cư” và “Bờ bao xanh điều tiết triều cường - bảo vệ hệ sinh thái bản địa”.

Theo hiệp hội, vỉa hè tại các khu vực trũng thấp ở TP thường bị hư hỏng xuống cấp nhanh do mưa ngập. Rất nhiều con hẻm là nơi tích tụ nước mưa do thiếu hệ thống thoát nước hoặc hệ thống cống quá nhỏ, số lượng hố ga phân bố lại thưa và thường nghẹt rác… Do đó, cần thực hiện giải pháp tạo rỗng toàn bộ vỉa hè, đường hẻm bằng việc lắp ghép các cấu kiện cubic rỗng có kích thước mỗi cạnh 0,5 x 0,5 cm theo nguyên lý bấc thấm.

Người dân vất vả di chuyển qua đoạn ngập sâu trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh, TP.HCM). Ảnh: HOÀNG GIANG

Cụ thể, cấu trúc cơ bản của cấu kiện cubic được làm bằng bê tông sợi tuyến tính, giống như “gạch tự chèn” đã được ứng dụng cho việc lát vỉa hè. Tuy nhiên, sự khác biệt là cấu trúc này có kích thước biên lớn hơn nhiều và tạo rỗng để giảm thiểu tải trọng tác động lên nền đường… Khi áp dụng công nghệ này, hàng ngàn “hộp rỗng” sẽ phân chia lòng đường thành hàng trăm phân đoạn và hấp thu nước trực tiếp trong từng phân đoạn một cách nhanh chóng.

Về giải pháp “bờ bao xanh ngăn triều cường”, hiệp hội cho rằng triều cường tại TP.HCM ngày càng tăng cao do hiện tượng nước biển dâng và quá trình đô thị hóa làm mất đi một diện tích rất lớn các khu vực đầm lầy chứa nước… Do đó, cần tạo rỗng bờ kè làm giảm đi tải trọng lên bờ kè hiện hữu và kết hợp hấp thu nước khi triều lên. Nguyên lý hoạt động và cấu trúc của giải pháp này là tận dụng hết hành lang bảo vệ sông rạch để làm mặt đê, trên mặt đê tạo rỗng thân đê bằng cách đào các hồ điều hòa đan xen nhau. Hệ thống hồ điều hòa đan xen nhau trên mặt đê tạo nên hệ vách tổ ong làm cho thân đê bền vững… Hình dáng và kích thước các hồ điều hòa phụ thuộc vào hiện trạng thảm thực vật bản địa. Việc xây dựng công viên - bờ đê kép là giải pháp xanh có cấu trúc nhẹ, có được chuỗi công viên bờ sông với thảm thực vật bản địa bền vững, bảo tồn hệ sinh thái hiện hữu, góp phần cải thiện môi trường.

Theo Trung tâm Chống ngập TP, những giải pháp của hiệp hội chỉ mới đưa ra trên lý thuyết, chưa có số liệu tính toán cụ thể về tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức đơn giá… Do đó, hiện chưa đánh giá được hiệu quả của giải pháp này mà cần phải nghiên cứu hoàn thiện hơn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.