(PLO)- CSGT TP.HCM đã ra quân phòng, chống đua xe và kiểm tra hành chính đối với nhiều thanh niên chạy xe máy trên đại lộ Phạm Văn Đồng.
Tối 18-4, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM đã phối hợp với cảnh sát (CS) hình sự, CS cơ động tuần tra phòng chống tình trạng thanh thiếu niên tụ tập chạy xe, gây rối trật tự công cộng và đua xe trái phép.
CSGT, cảnh sát cơ động tuần tra công khai nhiều lượt trên đường Phạm Văn Đồng. Ảnh: L.THOA
Xuất phát lúc 22 giờ từ Đội CSGT Tuần tra Dẫn đoàn (282 Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh), hàng chục trinh sát hình sự và CSGT, CS cơ động đã phối hợp tuần tra công khai và hóa trang, vòng vèo nhiều lượt trên tuyến đường Phạm Văn Đồng. Đoạn đường này được xem là khu vực phức tạp về tình hình trật tự giao thông, đã từng diễn ra tình trạng thanh niên tụ tập, chạy xe thành đoàn.
Sau nhiều lượt tuần tra, đến 23 giờ, lực lượng CSGT đã tập trung tại giao lộ Phạm Văn Đồng - Lê Quang Định, tiến hành kiểm tra hành chính đối với nhiều thanh niên đi xe máy có biểu hiện nghi vấn. Trong lúc đó, lực lượng trinh sát hình sự vẫn hóa trang kiểm tra ở nhiều tuyến đường.
Bên cạnh CSGT, cảnh sát cơ động thì lực lượng hình sự cũng phối hợp hóa trang để kiểm tra tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe. Ảnh: L.THOA
Tại khu vực kiểm tra hành chính, CSGT đã dừng nhiều xe máy, yêu cầu kiểm tra giấy tờ, kiểm tra cốp xe. Nếu tài xế xuất trình đủ giấy tờ và không vi phạm giao thông thì được CSGT nhắc nhở và cho đi.
Trong lúc kiểm tra, CSGT phát hiện một thanh niên chạy xe máy với tốc độ cao trong làn đường dành cho xe ô tô trên đường Phạm Văn Đồng. Ngay khi thanh niên vượt qua mặt, lực lượng CSGT phối hợp với CS hình sự đã lập tức truy đuổi, đưa được thanh niên về lập biên bản xử lý.
CSGT đã tiến hành kiểm tra hành chính nhiều thanh niên đi xe máy trên đường Phạm Văn Đồng, lúc 23 giờ. Ảnh: L.THOA
Thanh niên tên NCH (24 tuổi, ngụ Bình Định) chia sẻ với PV: H. thừa nhận mình sai. “Em biết mình vi phạm ngay từ đầu, vì từ đầu em không thấy CSGT nên em chạy. Ngay từ lúc đầu em đã đi sai làn đường rồi” - H. nói.
Khi được hỏi vì sao đường vắng mà vẫn chạy vào làn ô tô thì H. cho biết mình có thói quen chạy nhanh, biết đi vào đường cấm là sai nhưng chạy phía trong thì "lỡ có chuyện gì sẽ không ảnh hưởng người khác".
H. cũng thừa nhận trước đây, vào buổi tối thỉnh thoảng có chạy vào làn ô tô trên đường Phạm Văn Đồng. Tuy nhiên, H. khẳng định không tham gia vào các nhóm tụ tập đua xe trái phép mà chỉ thích đi phượt.
Thanh niên thừa nhận chạy tốc độ 160 km/giờ bị CSGT, CS hình sự tóm được. Ảnh: L.THOA
H. cho biết lúc nãy đã chạy với tốc độ 160 km/giờtrước khi bị lực lượng chức năng đuổi kịp. Thanh niên này cũng hứa sau này sẽ đi chậm hơn, tuân thủ tốc độ theo đúng quy định.
CSGT đã lập biên bản, tước bằng lái 2 tháng đối với H. vì chạy xe vào đường cấm và điều khiển xe không có gương chiếu hậu.
Trước đó, Phòng PC08 Công an TP.HCM cho biết đang triển khai kế hoạch cao điểm tăng cường phòng, chống tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn TP. Thời gian thực hiện cao điểm từ ngày 1-4 đến 14-6.
Thanh niên NCH đã bị CSGT phạt lỗi chạy vào đường cấm và lái xe không có gương chiếu hậu. Ảnh: L.THOA
Trong đợt cao điểm này, CSGT TP sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, bố trí lực lượng trên các tuyến đường, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng để tuần tra công khai kết hợp với hóa trang. CSGT cũng sử dụng camera ghi nhận tình hình, diễn biến.
Công tác phòng, chống đua xe trái phép sẽ được chú trọng trên các tuyến đường phức tạp về tình hình trật tự giao thông như quốc lộ 1, Điện Biên Phủ, Phạm Văn Đồng, Mai Chí Thọ, Nguyễn Văn Linh…
Theo đó, lực lượng CSGT sẽ tập trung xử lý các đối tượng đã từng bị xử lý hoặc có biểu hiện tổ chức, tham gia đua xe trái phép, hoặc các đối tượng là thanh thiếu niên sử dụng xe phân khối lớn, xe đã thay đổi kết cấu, “xe độ”, tụ tập chạy xe thành đoàn, dàn hàng ngang, nẹt pô, rú ga, chạy xe lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự trên đường.
Ngoài ra, các tiệm sửa xe có dấu hiệu “độ xe”; các nhóm kín trên các trang mạng xã hội tổ chức lôi kéo, kích động tụ tập, chạy xe gây rối cũng sẽ bị lực lượng chức năng xử lý.
Tố giác đua xe qua đường dây nóng
Phòng PC08 đề nghị người dân kịp thời tố giác, báo tin cho công an ngăn chặn các trường hợp có biểu hiện tụ tập, chạy xe phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép.
Việc tố giác đua xe có thể thực hiện thông qua hai số điện thoại đường dây nóng của Phòng PC08: 0994.676.767 và 0693.187.521.
(PLO)- CSGT Công an TP.HCM đề nghị người dân tố giác, báo tin cho công an qua đường dây nóng khi thấy có trường hợp tụ tập, chạy xe phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Dự báo trong những ngày tới Biển Đông có thể có áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão. Do ảnh hưởng của bão, miền Bắc mưa lớn kéo dài trong bốn ngày.
(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.
(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.
(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Theo quy định mới, danh mục vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập được xác định theo các nhóm vị trí việc làm, gồm danh mục vị trí việc làm quản lý; danh mục vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; danh mục vị trí việc làm hỗ trợ.
(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.
(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh cần khắc phục tình trạng các địa phương cạnh tranh thu hút đầu tư chạy theo số lượng; kiên quyết không đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh xã hội và an ninh kinh tế để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.
(PLO)- Bản sắc nhân văn và tính chiến đấu mạnh mẽ nhất của báo Pháp Luật TP.HCM được nuôi dưỡng bởi “cảm xúc công lý”. Đó là niềm tin vào lẽ phải, xem bảo vệ công lý là mệnh lệnh từ trái tim.
(PLO)- Gần 36 năm phụng sự bạn đọc, báo Pháp Luật TP.HCM khép lại một hành trình nhưng những giá trị mà tờ báo xây dựng và vun đắp sẽ còn tiếp tục trên những chặng đường mới.
(PLO)- Trước giờ khép lại sứ mệnh 36 năm, kho dữ liệu khổng lồ của báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ là tài sản tri thức mà còn là dữ liệu lịch sử vô giá về sự phát triển thể chế của đất nước.
(PLO)- Sau 50 năm, Thành phố đi qua hành trình từ tái thiết sau chiến tranh đến xây dựng một đô thị hiện đại – nơi mà ở đó người dân được đặt vào vị trí trung tâm, lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm thước đo cho phát triển.
(PLO)- Trong hành trình phát triển của TP.HCM suốt 50 năm qua, bên cạnh tăng trưởng kinh tế hay mở rộng hạ tầng đô thị, an sinh xã hội luôn là một trong những trụ cột được TP đặc biệt chú trọng.
(PLO)- TP.HCM sẽ làm việc sáng thứ Bảy hàng tuần để giải quyết thủ tục hành chính tại hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố và 129 UBND phường, xã.