Chống COVID-19: Quân khu 7 lập BCH lâm thời Phòng thủ dân sự

(PLO)- Mỗi đơn vị, địa phương thành lập 1-2 tổ phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời triển khai tổ chức tập huấn nghiêm ngặt cho lực lượng phục vụ tại các điểm cách ly.

Ngày 24-3, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 công bố quyết định thành lập Ban Chỉ huy lâm thời Phòng thủ dân sự Quân khu 7 và triển khai kế hoạch tiếp nhận, cách ly của Quân khu 7 trong phòng, chống dịch COVID-19 (giai đoạn 2).

Thiếu tướng Lê Bửu Tuấn làm Trưởng ban Chỉ huy lâm thời Phòng thủ dân sự Quân khu 7. Ảnh: VGP

Nhiệm vụ của Ban chỉ huy là làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, sử dụng cơ quan, đơn vị thuộc quyền tham mưu giúp Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự lâm thời Quân khu theo phạm vi nhiệm vụ được giao. Cục Hậu cần Quân khu là cơ quan thường trực. Thiếu tướng Lê Bửu Tuấn, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu 7 làm Trưởng ban.

Trong giai đoạn 1, với tinh thần tích cực, chủ động, các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc Quân khu 7 đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và đã đạt được những kết quả tích cực.

Nhiều đơn vị đã chủ động, chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các mặt, bảo đảm tiếp nhận, tổ chức cách ly công dân kịp thời, đúng quy trình, an toàn. Song song đó là thực hiện tốt các mặt phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị.

Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh và Bộ Tư lệnh TP.HCM đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Thực hiện hiệu quả phương châm bốn tại chỗ, bảo đảm tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, kinh phí thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch.

Cấp ủy, chính quyền địa phương đã chủ động chuẩn bị các điểm cách ly dân sự phối hợp cùng Quân khu 7 điều tiết, giảm tải số lượng lớn người cách ly tại các khu vực. Đồng thời bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và khu vực cách ly.

Quân khu 7 đã tổ chức tiếp nhận, cách ly được 3.841 người, chuẩn bị 135 xe ca các loại sẵn sàng vận chuyển.

Đến nay, địa phương, đơn vị đã huy động được 1.284 chuyến xe phục vụ phòng chống dịch và vận chuyển công dân từ các cảng hàng không, cửa khẩu biên giới tới các điểm cách ly của quân khu. Chỉ đạo các đơn vị chủ động dồn dịch, sửa chữa, củng cố doanh trại nhà ở, hệ thống cung cấp điện nước, mua sắm dụng cụ sinh hoạt.

Khu cách ly tập trung được bố trí theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, bảo đảm vệ sinh môi trường tại các khu vực cách ly. Tổng kinh phí bảo đảm cho phòng, chống dịch của quân khu đến nay là trên 20 tỉ đồng.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang chuyển sang giai đoạn mới với diễn biến ngày càng phức tạp, số ca nhiễm tăng nhanh trên thế giới và Việt Nam.

Chính vì vậy, lực lượng vũ trang Quân khu 7 xác định giai đoạn 2 sẽ là giai đoạn đầy cam go và khó khăn, nhưng cũng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm cấp bách. Thành công của giai đoạn này đóng vai trò quyết định trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trung tướng Võ Minh Lương, Tư lệnh Quân khu 7 yêu cầu trong giai đoạn này, mỗi đơn vị, địa phương thành lập từ 1-2 tổ phòng chống dịch (có lực lượng dự bị). Triển khai tổ chức tập huấn nghiêm ngặt cho lực lượng phục vụ tại các điểm cách ly, thành lập 3-4 tổ để luân phiên thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, các bệnh viện Quân khu phối hợp với lực lượng y tế địa phương tăng cường kiểm tra các điểm cách ly, thực hiện các biện pháp vệ sinh, khử khuẩn, vệ sinh ăn uống, sẵn sàng cấp cứu, điều trị các trường hợp quân nhân bị nhiễm bệnh...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.