Cho vay để xây nông thôn mới, bị kỷ luật

(PL)- Các lãnh đạo huyện Phước Long (Bạc Liêu) bị kết luận cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng trong xây dựng cơ bản.

Ngày 10-6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu họp và thống nhất thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Trần Hoàng Duyên, nguyên bí thư Huyện ủy Phước Long.

Trong ngày, chúng tôi cũng liên hệ với ông Duyên để hỏi thêm những vấn đề liên quan. Tuy nhiên, ông Duyên cho biết đang rất bận, hẹn hôm sau.

Sai phạm liên hoàn

Trước đó, ngày 9-6, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Bạc Liêu cũng đã triển khai hai quyết định kỷ luật cảnh cáo đảng đối với ông Phan Thành Đông, Chủ tịch và Lâm Thành Sáu, Phó Bí thư huyện này.

Ba cán bộ nói trên bị UBKT Tỉnh ủy Bạc Liêu kết luận có sai phạm hàng loạt và nghiêm trọng trong nhiệm kỳ 2011-2015. Sai phạm ở nhiều mặt công tác khác nhau, từ công tác cán bộ, chỉ đạo điều hành xây dựng cơ bản và cả những việc làm khác.

Trong công tác cán bộ, ông Trần Hoàng Duyên bị kết luận vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ. Các hành vi cụ thể được chỉ rõ là ông đã điều động cán bộ không đúng quy trình trong một số trường hợp. Việc bổ nhiệm nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 không đưa ra Ban Thường vụ Huyện ủy và tiểu ban nhân sự bàn bạc theo đúng quy định…

Huyện Phước Long đầu tư chợ nông thôn mới ở xã Vĩnh Phú Tây nhưng bị bỏ hoang gây lãng phí lớn. Ảnh: VT

Hậu quả nghiêm trọng

Về vấn đề lãnh đạo, chỉ đạo điều hành công việc xây dựng cơ bản, quản lý ngân sách, cả ba cán bộ nói trên bị kết luận là cố ý làm trái, gây hậu quả nghiêm trọng. Cụ thể, các ông đã chủ trương, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiều dự án trong khi chưa cân đối được vốn. Trong khi nhiều dự án đang thi công dở dang, chưa được bố trí vốn thì các ông cho triển khai nhiều dự án mới, trái quy định. Ba ông còn chỉ đạo xé nhỏ các gói thầu để chỉ định thầu, giao thầu trước làm thủ tục đấu thầu sau.

Ngoài ra, các ông còn đem tài sản cá nhân của mình và nhiều các bộ khác cho quỹ xây dựng nông thôn mới vay trên 30 tỉ đồng, lấy lãi trên 677 triệu đồng…

Những sai phạm đó dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là gây nợ chưa từng có. Đến nay, nợ đã lên đến 397 tỉ đồng. Trong đó năm 2013 nợ 124 tỉ đồng, năm 2014 lũy kế lên 211 tỉ đồng và 2015 là 397 tỉ đồng. Đặc biệt, sai phạm của các ông có lúc khiến địa phương nợ lương cán bộ, công chức kéo dài, ảnh hưởng xấu đến hoạt động bình thường của chính quyền, đoàn thể...

Động cơ là thành tích nông thôn mới

UBKT Tỉnh ủy Bạc Liêu cũng đã kết luận về động cơ mục đích dẫn đến sai phạm của ba quan chức nói trên là vì thành tích, không có động cơ vụ lợi cá nhân.

Theo đó, động cơ dẫn đến những sai phạm của ba cán bộ tương đối giống nhau. Đó là do áp lực hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới theo lộ trình đã đề ra. Mặt khác, trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành có lúc các ông đã không chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của cấp ủy. Không tuân thủ quy định pháp luật hiện hành. Quyết định một số chủ trương, vấn đề vượt quá thẩm quyền, trái quy định của pháp luật hiện hành, còn chủ quan, nóng vội, chạy theo thành tích.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.