Chợ truyền thống ở Thủ Đức giăng dây để phòng dịch khi mua, bán

(PLO)- Nhiều chợ truyền thống siết chặt công tác phòng, chống dịch, cấm xe máy vào chợ; có nơi giăng dây để đảm bảo khoảng cách giữa người mua và người bán.

Ngày 19-6, UBND TP.HCM đã ra Chỉ thị số 10 về siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM.

Trong đó, UBND TP.HCM yêu cầu dừng tất cả các loại hình kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, dừng hoạt động các chợ tự phát; tạm dừng hoạt động đối với các chợ truyền thống không đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch.

Những ngày qua, nhiều nơi trên địa bàn TP Thủ Đức đã siết chặt việc thực hiện Chỉ thị số 10, tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch ở chợ; ra quân dẹp chợ tự phát, vận động và nhắc nhở người dân trong việc hạn chế tụ tập, đảm bảo việc phòng, chống dịch.

Nhiều khu chợ đã áp dụng việc khai báo y tế bằng cách quét mã QR đối với người dùng điện thoại thông minh, khai báo y tế trên giấy khi ra, vào chợ.

Chốt chặn vào chợ Bắc Ninh được lực lượng chức năng lập nên để hạn chế người vào chợ. Ảnh: THANH TUYỀN

Trong nhiều ngày qua, chính quyền phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức đã lập nhiều tổ công tác đi kiểm tra, dẹp các điểm buôn bán tự phát trên địa bàn.

Trung bình 2 lần/ ngày, tổ công tác đi kiểm tra để kịp thời ngăn chặn việc tụ tập buôn bán. Đây là địa bàn giáp ranh với tỉnh Bình Dương, các phường lân cận, cũng là nơi tập trung đông công nhân nên nhu cầu mua hàng của người dân ở các khu chợ tự phát là rất lớn.

Người dân ra, vào chợ truyền thống trên địa bàn phường Hiệp Bình Phước thực hiện khai báo y tế. Ảnh: THANH TUYỀN 

Lãnh đạo UBND phường Hiệp Bình Phước cho biết, vì hiểu được nhu cầu của người dân, phường chủ động tuyên truyền, giải thích cho người bán cùng hiểu để họ chủ động tạm ngưng buôn bán trong thời điểm này. Với những trường hợp vi phạm nhiều lần, phường mới dùng biện pháp mạnh, tạm giữ phương tiện buôn bán.

Đến nay, tình hình buôn bán tự phát tại phường đã giảm rõ rệt. Trong những ngày tới, phường vẫn duy trì việc kiểm tra hàng ngày để tránh tình trạng tụ tập đông người ở các điểm chợ tự phát.

Với các khu chợ truyền thống, phường chủ trương phân luồng người ra - vào để đảm bảo việc giãn cách. Mỗi chốt ra vào chợ đều có bảo vệ ghi thông tin, thực hiện khai báo y tế, kiểm tra việc thực hiện 5K.

Phường cũng vận động các tiểu thương trong chợ giăng dây để đảm bảo khoảng cách an toàn giữa người mua và người bán.

Phường Hiệp Bình Phước cũng vận động người dân giăng dây để giữ khoảng cách khi mua bán. Ảnh: THANH TUYỀN

Từ 27-6, khu chợ Bắc Ninh cũng đã siết chặt hơn các quy định về phòng dịch.

Lực lượng chức năng túc trực xuyên suốt để điều tiết người dân đến khu chợ truyền thống này để mua hàng. Bốn chốt được lập tại các giao điểm của chợ, mỗi chốt đều có lực lượng dân quân, bảo vệ dân phố.

Chợ Bắc Ninh là nơi có điểm giao với nhiều tuyến đường nhỏ. Lực lượng chức năng lập thêm rào chắn để kiểm soát người ra vào. Ảnh: THANH TUYỀN

Ghi nhận cùng ngày tại chợ Tăng Nhơn Phú A, phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức, khu chợ truyền thống cũng đã đóng bớt các ki-ốt để hạn chế việc đông người.

Bốn chốt bảo vệ được thiết lập xung quanh khu chợ để hướng dẫn người ra- vào mua hàng. Khu chợ cũng bố trí các điểm giữ xe cách xa nhau để tránh quá đông người cùng một lúc. Các điểm bán xung quanh chợ cũng giăng dây, yêu cầu người mua đứng bên ngoài để tránh tiếp xúc.

Nhiều hộ kinh doanh giăng dây để hạn chế người mua dồn đến cùng lúc, tránh tụ tập đông người ở khu chợ Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức. Ảnh: THANH TUYỀN

Tại phường Hiệp Bình Chánh, hiện UBND phường đã cho đóng cửa khu chợ trên đường Hiệp Bình, chợ Đại Đoàn Kết và các điểm tự phát nằm trên đường số 6.

Hiện, chợ Bình Triệu là chợ truyền thống vẫn được duy trì việc buôn bán nhưng vẫn phải đảm bảo các quy định phòng dịch.

Phải quản lý chặt danh sách tiểu thương tại các chợ truyền thống

Trước đó, hai đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 của TP Thủ Đức đã kiểm tra đột xuất các chợ truyền thống trên địa bàn phường Tam Bình, Bình Chiểu, Hiệp Phú, Phước Long B...

Qua kiểm tra, các phường đã lập chốt kiểm soát tại các cổng ra vào chợ; cử lực lượng thường xuyên giám sát, theo dõi, bố trí, sắp xếp giãn cách, tổ chức đo thân nhiệt, hướng dẫn khai báo y tế cho người ra vào chợ; vận động những hộ kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu tạm ngừng kinh doanh để thực hiện giãn cách.

Lãnh đạo TP Thủ Đức nhấn mạnh, việc tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ nhất là tại các điểm chợ là hết sức quan trọng để ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Từ đó, yêu cầu các phường và ban quản lý chợ cần tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại các chợ; đồng thời rà soát, quản lý chặt chẽ danh sách tiểu thương kinh doanh tại các chợ bắt buộc tiểu thương nghiêm túc đeo khẩu trang và khai báo y tế hàng ngày theo quy định. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.