Cho Hà Nội giữ 1 phần tiền bán trụ sở bộ, ngành là khó khả thi

(PLO)- Uỷ ban TVQH cho rằng cơ chế đặc thù cho Hà Nội được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công gắn liền với đất là khó khả thi…
Ngày 1-6, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) đã cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính, ngân sách đặc thù đối với TP Hà Nội.
Một trong những nội dung được các đại biểu thảo luận nhiều là đề xuất cho Hà Nội được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công gắn liền trên đất.

Cho Hà Nội giữ 1 phần tiền bán trụ sở bộ, ngành là khó khả thi ảnh 1
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng. Ảnh: Quochoi.vn

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho hay thực tế cho thấy việc bán tài sản công có nhiều khó khăn, quy trình và thủ tục phức tạp, kéo dài.

Vì vậy, để đảm bảo quy định này có tính khả thi, UBND TP Hà Nội cần chủ động có Đề án tổng thể và đánh giá đầy đủ nguồn thu, lộ trình và kế hoạch, tổ chức thu từ lĩnh vực này trên địa bàn để trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Các ý kiến tại Uỷ ban TVQH cho rằng nếu cơ chế này được thông qua thì cũng khó khả thi vì thực tế cho đến nay nhiều bộ, ngành đã có trụ sở mới nhưng vẫn không chịu bàn giao trụ sở cũ cho Hà Nội.
“Chính phủ, các ngành phải giám sát. Công bố ra đi hoành tráng thế nhưng đã thu được ngay đâu. Họ đã đi đâu mà thu. Tức là bán rồi mà họ không trả lại cơ quan cũ” - Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nói.
Theo đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị phải thực hiện nghiêm việc bàn giao các trị sở cũ thì nghị quyết của Quốc hội mới có khả năng thực thi.
“Sau này có thể Quốc hội cũng phải giám sát việc này hoặc Uỷ ban Tài chính ngân sách, hoặc Ủy ban Kinh tế phải giám sát”- bà Phóng nói.

Cho Hà Nội giữ 1 phần tiền bán trụ sở bộ, ngành là khó khả thi ảnh 2
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: Quochoi.vn

Chủ nhiệm UBKT Vũ Hồng Thanh dẫn chứng qua giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý đất đai ở đô thị thì thấy có tình trạng nhiều bộ, ngành không chịu trả lại trụ sở cũ.
“Bây giờ không bàn giao lại trụ sở cho TP thì tôi không biết trong đề án này dự kiến nếu giao cho TP Hà Nội thì xử lý thanh lý đất đai sẽ được bao nhiêu, lộ trình thực hiện như thế nào. Chính phủ phải có biện pháp, nếu không như Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nói thì Quốc hội có cho cơ chế này, TP Hà Nội không hiểu là đã có tiền để thực hiện một chủ trương quyết sách của Quốc hội chưa” – ông Thanh nói.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhận xét: “Nhiều cơ quan đề nghị xin xây trụ sở mới và sẽ bán trụ sở cũ hoặc là giao trụ sở cũ về cho nhà nước. TUy nhiên, tôi thú thật với các đại biểu ngồi đây, không ai giao trụ sở cũ cả. Nói là cho tôi xây trụ sở mới rồi tôi trả trụ sở cũ để cho nhà nước bán nhưng xây xong rồi vẫn không trả. Nhiều lắm!”.

Theo đó, bà Ngân cho rằng các bộ ngành phải thực hiện nghiêm việc bàn giao trụ sở cũ cho Hà Nội.

Cho Hà Nội giữ 1 phần tiền bán trụ sở bộ, ngành là khó khả thi ảnh 3
Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng. Ảnh: Quochoi.vn

Giải trình thêm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thừa nhận tình trạng các bộ, ngành đã có trụ sở mới song chưa chuyển khỏi trụ sở cũ. Tuy nhiên, ông Dũng cho biết theo Luật Thủ đô quy định đất và trụ sở cũ phải được dùng làm công trình công cộng.

“Chỗ này làm thiếu động lực cho thành phố tham gia” - ông Dũng nói và giải thích, cơ chế này là Chính phủ muốn tạo điều kiện cho Hà Nội giống như TP.HCM để tạo thêm nguồn vốn cho TP.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.