Chợ đầu mối Thủ Đức yêu cầu chủ sạp ghi nhật ký tiếp xúc để dễ truy COVID

(PLO)- Nhằm tạo điều kiện cho việc truy vết nếu có dịch COVID-19 xảy ra trong chợ đầu nối nông sản Thủ Đức, phía ban quản lý yêu cầu chủ sạp ghi lại nhật ký tiếp xúc.

Tối 18-6, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Nguyễn Bạch Hoàng Phụng cùng đoàn công tác phòng, chống dịch COVID-19 của TP Thủ Đức đã kiểm tra đột xuất công tác chống dịch tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức.

Đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Nguyễn Bạch Hoàng Phụng dẫn đầu đi kiểm tra tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. ẢNH: T.T

Tại đây, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức đã kiểm tra việc thực hiện 5K của các tiểu thương buôn bán ở chợ, người bốc vác, các tài xế cũng như khách hàng đến chợ cụng như các khu hàng ăn uống, khu vực bãi xe, khu khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm…

Để kiểm tra chặt chẽ hơn, ông Phụng đã yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm khoảng 250 người ngay tại chợ, gồm những người phụ bán hàng, tài xế, người làm bốc xếp, chủ sạp và khách đi chợ.

Lấy mẫu xét nghiệm tại chợ nông sản Thủ Đức. Ảnh: T.T

Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Nguyễn Bạch Hoàng Phụng (góc trái ảnh) kiểm tra việc tuân thủ 5K tại các sạp trái cây. Ảnh: T.T

Báo cáo tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Nhu, Phó giám đốc Công ty cổ phần quản lý và kinh doanh chợ nông sản Thủ Đức, cho biết để đảm bảo kiểm soát được hoạt động phòng, chống dịch, công ty đã yêu cầu các chủ sạp ghi nhật ký tiếp xúc mỗi ngày khi đến chợ.

Nội dung nhật ký gồm ngày giờ, tên, số điện thoại của khách hàng giao dịch. Việc này nhằm tạo điều kiện cho việc truy vết dễ dàng nếu có dịch COVID-19 xảy ra trong chợ.

Đoàn cũng kiểm tra khu vực bãi xe. Ảnh: T.T

Phó Chủ tịch Nguyễn Bạch Hoàng Phụng nhận xét việc thực hiện các biện pháp chống dịch COVID-19 của chợ đầu mối nông sản Thủ Đức lần này tốt hơn lần kiểm tra trước đó.

Ông cho rằng chợ đầu mối Thủ Đức là một kênh phân phối hàng quan trọng của TP.HCM và các tỉnh lân cận. Nếu xảy ra dịch ở chợ thì ảnh hưởng rất lớn đến việc phân phối và lưu thông hàng hóa của nhiều tỉnh thành, nhiều khu vực tại TP.HCM.

Từ đó, ông yêu cầu ban quản lý chợ nên thường xuyên kiểm tra đột xuất để phát hiện và xử lý người vi phạm; tuyên truyền sâu rộng để tiểu thương tự ý thức được rằng việc thực hiện 5K và tuân thủ các quy định chống dịch là để bảo vệ chính bản thân họ.

Khuyến khích người dân gọi đường dây nóng khi có triệu chứng

Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, UBND TP Thủ Đức yêu cầu người dân nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

- Trong công việc hãy để nơi làm việc thông thoáng khí nếu có thể, mở quạt thay vì mở máy lạnh. Khi trao đổi công việc trực tiếp thì nhớ tới khẩu trang, khoảng cách. Chuyển đổi các cuộc họp, trao đổi trực tiếp thành trực tuyến nhờ phương tiện kỹ thuật. Các buổi ăn trưa cũng nên ăn riêng. Thường xuyên rửa tay khi sờ chạm vào các bề mặt tiếp xúc.

- Khi đi siêu thị, đi chợ cũng nhớ tới 5K, đeo khẩu trang suốt quá trình, rửa tay thường xuyên, giữ khoảng cách với người khác và với người bán hàng. Nếu đặt hàng online thì nên chọn phương thức thanh toán online. Khi nhận hàng và trả tiền cũng nhớ đeo khẩu trang, duy trì khoảng cách, tránh tiếp xúc gần với người giao hàng. Khi nhận hàng thì vào nhà nhớ rửa tay. 

- Yêu cầu người dân khi có triệu chứng, có yếu tố dịch tễ liên quan đến dịch bệnh COVID-19 không tự ý đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mà hãy gọi 19009095/190003228 để được hướng dẫn trực tiếp, khám, sàng lọc theo quy định; khai báo y tế trung thực, tuyệt đối không được che giấu tình trạng bệnh của mình. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.